Mẹ thần đồng Nhật Nam: Dạy học thụ động "chỉ đâu đánh đấy" đã quá cũ kĩ.

Trong buổi lễ ra mắt sản phẩm Gia sư trực tuyến Học dễ, Chị Phan Thị Hồ Điệp, giảng viên Khoa Giáo dục đặc biệt Đại Học Sư Phạm Hà Nội (mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam) cho rằng: việc dạy và học theo hình thức thụ động "chỉ đâu đánh đấy" đã quá cũ kĩ, phụ huynh nên là người định hướng con nhỏ áp dụng các phương pháp học tập mới hiện nay.

Sự phổ biến của công nghệ thông tin đã đem đến rất nhiều cơ hội học tập theo phương pháp mới, đặc biệt là các hình thức học trực tuyến, gia sư trực tuyến. Tuy nhiên phụ huynh và học sinh Việt Nam vẫn còn rất nhiều “lúng túng” trước các phương pháp học mới này. Trong chương trình “Họp báo ra mắt chính thức sản phẩm Học dễ - Gia sư trực tuyến lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam”, PV Dân trí đã có dịp trao đổi với chị Điệp về các phương pháp giúp phụ huynh tiếp cận với các hình thức gia sư trực tuyến mới hiện nay.

PV: Theo chị, các bậc phụ huynh nên làm gì để khơi dậy niềm yêu thích và tính tự học ở con cái, khi mà hiện nay có quá nhiều nguồn gây xao nhãng việc học của trẻ?

Cũng là một phụ huynh và là một nhà giáo, hơn ai hết tôi hiểu được vấn đề mà các bậc phụ huynh gặp phải khi hướng dẫn con em mình học tập đó là chưa tìm được tiếng nói chung. Khúc mắc mà các bậc gặp phải một phần đến vì quỹ thời gian eo hẹp, vì áp lực công việc hàng ngày, cũng vì kiến thức và chương trình học luôn thay đổi. Vô hình chung những điều đó tác động rất xấu đến tâm lý các bậc làm cha mẹ khi kèm cặp con học tập. Đó là những lần cáu gắt, mắng mỏ, quát tháo… khiến trẻ dần dần sợ và chán ghét việc họp tập.

“Để con trẻ phát triển được toàn diện thì phải tạo cho trẻ niềm vui trong học tập và cuộc sống. Chỉ khi trẻ có niềm vui thì quá trình học của trẻ mới tràn đầy đam mê và ước mơ. Đó cũng là đích đến cuối cùng cho mọi bậc phụ huynh. Trong quá trình cùng con học bài, các bậc phụ huynh hãy cố gắng gạt bỏ hết những vấn đề khác của cuộc sống, dành toàn tâm toàn ý thấu hiểu con hơn, để cho con thấy rằng con không hề cô đơn trong việc học, ở trường có thầy cô bạn bè, về nhà thì đã có một người bạn là cha mẹ”

Chị Điệp giao lưu cùng phóng viên trong chương trình Họp báo ra mắt ứng dụng gia sư trực tuyến Học dễ.
Chị Điệp giao lưu cùng phóng viên trong chương trình Họp báo ra mắt ứng dụng gia sư trực tuyến Học dễ.

PV: Chị nghĩ sao khi hiện nay chương trình học của trẻ đã thay đổi nhiều so với trước đây, các bậc làm cha mẹ lo lắng trong quá trình hướng dẫn con học, có thể đưa ra kết quả sai cho con?

“Chuyện đó xảy ra rất nhiều, nhiều bậc phụ huynh gặp phải, Nhật Nam từng hỏi tôi rất nhiều câu hỏi hóc búa, tôi không thể giải đáp ngay lúc đó, những lúc như thế, tôi thường chia sẻ thẳng thắn với em và hứa sẽ cho em đáp án sau thời gian tìm hiểu. Hiện nay, các bậc phụ huynh có thể sử dụng các hình thức gia sư trực tuyến để cùng con giải quyết vướng mắc trong học tập. Sử dụng các mô hình gia sư trực tuyến sẽ giúp phụ huynh loại bỏ những căng thẳng, áp lực khi kèm cặp con học bài.

“Cùng với các ứng dụng gia sư trực tuyến, các bậc cha mẹ sẽ như một người đồng hành cùng con của mình. Các bậc phụ huynh cũng được thoải mái hơn khi biết rằng quá trình hướng dẫn con học mình không hề cô đơn. Mình có thể tìm nguồn trợ giúp một cách nhanh nhất. Như vậy, mình dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong học tập với con mình hơn."

