Lương tối thiểu của giáo viên Mỹ có thể tăng lên mức 1,5 tỷ đồng/năm

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Hạ viện Mỹ đang khuyến khích các bang tăng lương cho giáo viên, quy định mức lương tối thiểu là 60.000 USD/năm (tương đương 1,5 tỷ đồng).

Gặp gỡ và yêu nhau trong thời gian làm giáo viên giáo dục đặc biệt, cô giáo Natalia Sandoval và chồng, thầy giáo Joseph đã cố gắng theo đuổi nghề nhà giáo lâu nhất có thể.

Nhưng sau một thời gian làm nghề nhà giáo, họ không đủ sống với đồng lương giáo viên trong khi còn phải nuôi hai con trai ở Hawaii, Mỹ, chưa kể đến việc trả khoản nợ vay khi họ học đại học.

Không lâu trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, thầy Joseph, chồng của cô giáo Sandoval, đã đánh đổi sự nghiệp mà anh ấy yêu thích để lấy một công việc sẽ giúp gia đình họ đủ sống, đó là làm công nhân trên bến tàu.

Công việc mới của anh Joseph giúp gia đình anh thanh toán các hóa đơn và thậm chí có thể cho phép vợ chồng anh mua nhà trong tương lai. Tuy nhiên như cô giáo Sandoval, chia sẻ, cô không muốn bỏ nghề, chỉ muốn làm một giáo viên, nhất là giáo viên giáo dục đặc biệt.

"Tôi làm nghề giáo viên vì tôi thực sự thích dạy bọn trẻ. Tôi thích hỗ trợ trẻ em và các gia đình hơn bất cứ công việc gì khác", cô Sandoval tâm sự. Những giáo viên kỳ cựu như Sandoval và Joseph thường buộc phải cân nhắc xem công việc này có đáng để hy sinh hay không.

Lương tối thiểu của giáo viên Mỹ có thể tăng lên mức 1,5 tỷ đồng/năm - 1

Cô giáo Natalia Sandoval và học sinh (Ảnh: Alia Wong).

Cách đây ít ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden và bà Sarah Sanders, nữ thống đốc của tiểu bang Arkansas, đã cam kết sẽ tăng lương cho các nhà giáo dục. Hạ viện Mỹ khuyến khích các bang tăng lương cho giáo viên, quy định mức lương tối thiểu là 60.000 USD/năm (tương đương 1,5 tỷ đồng). 

Bà Sarah Sanders, thống đốc của tiểu bang Arkansas, Mỹ, nói rằng tăng lương cho giáo viên là một trong những mối quan tâm hàng đầu của bà.

"Chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng lớn về giáo dục và nếu chúng ta muốn có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới thì chúng ta sẽ phải thay đổi rất nhiều, nhất là thái độ của chúng ta đối với giáo viên", bà Sanders nói.

Trên toàn nước Mỹ, mức lương khởi điểm trung bình cho một giáo viên là 42.000 USD/năm (hơn một tỷ đồng). Các giáo viên có kinh nghiệm kiếm được khoảng 61.000 USD/năm. Con số này thay đổi đáng kể giữa các tiểu bang.

Giáo viên ở Mỹ phải có bằng cử nhân và thường là bằng thạc sĩ, kinh nghiệm giảng dạy và giấy phép giảng dạy. So với những người lao động có trình độ đại học tương tự nhưng làm ngành nghề khác thì giáo viên có thu nhập thấp hơn.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói: "Nếu mục tiêu của chúng ta là có hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới và thu hút những người trẻ giỏi nhất và thông minh nhất vào lĩnh vực giáo dục thì chúng ta sẽ phải tăng lương cho giáo viên một cách đáng kể. Theo quan điểm của tôi, giáo viên phải nhận lương ít nhất là 60.000 USD/năm".

Theo khảo sát tại Mỹ, cứ 5 giáo viên thì có gần 1 người phải làm thêm việc khác ngoài giờ dạy học. Tiến sĩ Tequilla Brownie, giám đốc điều hành dự án New Teacher, cho biết: "Chúng ta nhất thiết phải tăng lương cho giáo viên nhưng chỉ điều đó thôi là chưa đủ. Chúng ta cũng phải giải quyết các vấn đề khác đi kèm với nó như điều kiện làm việc, văn hóa, cách chúng ta hỗ trợ giáo viên".

Tiểu bang Arkansas sẽ tăng mức lương cơ bản cho giáo viên từ 36.000 USD/năm lên 50.000 USD/năm. Chính quyền cũng có kế hoạch thưởng 10.000 USD/năm cho những giáo viên giỏi.

Khảo sát gần đây tại Mỹ cho thấy tình trạng thiếu giáo viên đang ngày càng trở nên trầm trọng dẫn tới việc một số khu học chánh ở Mỹ phải cho học sinh học 4 ngày/tuần. 

Cục Thống kê Lao động Mỹ báo cáo rằng, vào tháng 7/2022, số nhân viên làm trong lĩnh vực giáo dục sụt giảm khoảng 270.000 người so với tháng 1/2020.

Theo USA Today