Lưu học sinh Lào, Thái Lan tưng bừng đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ

(Dân trí) - Chiều 12/4, Trường ĐH Vinh đã long trọng tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay - Songkran năm 2014 cho các lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tập tại trường.

Đại diện Sở Ngoại vụ Nghệ An, Hội Liên hiệp các Hội Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt - Lào, Hội Hữu nghị Việt - Thái cùng đông đảo bà con Việt Kiều tham dự và chung vui ngày Tết cổ truyền Bunpimay - Songkran cùng với các lưu học sinh Lào và Thái Lan.

Ngày Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào và Tết cổ truyền Songkran của nhân dân Thái Lan hàng năm với ý nghĩa sâu sắc và đẹp đẽ: kết thúc một năm cũ, đón chào một năm mới tốt tươi, mọi người đều mạnh khoẻ, hạnh phúc và may mắn.

Đây là năm thứ 10, Trường ĐH Vinh tổ chức đón Tết truyền thống Bunpimay và Songkran cho các lưu học sinh Lào và Thái Lan. Hiện đang có gần 370 lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tập tại trường ĐH Vinh.

PGS.TS Ngô Đình Phương - phó hiệu trưởng trường ĐH Vinh cho biết: “Đây là dịp để sinh viên các nước được tìm hiểu, chia sẻ những sinh hoạt văn hóa, phong tục tập quán của nhau. Từ đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước cũng như tình cảm giữa cán bộ công chức và học sinh sinh viên nhà trường đối với các sinh viên lưu học sinh”.

Buổi lễ diễn ra sôi động với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, biểu diễn thời trang do các bạn lưu học sinh Lào, Thái Lan và sinh viên Việt Nam cùng tham gia biểu diễn. Được hòa mình trong không gian ngày Tết cổ truyền ngay trên mảnh đất xứ Nghệ, các sinh viên Lào và Thái Lan đều cảm nhận được một cái Tết xa quê thật ấm cúng, ý nghĩa.

Tại buổi lễ, lưu học sinh Thái Lan Ampy - K53, khoa Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Vinh chia sẻ: “Đây là lần thứ hai mình được tham dự ngày Tết cổ truyền của đất nước mình ngay tại trường ĐH Vinh. Không khí ngày Tết làm mình thấy rất vui như đang đón Tết cùng bố mẹ và người thân ở quê”.

Dịp này, đại sứ quán Lào tặng giấy khen cho 40 lưu học sinh Lào có thành tích học tập và rèn luyện tốt; Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh tặng giấy khen cho 13 lưu học sinh có thành tích trong hoạt động phong trào và công tác quản lý lưu học sinh, đồng thời trao tặng 5 suất học bổng tài trợ cho lưu học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện tốt.

Buổi lễ kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi với những nghi lễ truyền thống của Tết Bunpimay và Tết Songkran như lễ buộc chỉ cổ tay, tục té nước chúc may mắn và các bài múa lăm vông.

Hình ảnh lưu học sinh Lào, Thái Lan cùng vui Tết cổ truyền tại Trường ĐH Vinh:

Lưu học sinh Lào, Thái Lan tưng bừng đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ

Lưu học sinh Lào, Thái Lan tưng bừng đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ

Lưu học sinh Lào, Thái Lan tưng bừng đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ

Đây là năm thứ 10 trường ĐH Vinh tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay - Songkran cho lưu học sinh Lào, Thái Lan

Lưu học sinh Lào, Thái Lan tưng bừng đón Tết cổ truyền trên xứ Nghệ

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của nhân dân các bộ tộc Lào và nhân dân Thái Lan

Lưu học sinh Lào, Thái Lan trong trang phục truyền thống và tà áo dài của Việt Nam

Lưu học sinh Lào, Thái Lan trong trang phục truyền thống và tà áo dài của Việt Nam

Lưu học sinh Lào, Thái Lan trong những bộ trang phục truyền thống

Lưu học sinh Lào, Thái Lan trong những bộ trang phục truyền thống

Lưu học sinh Lào, Thái Lan trong những bộ trang phục truyền thống

Niềm vui của lưu học sinh Lào, Thái Lan trong ngày Tết cổ truyền 

Niềm vui của lưu học sinh Lào, Thái Lan trong ngày Tết cổ truyền 

Nghi thức cầu may 

Nghi thức cầu may 
 
Nghi thức buộc chỉ tay mang ý nghĩa may mắn
Nghi thức buộc chỉ tay mang ý nghĩa may mắn

Nghi thức buộc chỉ tay mang ý nghĩa may mắn
Lãnh đạo Trường ĐH Vinh trao học bổng đến 5 lưu học sinh Lào và Thái Lan có thành tích trong học tập và rèn luyện.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa