"Mới lớp 1 mà con phải luyện viết tới sưng cả tay"

Nhung Nhung

(Dân trí) - "Con luôn hỏi là, tại sao chữ con rõ rồi mà cô cứ bắt luyện", phụ huynh Nguyễn Thanh Huyền (TPHCM) chia sẻ.

"Mới lớp 1 mà con phải luyện viết tới sưng cả tay"  

Nhiều phụ huynh bày tỏ rõ quan điểm rằng không phản đối việc rèn nét chữ mà chỉ phản đối việc ép học sinh luyện chữ đẹp.

"Bắt trẻ ngồi nắn nót từng chữ chính là một dạng bạo hành trẻ em. Tôi không rõ chương trình giáo dục rèn chữ cho bé hiện tại là không phù hợp với trẻ, hay bất tiện cho phụ huynh khi phải kèm cặp con mình tại nhà?", chị Nguyễn Thanh Huyền (TPHCM) bức xúc.

Chị Huyền chia sẻ việc cho trẻ luyện chữ khi tay của bé còn đang trong độ tuổi đang phát triển, về thể chất chưa phát triển hết về cấu trúc xương, tinh thần khó tập trung, ham chơi mà bắt ép ngồi chăm chú hàng tiếng để viết đi viết lại một chữ cái sẽ chỉ khiến con "bất mãn". 

"Con mình cũng không cảm thấy thuyết phục khi cô giáo cứ bắt viết đi viết lại để có chữ đẹp nên cứ luôn hỏi lại mẹ là chữ của con viết rõ ràng rồi nhưng tại sao cô giáo cứ bắt viết hoài", chị Huyền cho biết. 

Theo chị Huyền, yêu cầu phải viết chữ đẹp là một yêu cầu không thực tế, vì mỗi đứa trẻ mỗi khác, có đứa viết không đẹp nhưng vẽ đẹp, đứa khác không vẽ đẹp nhưng hát hay đồng nghĩa không thể mọi đứa trẻ đều có thể viết đẹp được.

"Con tôi mới vào lớp 1 mà cháu phải viết theo cô nhiều lúc tới sưng cả tay. Nhiều lúc chưa kịp viết bài về nhà, đến lớp thì cô giáo la, con sợ viết kinh khủng.

Viết liên tục trong suốt từ 4-5 tiếng cho một buổi luyện chữ thì người lớn viết nhiều thì còn đau tay, huống chi mấy bé nhỏ", chị Thanh Huyền chia sẻ.

Mới lớp 1 mà con phải luyện viết tới sưng cả tay - 1
Nhiều phụ huynh đều cho rằng việc cho con luyện chữ đẹp sẽ dễ khiến con giảm hứng thú học tập (Ảnh minh họa: Bùi Minh)

Không riêng gì chị Thanh Huyền, đây là nỗi lo chung của hầu hết các bậc phụ huynh. Trẻ chưa thật sự thích hợp để có thể ngồi yên một vị trí trong thời gian dài vì thế việc điều khiển cây bút theo ý muốn là điều không hề đơn giản.

Một số phụ huynh theo chủ nghĩa tự nhiên, không thúc ép con phải luyện chữ đẹp khi con còn học tiểu học.

Với suy nghĩ "sợ mất đi tuổi thơ của con", "phản tác dụng trong việc giáo dục tính cách" hay "tôn trọng nhu cầu của con".

"Chính tôi thấy sợ cái chữ rèn. Chữ viết đẹp là cả một quá trình, chứ mới lớp một, lớp 2 bố mẹ cứ gò ép đứa nhỏ vào rèn chữ đẹp thì không hợp lý.

Nên hay không phải xem đứa trẻ có hứng thú với việc viết chữ đẹp hay không, có tình yêu với ngôn ngữ hay không.

Nếu con chưa cảm được cái đẹp đó, chưa có niềm vui thích đó thì theo tôi nên truyền cho con tình yêu đó đã. 

Con phải thấy hạnh phúc khi rèn chữ thì việc đó mới trở nên có ý nghĩa", chị Bích Ngọc (Hà Nội) bộc bạch. 

Phụ huynh không muốn cho con đi luyện viết chữ đẹp

Lấy dẫn chứng từ bản thân, chị Phạm Thị Nghi Nhật (Đà Nẵng) tâm sự: "Tôi từng rèn chữ với cường độ cao khi học lớp 4 và lớp 5.

Đến bây giờ tôi tự thấy nét chữ mình đẹp và vui khi viết chữ, nhưng nếu có ai hỏi tôi có kèm trẻ không hay có nên cho con đi rèn chữ không, thì tôi sẽ nói là không". 

Lý giải về quan điểm trên chị Nhật chia sẻ rằng, ở độ tuổi phát triển xương tay, cơ tay, cột sống của con trẻ còn yếu mềm, không nên để trẻ ngồi lâu để tập viết. 

Chị cũng cho rằng mỗi trẻ ở một giai đoạn phát triển đều có sự hứng thú và năng lực học hỏi với những lĩnh vực khác nhau. 

Con đang thích vận động, chạy nhảy hoặc tìm tòi khám phá hay đọc sách mà phụ huynh  "ép" ngồi luyện chữ nắn nót thì "học cái này không được, cái kia cũng chẳng xong".

"Nếu xét trên lượng thời gian mà nhiều nhà trường, phụ huynh và học sinh Việt Nam đang bỏ ra để đầu tư vào việc tập viết là quá nhiều, quá sớm, và lại mang tính bắt buộc", chị Trần Thu Hà (Hà Nội) thẳng thắn. 

Chị Hà kể khi con đi học tiểu học, việc viết chữ đẹp được dạy quá chú trọng phải theo y mẫu và đúng khuôn khổ, đúng ô li không khuyến khích sáng tạo. 

Cuốn vở tập viết, chính tả quy định là cuốn vở sẽ mang đi thi "vở sạch chữ đẹp", áp lực cực kỳ lớn không chỉ đè lên con trẻ mà còn cho giáo viên. 

Mới lớp 1 mà con phải luyện viết tới sưng cả tay - 2
Phong trào thi đua viết chữ đẹp ở tiểu học (Ảnh minh họa: N.T.V)

Hầu như các em không được mang cuốn vở đó về nhà. Tới giờ viết, giáo viên phát cho học sinh viết xong và thu lại ngay tại lớp, cất ngay vào tủ. Vì sợ học sinh mang về nhà rồi bị lem, bị quăn mép, bị thất lạc không đủ điều kiện thi đua.  

" Tôi chỉ ủng hộ con luyện viết chữ đẹp như một môn nghệ thuật, tùy sở thích và khả năng. Bởi theo tôi việc luyện chữ chỉ nên diễn ra khi người ta có đủ 2 nhu cầu, là viết và viết cho đẹp.

Nếu trẻ không muốn mà giáo viên và ba mẹ ép con ngồi mỗi ngày vài tiếng để luyện chữ thì con sẽ không thích viết chữ đẹp nữa. Vì ép học là cách nhanh nhất để chán học", chị Hà đưa ra quan điểm.