Món quà tri ân của lớp học có nhiều thí sinh đỗ điểm cao

(Dân trí) - Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, học sinh lớp 12A4 Trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, Nghệ An) đạt điểm số trung bình các khối thi là 24,06. Đây cũng là món quà tri ân mà các em muốn gửi đến các thầy, cô nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường.

2-3ef69

Tập thể lớp 12A4 Trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Trong lớp 12A4 (K47 - Trường THPT Yên Thành 2, huyện Yên Thành, Nghệ An), 44/45 học sinh có điểm thi đạt từ 20 điểm trở lên. Nhiều em đạt điểm cao và đăng ký vào các trường như: ĐH Dược Hà Nội, Học viện Quân y, Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng...

img-2799-878dc

Bảng điểm của học sinh lớp 12A4 Trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, Nghệ An) trong kì thi THPT Quốc gia năm 2015.

Nhiều em đỗ cùng lúc hai trường đại học với số điểm rất cao như em: Lê Thị Thúy Quỳnh (28 điểm - em Lê Thị Thúy Quỳnh cúng chính là một trong những thủ khoa của Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội); Dương Anh Triều (27,5 điểm); Trần Thị Hoa và Nguyễn Thị Hiền (27 điểm)…

Thầy giáo Nguyễn Đức Thuần, chủ nhiệm lớp 12A4 chia sẻ: “Không có niềm vui, niềm tự hào nào hơn khi học sinh của mình đạt điểm cao. Kết quả “có công mài sắt có ngày nên kim” này rất xứng đáng với sự nỗ lực, ý thức, sự chăm chỉ học hành của các em và sự chăm chút giảng dạy của thầy cô giáo nói riêng”.

“Để đạt được thành tích này, các em học sinh lớp 12A4 luôn chú ý, đề cao việc học, coi việc học là con đường tương lai tốt nhất cho mình nên các em rất tập trung trong từng giờ đến lớp; các em biết chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau đặc biệt là làm theo phương pháp mà thầy cô đã đề ra: “Học thầy không tày học bạn”, thầy Thuần chia sẻ thêm.

Nói về "bí quyết" rèn các em, thầy Nguyễn Đức Thuần vui vẻ: “Để có được kết quả này là nhờ vào sự nỗ lực bản thân của tất cả các em. Còn thầy, cô chỉ xây dựng các đề án trải qua một số kinh nghiệm như: Xây dựng một tập thể thực sự đoàn kết để giúp đỡ nhau trong học tập; cử các nhóm bộ môn, học đi đôi với thực tiễn, thời gian giành cho việc học phải luôn phù hợp với sức khỏe, vấn đề học thêm và tự thân vận động là chính không phụ thuộc và giấu dốt... Ngoài ra thầy, trò luôn tổ chức các buổi sinh hoạt theo chuyên đề về phương pháp học tập, phương pháp tự học, kỹ năng..”.

Được biết lớp 12A4 là một tập thể không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà còn là lớp rất đoàn kết trong cuộc sống. Hầu hết các em đều đến từ các gia đình là con em nông dân nghèo, bố mẹ làm nông nghiệp, điều kiện không bằng các em ở thành phố... Tuy nhiên, các em đã biết nỗ lực, biết phấn đấu, vươn lên trong học tập.

1-lam-3-tam-2-af858

Thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Đức Thuần cùng các học trò.

Khi nhắc đến tập thể lớp 12A4 thì không thể nhắc tới những câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn lên trong học tập. Ở đó, tinh thần tương thân tương ái, cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong học tập đã đem lại kết quả xứng đáng như ngày hôm nay.

Học sinh Lê Thị Thúy Quỳnh - một trong những thủ khoa của Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội với 28 điểm và dẫn đầu số điểm khối A của toàn huyện Yên Thành - chia sẻ: "Thành quả hôm nay chúng em dành cho cha mẹ, cho trường, cho thầy cô. Có được kết quả như ngày hôm nay đó là nhờ vào tinh thần tự học, sự nỗ lực hết mình và sự bứt phá mãnh liệt của bản thân. Em thấy đối với học sinh thì cái quan trọng nhất đó là tinh thần tự giác học tập sẽ cho kết quả tốt nhất".

Được biết, Trường THPT Yên Thành 2 (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) thành lập 1965. Trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2013, được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng 2 Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn tỉnh năm học 2009 - 1010 và năm 2011 -2012.

Nguyễn Tú - Nguyễn Duy