Thừa Thiên - Huế:

Lưu học sinh Lào vui Tết cổ truyền trên đất cố đô

(Dân trí) - Gần 500 lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường CĐ Sư phạm Huế vừa được đón Tết cổ truyền Bunpimay của mình. Đây là hoạt động do Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế, Ban đại diện lưu học sinh Lào tại Huế phối hợp với ĐH Huế tổ chức.

Đến tham dự tết cổ truyền Bunpimay có phó Tổng lãnh sự nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đại diện các ban ngành hữu quan cùng hàng trăm bạn lưu học sinh Trung Quốc, Thái Lan và các bạn sinh viên Việt Nam tại Huế đã tham dự chúc tết các sinh viên Lào.

Tết Bunpimay hay còn gọi là Tết Té nước, là nét đẹp của văn hóa Lào từ lâu đã trở thành quốc lễ diễn ra từ 13-16/4 dương lịch hàng năm. Tết cổ truyền còn là dịp để các lưu học sinh ôn lại truyền thống văn hóa dân tộc, giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực có lưu học sinh đang học tại Huế.

Cũng như người dân Thái Lan và Campuchia, trong tết Bunpimay, người dân té nước để cầu may, bình yên cho cả năm, ngoài ra còn mang ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc thanh khiết hóa cuộc sống của con người.

Lưu học sinh Lào vui Tết cổ truyền trên đất cố đô
Các bạn sinh viên Lào cùng nhau hát những bài hát cổ truyền của nước mình đón chào năm mới.

Một phần lễ không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền được các lưu học sinh tổ chức là lễ Té nước, Buộc chỉ cổ tay để chúc nhau an khang, mạnh khỏe, may mắn trong năm mới đã được các em tổ chức rất trang trọng.

 
Ngoài ra, các chương trình văn nghệ với các tiết mục sôi động mang nặng bản sắc dân tộc như Sabaidi Pimay, Uổi phon, trình diễn thời trang dân tộc Lào xưa và nay, biểu diễn thời trang áo dài cách tân Việt Nam qua từng thời kỳ.

 

Sáng 14/4, gần 100 lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng đã quây quần vui vẻ đón Tết cổ truyền Bunpimay (còn gọi là Tết té nước, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16/4 hàng năm). Hoạt động này do Trường ĐH kinh tế - ĐH Đà Nẵng và ban đại diện lưu học sinh Lào phối hợp tổ chức với nhiều hoạt động như té nước, cột cổ tay, múa Lămvông…

 

Lưu học sinh Lào vui Tết cổ truyền trên đất cố đô
Một bạn nam cột cổ tay cho bạn nữ để chúc mọi sự may mắn. (Ảnh: Đỗ Luyến)

 

Bạn Milinda khoa Tài chính ngân hàng cho biết: “Dù không được về quê đón Tết cùng gia đình nhưng lại được các bạn sinh viên ở Đà Nẵng chúc mừng và đón Tết cùng, mình cảm thấy rất vui, hạnh phúc”.

 

Dương Thụ