Mở cửa giáo dục thời 4.0: Cơ hội vàng cho các sỹ tử chọn theo mô hình giáo dục tiên tiến mới

(Dân trí) - Thời kỳ hội nhập mở ra những xu hướng giáo dục mới: Hiện đại và nhiều điểm vượt trội so với các mô hình truyền thống. Các sỹ tử có thêm những lựa chọn mới để nắm bắt những cơ hội vàng cho dự định nghề nghiệp tương lai, nhất là đối với ngành CNTT.

Cơ hội: Nhìn thấy - chưa chắc biết nắm lấy

Bức tranh tươi sáng về thị trường nghề CNTT sau dịch đã được nhiều chuyên gia tiên đoán. Mới đây nhất, Chính phủ cũng nhấn mạnh ưu tiên quá trình chuyển đổi số, kéo theo nhu cầu về các công việc liên quan đến công nghệ sẽ tăng cao, mở ra cơ hội việc làm dồi dào chưa từng có với mức đãi ngộ hấp dẫn dành cho sinh viên CNTT.

Thực trạng đổ xô đăng ký học CNTT vài năm trở lại đây khiến CNTT luôn được xem như "lựa chọn đầu bảng” của không ít sỹ tử khi đặt bút vào hồ sơ xét tuyển Đại học.

Mở cửa giáo dục thời 4.0: Cơ hội vàng cho các sỹ tử chọn theo mô hình giáo dục tiên tiến mới - 1
CNTT đang là ngành học được rất nhiều bạn trẻ quan tâm - ảnh chụp tại Aptech cơ sở 54 Lê Thanh Nghị

Thông thường, sỹ tử đứng trước những lựa chọn cho ngưỡng cửa cuộc đời:

Thứ 1, lựa chọn các trường Đại học top đầu về đào tạo CNTT. Được dạy bởi các giảng viên hàng đầu, tấm bằng Đại học danh giá hứa hẹn trước mắt, nhưng không phải thí sinh nào cũng tự tin với lựa chọn này. Nhu cầu tuyển sinh tăng mạnh khiến điểm đầu vào ngành CNTT tăng vọt, cánh cửa bước vào các trường top chỉ “hé” đủ cho những sỹ tử thực sự ưu tú.

Thứ 2, sinh viên lựa chọn theo học CNTT tại các trường top trung, top dưới hoặc không chuyên. Trong xu thế nhà nhà học IT, người người học IT, các trường Đại học, cao đẳng bước vào cuộc chiến “chạy đua” mở ngành CNTT để “bắt trend” với thị hiếu, nhưng đầu ra sinh viên lại chưa “bắt nhịp” được nhu cầu của nhà tuyển dụng. “Vào trường thì dễ, ra trường cũng dễ, xin việc làm thì khó” chính là vấn đề nan giải khi lựa chọn phương án này.

Học nặng về lý thuyết, chưa đi sâu vào thực hành là tồn tại chung của một số đại học ở Việt Nam. Sinh viên không trang bị đầy đủ kỹ năng khi ra trường có thể trở thành những “chú gà công nghiệp” bị nhận những cái lắc đầu ngao ngán của nhà tuyển dụng.  

Là chủ 1 doanh nghiệp CNTT khao khát tìm kiếm người tài, ông Đoàn Đức Mạnh - Tổng Giám đốc Công ty CP Bytesoft Việt Nam cho hay: "Chúng tôi phải mất ít nhất 3 tháng để đào tạo các kỹ năng chuyên sâu và kỹ năng mềm cần thiết cho một Fresher – thứ mà đáng ra các bạn phải được dạy ở giảng đường.”

Thứ 3, lựa chọn theo con đường Du học. Đây sẽ là lựa chọn “sáng cửa” với những gia đình có điều kiện kinh tế và đương nhiên cũng sẽ là phương án “tốn tiền” nhất. Rủi ro cũng không phải ít khi những cô, cậu học trò mới chập chững học hết cấp 3 đã phải tự lập ở 1 chân trời mới với phông văn hóa khác biệt, không ít em đã “đứt cánh giữa đường”, bỏ cả tiền tỷ để về nước.

Phải chăng không có phương án nào là “vẹn cả đôi đường”: Vừa đảm bảo năng lực thực chất để làm việc thực tế, vừa đảm bảo đầu ra khi tốt nghiệp với tấm bằng tốt và chi phí hợp lý?

Tìm thấy cơ hội vàng ở ngã rẽ thứ 3: Nhận bằng Đại học Quốc tế ngay tại Việt Nam

Thời kỳ hội nhập mở ra những xu hướng giáo dục mới: Tiên tiến, hiện đại và có nhiều điểm vượt trội so với các mô hình truyền thống.

Trong sự kiện về đổi mới Giáo dục gần đây, Tập đoàn Aptech công bố mô hình giáo dục lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, đây là con đường “đi tắt đón đầu” mà theo đó, sinh viên chỉ cần học 3 năm để nhận 2 bằng Quốc tế ngay tại Việt Nam với mức chi phí chỉ bằng 80% so với học Đại học ở Việt Nam, chương trình học là sự kết hợp giữa đào tạo thực chiến của doanh nghiệp và sự bổ sung kiến thức nâng cao từ trường Đại học Quốc tế. Đây là xu hướng giáo dục hiện đại, tiên tiến đã được áp dụng tại nhiều Quốc gia phát triển trên Thế giới và lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với sự hợp tác của Aptech và Lincoln University College.

