Lời giải nào cho bài toán chi phí khi du học Vương quốc Anh?

Không chỉ là kết tinh của nền văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao và lịch sử, Vương quốc Anh còn được biết đến với tư cách một quốc gia sở hữu nền giáo dục uy tín, chất lượng hàng đầu thế giới. Cũng bởi lẽ đó, xứ sở sương mù này trở thành một trong những niềm mơ ước của hàng triệu sinh viên quốc tế, vượt lên hẳn những cái nên nổi bật khác như Mỹ, Australia, New Zealand. Tuy nhiên, chi phí đắt đỏ lại luôn là trở ngại chính khiến giấc mơ đại học Vương quốc Anh khó thành hiện thực…


Giáo dục Vương quốc Anh – nền giáo dục đẳng cấp thế giới

Anh quốc – quốc gia với truyền thống lâu đời về phát minh sáng tạo, nghiên cứu khoa học và rất nhiều giải Nobel - đã giúp nhiều sinh viên quốc tế trở thành những nhà lãnh đạo tài chính, chính trị gia và tư tưởng học toàn cầu, những người đang có những ảnh hưởng quan trọng đến thế giới, như: Bill Clinton, Desmond Tutu, Imran Khan, Deng Yaping và Mahatma Ghandi.

Đã từ lâu, giáo dục Anh quốc luôn được đánh giá là nền giáo dục chất lượng đẳng cấp. Khác biệt với mô hình giáo dục phổ cập hay áp đặt, giáo dục Vương quốc Anh mang lại nguồn cảm hứng để sinh viên phát triển kỹ năng, tự do tư duy sáng tạo và phát huy tối đa các tiềm năng của mình. Do vậy, sinh viên được đào tạo với nền giáo dục Anh sẽ được hưởng lợi ích trong quá trình học bên cạnh kho tàng kiến thức thuộc loại hàng đầu của thế giới.

 

Lời giải nào cho bài toán chi phí khi du học Vương quốc Anh?

 Sinh viên lựa chọn giáo dục Anh Quốc không phải với mục đích sở hữu tấm bằng quốc tế mà còn là để trang bị cho bản thân một nền tảng kiến thức chuyên sâu, những kỹ năng cần thiết và cả sự năng động, tự lập, sáng tạo.

Tuy nhiên, vấn đề chi phí đã khiến giấc mơ được thụ hưởng nền giáo dục đẳng cấp này của nhiều bạn trẻ trở nên dang dở.

Làm gì để hiện thực hoá giấc mơ du học Anh Quốc?

Rất nhiều bạn trẻ sẽ nghĩ đến việc xin học bổng, những phương án tài chính cho vay hỗ trợ du học từ các ngân hàng, hay vừa học vừa làm để trang trải chi phí. Đó liệu có phải là quyết định đúng đắn khi các em phải đối mặt quá sớm với những áp lực kinh tế? Bên cạnh đó, rào cản văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực, xa gia đình bươn chải nơi đất khách quê người đôi khi sẽ tạo ra những tác động tiêu cực đối với các em còn non nớt, thiếu kinh nghiệm sống. 

Nên chăng, các gia đình hãy tính đến phương án học tại một đại học quốc tế danh tiếng với chất lượng giảng dạy và bằng cấp Anh quốc không hề khác biệt? Đây cũng là một xu hướng đang dần hình thành.

Thành lập từ năm 2009, Đại học Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam–BUV) được đánh giá là mô hình thành công trong mối quan hệ hợp tác giáo dục chiến lược giữa hai chính phủ Anh và Việt Nam. Tính đến nay, BUV là trường đại học duy nhất tại Việt Nam được phép triển khai đào tạo các chương trình cử nhân 100% Anh quốc do Đại học London và Đại học Staffordshire cấp bằng trực tiếp.

Với 100% giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm làm việc và chương trình đào tạo kết hợp giữa nền tảng giáo dục Anh quốc và môi trường kinh doanh thực tiễn, BUV sẽ giúp các em hiện thực hóa ước mơ học đại học Vương quốc Anh ngay tại Việt Nam.Liên tiếp trong hai năm qua, BUV đạt tỷ lệ 100% sinh viên tốt nghiệp, 35% đạt hạng ưu quốc tế. Điều này một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo của BUV.

Đặc biệt, năm 2014 vừa qua, BUV chính thức trở thành một trong 75 cơ sở đào tạo quốc tế (Registered centre) của Đại học London trên toàn cầu. Vậy nên, sinh viên khi đang học tại BUV hoàn toàn có thể học chuyển tiếp lên các trường ở UK hoặc các trường khác trên thế giới.

 

Lời giải nào cho bài toán chi phí khi du học Vương quốc Anh?

Tại BUV, các em sinh viên sẽ được “thừa hưởng” môi trường và giáo dục Anh Quốc ngay tại Việt Nam với chi phí chỉ bằng 1/3 trong khi chất lượng giảng dạy và bằng cấp không hề khác biệt.

Một điểm sáng nữa, các em sinh viên BUV sẽ có cơ hội thực tập ngay từ năm thứ nhất tại các công ty, tổ chức, tập đoàn đa quốc gia là đối tác của trường như: KPMG, Hilton, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Deloitte, Hội đồng Anh,… Chính những cơ hội này sẽ giúp các em tích lũy kinh nghiệp, cọ xát với môi trường làm việc cũng như thiết lập mạng lưới quan hệ tại Việt Nam. Đây là ưu thế vượt trội của các em so với những bạn sinh viên đi du học từ nước ngoài về.

Sắp tới, vào lúc 8:00 sáng Chủ nhật ngày 18/1/2015, BUV sẽ tổ chức buổi Hội thảo thông tin về trường tại TP. Hải Phòng với chủ đề “Biến ước mơ đại học Vương quốc Anh thành hiện thực ngay tại Việt Nam”.

Bên cạnh các thông tin về chương trình cử nhân Anh Quốc, chính sách học phí, tiêu chí xét tuyển, tới tham dự chương trình, các em học sinh, sinh viên còn có cơ hội đăng ký tham gia học thử lớp học mẫu các chuyên ngành, làm bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh miễn phí. Ngoài ra, các em còn có thể đăng ký các học bổng toàn phần và bán phần năm học 2015, cũng như nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ phía nhà trường.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây hoặc gọi điện đến số điện thoại: 0439740740