Nam Định:

Mẫu xét nghiệm của giáo viên, học sinh trường THCS Cổ Lễ âm tính lần 1

Đức Văn

(Dân trí) - Tất cả 54 mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, liên quan đến bệnh nhân N.X.Đ., học sinh lớp 6 Trường THCS Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, đều cho kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 10/5, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là N.X.Đ. học sinh lớp 6, trường THCS Cổ Lễ.

Khi có thông tin về trường hợp bệnh nhân dương tính, đêm 10/5, các cơ quan chức năng ngay lập tức đã thực hiện xác định các trường hợp F1 để tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngay trong đêm, 32 em học cùng lớp với học sinh dương tính với SARS-CoV-2 đã được cơ quan chức năng đưa đến cơ sở cách ly tập trung.

Mẫu xét nghiệm của giáo viên, học sinh trường THCS Cổ Lễ âm tính lần 1 - 1

Ngay trong đêm 10/5, 32 em học cùng lớp với học sinh dương tính với SARS-CoV-2 đã được cơ quan chức năng đưa đến cơ sở cách ly tập trung.

Học sinh dương tính với SARS-CoV-2 là con của nữ bệnh nhân 3126 và là em ruột của nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn cũng dương tính với SARS-CoV-2.

Trong sáng 11/5, ngành y tế Nam Định sẽ lấy mẫu xét nghiệm với toàn bộ học sinh và cán bộ, giáo viên Trường THCS Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Đến sáng 12/5, Sở Y tế cho biết tất cả 54 mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân N.X.Đ. đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 40 học sinh và 8 thầy, cô giáo Trường THCS Cổ Lễ, sức khỏe ổn định, đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly tập trung huyện Giao Thủy.