Hà Tĩnh:

Lớp học trường làng 100% đậu đại học

(Dân trí) - Trường THPT Cù Huy Cận nằm ở vùng rốn lũ của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Là ngôi trường vùng sâu, vùng xa, hàng năm phải hứng chịu nhiều đợt lũ lụt, thế nhưng với sự nỗ lực không mệt mỏi, thầy trò nơi đây đã gặt hái nhiều thành công. Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, một lớp học của trường có tỷ lệ đậu đại học 100%.

Những ngày này, thầy trò lớp 12A1, Trường THPT Cù Huy Cận không giấu được niềm vui trước kết quả của kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.

Lớp học trường làng 100% đậu đại học - 1

Tập thể lớp 12A1, Trường THPT Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Lớp học có 35 em học sinh thì cả 35 em đều đậu đại học. Trong đó có nhiều trường có điểm xét tuyển rất cao như: ĐH Dược Hà Nội, Y Đa khoa Huế, ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hay trường Sĩ quan Thông tin

Thầy giáo Nguyễn Hữu Toàn, Hiệu trưởng trường THPT Cù Huy Cận cho biết: Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, trường có 218/219 em đậu tốt nghiệp với tỉ lệ 99,54%. Là một trong những trường có tỉ lệ tốt nghiệp cao tốp đầu toàn tỉnh.

Điểm bình quân các môn thi toàn trường là 5,64 điểm, có 7/9 môn có điểm bình quân cao hơn điểm bình quân môn của toàn quốc.

Về kết quả xét tuyển đại học theo các khối thi, trường có 86/128 em (tỷ lệ 67,2%) có tổng điểm xét tuyển từ 20 điểm trở lên, có 3 em có điểm xét tuyển từ 27 điểm trở lên, có 29 em đạt điểm xét tuyển từ 24 đến dưới 27 điểm.

“Đặc biệt, lớp 12A1 của trường 100% em học sinh có điểm thi đủ điều kiện đậu vào các trường đại học trong cả nước. Ngoài ra, đa số các em học sinh dự thi đều đậu vào các trường có điểm tốp đầu cả nước”, thầy Toàn vui mừng cho biết.

Cũng theo thầy Toàn thì đây là năm thứ hai, trường có một lớp đạt tỷ lệ 100% học sinh đỗ đại học.

Còn thầy Kiều Thế Thành, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 không giấu được niềm vui: “Đây là kết quả của sự nỗ lực của thầy và trò suốt những năm qua. Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu, tôi vẫn luôn tin và hy vọng các em sẽ không ngừng nỗ lực để giành được những thành công lớn hơn trong tương lai”.

Xuân Sinh