Mỗi năm sẽ có 5 suất học bổng toàn phần tại ĐH Malaysia

(Dân trí)- Cục đào tạo với nước ngoài thuộc Bộ GD-ĐT vừa cho biết đã thỏa thuận ký kết với Đại học Sains Malaysia (USM). Theo đó, mỗi năm sẽ có 5 ứng viên chương trình học bổng Ngân sách Nhà nước Việt Nam được cấp học bổng theo học chương trình tiến sĩ nghiên cứu tại USM.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng được ký về thực hiện chương trình trao đổi sinh viên giữa USM và các trường đại học của Việt Nam.

Theo thỏa thuận ký kết, đối với chương trình học bổng tiến sỹ Cục đào tạo nước ngoài sẽ cấp máy bay khứ hồi Việt Nam tới Penang, Malaysia, cấp chi phí chỗ ở. Phía USM sẽ miễn học phí cho khóa học, miễn phí cho các kỳ thi trong suốt thời gian học, cấp học bổng sinh hoạt phí theo mức năm thứ nhất là 1.800 RM/tháng, năm thứ 2 là 2.300 RM/tháng và năm thứ 3 là 2.500 RM/tháng.

Đối với chương trình trao đổi sinh viên USM đồng ý hàng năm sẽ tiếp nhận 2 sinh viên Việt Nam bậc đại học và sau đại học tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam theo học từ 3 tháng đến 1 năm tại trường. Sinh viên theo học chương trình này sẽ tự túc chi phí đi lại, sinh hoạt phí và bảo hiểm.

Cục đào tạo nước ngoài cho biết, thông tin về chương trình học bổng này sẽ sớm được đăng tải trên website: http://www.vied.vn/.

USM là một trường đại học công lập có cơ sở chính tại Penang, Malaysia. Đây là một trong ba trường đại học ở Malaysia được xác định là trường đại học mạnh về nghiên cứu và đang hướng tới thành một trường đẳng cấp thế giới tham gia vào các chương trình nghiên cứu lớn của thế giới thông qua việc lên kế hoạch và thực hiện cơ chế nghiên cứu và phát triển.

Nguyễn Hùng