MBA và những lợi ích với doanh nhân

Trường Thịnh

(Dân trí) - Gần 40% CEO của các công ty trong danh sách Fortune 500 có bằng MBA. Chương trình đào tạo này đã góp phần giúp học viên đổi mới trong cách tiếp cận, trở thành những nhà lãnh đạo tài ba trong lĩnh vực của mình.

MBA và những lợi ích với doanh nhân - 1

Học viên và cựu học viên tham gia giải golf tại FSB (Ảnh: FPT).

Với khả năng hệ thống hóa toàn bộ chức năng lõi của vận hành doanh nghiệp từ chiến lược kinh doanh, tài chính doanh nghiệp đến quản trị, marketing,… chương trình đào tạo MBA là một trong những lựa chọn giúp các CEO, các nhà quản lý và các ứng viên tiềm năng trở thành những nhà lãnh đạo tài ba trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

Khoảng 40% CEO của các công ty trong danh sách Fortune 500 có bằng MBA, trong đó có nhà điều hành của các hãng Apple, Microsoft, Blackrock, JP Morgan,... 

Trong bối cảnh thị trường có thể thay đổi mỗi ngày, quản trị doanh nghiệp để thích ứng linh hoạt được đặt lên hàng đầu. Các chương trình MBA được kỳ vọng mang lại nhiều giá trị giúp các CEO từng bước hoàn thiện bản thân, để trở thành những nhà lãnh đạo có khả năng thích ứng trước các biến động và thách thức.

Học hỏi từ những kinh nghiệm "thực chiến"

Điểm khác biệt của các chương trình đào tạo MBA và cũng là điểm mang đến giá trị cho học viên là tính thực tiễn của các bài học.

Là chương trình đào tạo MBA "phi truyền thống", Viện Quản trị và Công nghệ FSB (thuộc Tổ chức Giáo dục FPT) triển khai chương trình GeMBA (Global Executive Master of Business Administration) với 40% thời lượng khóa học dành cho nghiên cứu tình huống, tham gia dự án thực tiễn. Khóa học còn có các buổi trò chuyện chuyên sâu hoặc hội thảo quản trị với khách mời là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực và các chuyên gia quản trị hàng đầu Việt Nam.

Đây là cơ hội để các học viên học hỏi cách thức vận hành và quản trị doanh nghiệp từ những người có nhiều kinh nghiệm để từ đó phát huy khả năng sáng tạo, ứng biến linh hoạt trước những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp mình.

MBA và những lợi ích với doanh nhân - 2

PGS.TS Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ tại Hội thảo của FSB (Ảnh: FPT).

Chương trình GeMBA của FSB được thiết kế hướng tới tính thực tiễn và hiện đại, với những bài học cập nhật kiến thức quản trị mới, cùng triết lý đào tạo khai phóng và phương pháp học tập kiến tạo. Các môn học trong chương trình đều mang "hơi thở" của quản trị kinh doanh trong thời đại số được chọn lựa từ những giáo trình của các trường kinh doanh lớn trên thế giới.

"Tham gia chương trình MBA của FSB, tôi được học hỏi từ những thầy cô đã và đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp, có đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Tôi có cơ hội giao lưu, chia sẻ, hợp tác từ học viên trong cộng đồng. CEO, cán bộ nguồn và những cá nhân có hoài bão, ham học hỏi ở nhiều lĩnh vực đến từ vùng miền khác nhau", học viên Bùi Văn Xuân, Giám đốc Trung tâm An toàn Môi trường và Hóa học (CENTEC), CEO Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Khởi Gia Phúc chia sẻ.

Mở rộng cơ hội kết nối đa lĩnh vực

Các chương trình MBA thu hút học viên đến từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Sự tương tác kết nối giữa các học viên giúp tạo ra các mối quan hệ mới. Đây còn là những "kho dữ liệu sống" đa dạng các bài học thực tiễn, cũng như cơ hội kết nối kinh doanh, hợp lực cùng phát triển trong tương lai.

Với hơn 10.000 cựu học viên là các nhà quản trị đang nắm giữ những vị trí cao tại các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, FSB luôn sẵn sàng nguồn lực hỗ trợ, gắn kết các học viên để tạo ra giá trị cho cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân Việt.  FSB cũng cung cấp cho các học viên những công cụ quản trị mới để ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn công việc.

"FSB đã thiết kế chương trình học với những người thầy và đồng môn có nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh kiến thức, FSB còn mang đến trải nghiệm, sự hỗ trợ, tương tác và hợp tác trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp. Chương trình giúp tôi cập nhật được tri thức tiến bộ, thay đổi về tư duy và cách tiếp cận đa chiều", học viên Nguyễn Thị Nhật Tân, Giám đốc Ngân hàng BIDV Bạc Liêu cho biết. 

Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Đại học FPT có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo quản trị, với khoảng 10.000 cựu học viên là các nhà quản trị đang nắm giữ những vị trí cao tại các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. FSB là trường kinh doanh nằm trong top 2 đào tạo kinh doanh ở Việt Nam theo xếp hạng của Eduniversal và thuộc top 25 chương trình Executive MBA khu vực Đông Á. Hiện tại, FSB tổ chức triển khai đào tạo MBA tại 4 thành phố Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Chi tiết về chương trình tại: https://caohoc.fpt.edu.vn/fsb/gemba/ | Hotline: 0932 939 981.