Chương trình học giúp các bạn sinh viên “đón đầu công nghệ” với tính “thực chiến” cao cùng các dự án phần mềm thực tế xuyên suốt các kỳ học. Trong 3 năm, sinh viên được quen và thực hành nhuần nhuyễn 21 Công nghệ Lập trình Quốc tế của Tập đoàn Aptech Toàn cầu, cộng thêm 10 Công nghệ mới nhất, cập nhật nhất của CMCN 4.0 như: Trí tuệ nhân tạo, Bảo mật và An ninh Mạng,...

Ngoài ra, các bạn được đào tạo kỹ năng mềm cần thiết, kỹ năng tiếng Anh (điều mà đa số sinh viên các trường Đại học tại Việt Nam còn thiếu). Những kiến thức và kỹ năng quan trọng này sẽ giúp sinh viên tự tin lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng ngay khi chưa ra trường.

Mở cửa giáo dục thời 4.0: Cơ hội vàng cho các sỹ tử chọn theo mô hình giáo dục tiên tiến mới - 2
Hằng năm, Aptech tổ chức các chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên

Sau khi kết thúc chương trình, sinh viên sẽ nhận được 2 bằng có giá trị Quốc tế: Bằng Lập trình viên Quốc tế ADSE (Advanced Diploma in Software Engineering) do Tập đoàn Aptech toàn cầu cấp có giá trị trên 40 Quốc gia và bằng Cử nhân CNTT do Lincoln University College cấp được công nhận tại nhiều khu vực trên Toàn cầu. Đây là đòn bẩy giúp sinh viên có cơ hội phát triển sự nghiệp, có tương lai rộng mở và thăng tiến hơn nữa với ngành CNTT.

Mở cửa giáo dục thời 4.0: Cơ hội vàng cho các sỹ tử chọn theo mô hình giáo dục tiên tiến mới - 3
Lincoln University College là một phân hiệu của Đại học Lincoln Anh Quốc.

Ông John Matthew - Đại diện Aptech Toàn cầu trực tiếp chia sẻ những lợi ích chương trình học này mang lại: “Chương trình đào tạo tiên tiến này mang lại những lợi ích vượt trội, giúp các bạn có thêm nhiều cơ hội với mức lương cực kỳ cạnh tranh (trung bình khoảng 67,539 USD theo khảo sát lương NACE). Vừa có kiến thức, kỹ năng, vừa có tấm bằng Quốc tế đã được công nhận tại nhiều khu vực trên Thế giới sẽ, sinh viên sẽ có vị thế cao hơn để “chinh phạt” sự nghiệp ở cả trong và ngoài nước.”

Mở cửa giáo dục thời 4.0: Cơ hội vàng cho các sỹ tử chọn theo mô hình giáo dục tiên tiến mới - 4
Sinh viên tham chương trình có cơ hội vươn cao để làm việc tại nhiều Quốc gia trên Thế giới với tấm bằng cử nhân Đại học của Lincoln University College.

Ngay khi được công bố trên aptechvietnam.com.vn, chương trình học này đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía các bạn trẻ yêu Công nghệ, các bạn sỹ tử và các bậc phụ huynh.

Chị Lan – một phụ huynh có con thi Đại học năm nay cho biết: “Con mình định hướng theo CNTT ngay từ lớp 10, gia đình rất ủng hộ vì cũng biết tiềm năng phát triển lâu dài của ngành này. Tuy nhiên du học thì không đủ kinh phí, học Đại học ở Việt Nam cũng nhiều rủi ro. Chương trình học mới này đã giải quyết tất cả những băn khoăn, lo lắng của gia đình: Hợp lý về chi phí mà con vẫn có thể nhận được tấm bằng Đại học Quốc tế như đi du học, hơn nữa còn trang bị đầy đủ hành trang để con phát triển lâu dài khi theo đuổi ngành CNTT.”

Thời kỳ của 4.0 hứa hẹn đem tới những bước nhảy vọt về Công nghệ, cùng đó là sự xuất hiện của các mô hình giáo dục mới với nhiều điểm đột phá. Mô hình hợp tác giữa Aptech Lincoln University College là 1 điển hình trong số đó: Tiết kiệm thời gian và chi phí, chương trình đào tạo tiên tiến trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng thực chiến, kỹ năng mềm quan trọng với tấm bằng Quốc tế có giá trị tại nhiều khu vực trên Thế giới.

Bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học năm nay, lựa chọn không thiếu, quan trọng là chọn sao cho phù hợp nhất. Các bạn trẻ có đam mê hãy cởi mở, tích cực tìm hiểu các mô hình giáo dục mới, phân tích ưu - nhược điểm của từng mô hình để đặt “đúng cửa”, vững hành trang, nắm bắt những cơ hội tuyệt vời sắp tới trong ngành CNTT.

Trường Thịnh