PV: Theo chị, các bậc phụ huynh cần phải làm gì để giúp con cách tiếp cận các phương pháp học trực tuyến

“Cha mẹ không thể hướng dẫn con học bài mãi được, các bậc cha mẹ phải là người xây dựng cho con thói quen tự học, tự học với sách tham khảo, tự tìm tòi và khám phá các nguồn kiến kiến thức mới.

Đối với học sinh Việt Nam, các phương pháp học trực tuyến, gia sư trực tuyến còn rất mới mẻ, nếu không được định hướng, học sinh sẽ dễ nản lòng hoặc có thể dùng theo hướng sai lệch. Tính tự học, tìm hiểu khám phá cái mới của học sinh Việt Nam còn yếu. Do vậy, trước khi cho con tìm hiểu bất cứ hình thức học trực tuyến nào, cha mẹ nên là người trải nghiệm trước, sau đó hướng dẫn con sử dụng, chỉ cho con thấy các mặt lợi hại của bất kì một sản phẩm hay hình thức nào.

Ngay từ khi Nhật Nam còn nhỏ, mình đã cùng em tham khảo các phương pháp học trực tuyến. Hiện đang theo học tại Mỹ, Nhật Nam vẫn đang tham gia vào các mô hình đào tạo trực tuyến, là các khóa học tài năng của trường Đại Học John Hopkins. Tôi kì vọng học sinh và các bậc phụ huynh ở Việt Nam cũng sẽ được tiếp cận với nhiều hơn nữa các hình thức hình thức học tiên tiến như thế”

Mẹ thần đồng Nhật Nam: Dạy học thụ động "chỉ đâu đánh đấy" đã quá cũ kĩ. - 2

PV: Chị đánh giá gì về sự phát triển của các hình thức Gia sư trực tuyến tại Việt Nam

"Tôi tin rằng, trong tương lai các mô hình gia sư trực tuyến tại Việt Nam sẽ được đẩy lên một mức cao hơn không chỉ đưa ra hình ảnh để trả lời, học sinh và phụ huynh được đối thoại trực tuyến với các giáo viên thông qua ứng dụng. Điều này sẽ giúp phụ huynh và học sinh tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí, giúp cho mọi khó khăn, vướng mắc trong học tập của học sinh sẽ được giải quyết cặn kẽ. Do vậy lực học của trẻ được cải thiện rất nhanh. Nó không phải là mô hình hàng trăm học sinh ngồi xem video giáo viên nói, mà nó chính xác là mô hình gia sư 1 kèm 1, thông qua internet”

"Trong suốt quá trình giảng dạy, tôi không bao giờ mong muốn chỉ dừng lại cho học sinh ở một kết quả. Nếu mình chỉ đưa dịch vụ này với ý nghĩa đưa ra một kết quả cho trẻ, thì sẽ mất đi tính giáo dục cũng như tính tự giáo dục của đứa trẻ. Tôi mong muốn đây là một gợi ý, đây là một người bạn, đây là một người thầy bên cạnh với các em, song hành với các em trong quá trình tự học”

Xin trân trọng cám ơn chị!

Ứng dụng gia sư trực tuyến Học dễ có nhiều tính năng hỗ trợ học tập các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, Sinh, dành cho cho học sinh từ lớp 1-12, ôn thi đại học. Học sinh và phụ huynh chỉ cần chụp ảnh câu hỏi, gửi vào trong ứng dụng Học dễ, đội ngũ gia sư sẽ giải bài và gửi lại ảnh chụp câu hỏi trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, Học dễ tích hợp ngân hàng lời giải, kho đề thi cho học sinh và phụ huynh có thể dễ dàng truy cập tìm kiếm.

Học dễ được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty CP dịch vụ giáo dục và giải trí trực tuyến Net2E (trực thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam - VNPT), kết hợp với đơn vị phân phối chính thức là Cty CP Truyền thông và Công nghệ Biển Xanh (Bluesea Media), hiện tại Học dễ đã kết nối được hơn 50.000 học sinh, phụ huynh với hơn 1000 gia sư trên khắp cả nước.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm về Học dễ tại địa chỉ: http://hocde.vn hoặc http://hocde.net

Tải ứng dụng Học Dễ sử dụng trên smartphone Android tại đây.