Trà Vinh:

Lớp tiếng Anh đặc biệt dành cho học sinh nghèo, mồ côi

(Dân trí) - Mỗi tuần 2 buổi, những trẻ em nghèo, mồ côi ở TP Trà Vinh được học tiếng Anh với những trang thiết bị hiện đại cùng giáo viên người nước ngoài đứng lớp. Đây là dự án do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ nhằm giúp các em học sinh nghèo được học tiếng Anh miễn phí.

Lớp tiếng Anh đặc biệt này có 27 em học sinh theo học, tất cả đều là những em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có điều kiện học tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ hay học thêm bên ngoài. Em Lê Nam Vỹ, học sinh lớp 10, Trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh (Đại học Trà Vinh) cho biết: “Mẹ em mất từ năm lớp 9, một mình cha đi làm nuôi gia đình nên kinh tế khó khăn, không có điều kiện cho em di học thêm tiếng Anh ở trung tâm. May mắn khi có dự án này mà em được học tiếng Anh, được rèn thêm các kỹ năng nghe, nói, nhờ đó trình độ của em được nâng lên rõ rệt”.

Lớp học tiếng Anh đặc biệt của những học sinh nghèo, mồ côi.
Lớp học tiếng Anh đặc biệt của những học sinh nghèo, mồ côi.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Nhung, cán bộ phụ trách lớp (giảng viên khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Trà Vinh) cho biết: “Ở bậc phổ thông các em học tiếng Anh mỗi tuần từ 3 đến 5 tiết, chủ yếu là đọc, hiểu, viết chứ không có điều kiện nghe, nói. Trong khi đó các em nghèo, mồ côi không có điều kiện đến các trung tâm học tiếng Anh. Dự án này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tiếng Anh. Ngoài ra các em còn được học văn hóa Hoa Kỳ có so sánh với văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước trên thế giới...”.

Thường xuyên có giảng viên người nước ngoài trực tiếp giảng dạy.
Thường xuyên có giảng viên người nước ngoài trực tiếp giảng dạy.

Theo cô Nhung, toàn bộ dự án do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ với tổng số vốn 30.000 USD. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2017. Các em học sinh nghèo lớp 9 và lớp 10 khi theo học dự án được tài trợ toàn bộ học phí, sách vở. Ngoài ra, mỗi quý còn có 2 đến 3 đợt đi thực tế với giảng viên người nước ngoài để các em làm quen, giao tiếp với người nước ngoài.

Các em có hoàn cảnh kinh tế khá khăn, mồ côi được học tiếng Anh miễn phí.
Các em có hoàn cảnh kinh tế khá khăn, mồ côi được học tiếng Anh miễn phí.

Buổi tối, lớp học tiếng Anh của những trẻ em nghèo rất hiện đại không thua gì các trung tâm Anh ngữ với dàn máy tính, giảng viên người nước ngoài đứng lớp. Em Kiều Ngọc Diệp, sinh năm 2000, nhà xã Long Hòa - Hòa Minh (huyện Châu Thành, Trà Vinh) hào hứng cho biết: “Gia đình em dưới quê làm ruộng, thuộc diện hộ nghèo nên đâu có điều kiện cho em học tiếng Anh. Lần đầu tiên em được học tiếng Anh trên máy tính nên rất thích”.

Còn em Hà Quốc Đạt, nhà ở phường 9, TP Trà Vinh thì rất thích thú với các giảng viên nước ngoài. Theo em, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ học với người nước ngoài nên thấy lạ và rất thích. Đồng thời kỹ năng giao tiếp cũng được nâng lên.

Đạt kể: “Cha em làm phụ hồ, mẹ làm phụ bếp kinh tế chỉ đủ sống nên không có nhiều tiền để tham gia những lớp như thế này. Bây giờ được tham gia dự án, được học miễn phí, em và các bạn rất thích”.

Học sinh nghèo được tiếp cận trang thiết bị hiện đại để học tiếng Anh.
Học sinh nghèo được tiếp cận trang thiết bị hiện đại để học tiếng Anh.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nam, Trưởng khoa Ngoại ngữ (Trường Đại học Trà Vinh) cho biết: “Dự án này được Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ, nhà trường giao trách nhiệm cho khoa Ngoại ngữ giảng dạy. Trước đó, Phòng Hợp tác Quốc tế (Đại học Trà Vinh) đã gửi công văn đến các trường trên địa bàn nhằm đưa ra chỉ tiêu, xét tuyển các em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mồ côi… tham gia dự án. Tham gia lớp học sẽ tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được học tiếng Anh miễn phí, nâng cao khả năng giao tiếp với người nước ngoài…”.

Hoàng Trung