Lỡ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh đỗ thủ khoa, trúng tuyển 5 trường đại học

Hoài Nam

(Dân trí) - Lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua vì ảnh hưởng của dịch bệnh, em Nguyễn Kim Ngân vẫn đỗ vào 5 trường ĐH, là thủ khoa ĐH Nông lâm TPHCM - ngành Thú y.

Với số điểm xét học bạ 29,44, thí sinh Nguyễn Kim Ngân trở thành Thủ khoa trường ĐH Nông lâm TPHCM theo hình thức xét tuyển. 

Kim Ngân đăng ký vào ngành Thú y, đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường theo hai hình thức xét học bạ, kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM tại trường. 

Lỡ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh đỗ thủ khoa, trúng tuyển 5 trường đại học - 1

Lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Kim Ngân trúng tuyển vào 5 trường ĐH ở TPHCM qua hình thức học bạ (Ảnh: NVCC)

Ngoài ra, Ngân trúng tuyển vào 4 trường ĐH khác ở TPHCM, gồm: ĐH Tài Chính - Marketing, ĐH Mở, ĐH Công nghiệp, ĐH Ngoại ngữ - Tin học, vào các ngành như Kinh doanh Quốc tế, Marketing, Tài chính Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh.

Kim Ngân là học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, TPHCM, 12 năm liền đều là học sinh giỏi. 

Điểm tổng kết trung bình các môn Toán, Lý, Hóa trong 3 năm ở bậc THPT của Ngân thấp nhất là... 9,6.

Cụ thể, lớp 10 các môn Toán, Lý, Hóa lần lượt là 9.8 - 10 - 9,7; lớp 11 là 10 - 10 - 9,9 và lớp 12 là 9,8 - 9,8 - 9,6. 

Giữ phong độ ổn định trong nhiều năm, Kim Ngân chia sẻ bản thân rất nghiêm túc trong việc học, luôn đặt lên hàng đầu. 

Trên lớp, Ngân luôn tập trung cao độ để nghe giảng, tích cực trao đổi kiến thức với bạn bè. 12 năm đến trường, Ngân làm bài về nhà đầy đủ và cẩn thận, qua những bài tập không chỉ giúp em nắm chắc kiến thức mà hơn hết còn rèn tính kỷ luật. Ngoài ra, Ngân duy trì thói quen đọc sách thường xuyên hỗ trợ cho việc học. 

Lỡ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh đỗ thủ khoa, trúng tuyển 5 trường đại học - 2

Nữ thủ khoa rất ít chụp hình và quan niệm mạng xã hội không phải là nơi để mình công khai mọi thứ về bản thân (Ảnh: NVCC)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Ngân là một trong hàng ngàn thí sinh ở TPHCM không thể tham dự do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, được đặc cách xét tốt nghiệp. 

Ngân tiếc nuối nhưng không quá lo lắng vì ngay sau đó, em nhận được thông báo trúng tuyển vào hàng loạt trường ĐH ở TPHCM, trở thành Thủ khoa vào trường ĐH Nông lâm TPHCM thông qua phương thức xét học bạ.

Ngân quyết định chọn ngành Thú y tại trường ĐH Nông lâm  TPHCM để thực hiện ước mơ làm bác sĩ thú cưng của mình.  

Cho đến một lần chú cún cưng của gia đình Ngân bị bệnh, tưởng không thể nào qua khỏi, nhưng đến phút cuối được người bác là bác sĩ thú ý cứu chữa và khỏe mạnh trở lại.

Từ đó, Ngân bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu về công việc cứu chữa động vật. 

"Lúc đầu cũng có những ý kiến phản đối từ người thân nhưng sau đó mọi người thấy rõ được sở thích và định hướng nghiêm túc của em và đều ủng hộ", Kim Ngân nói. 

Nữ sinh chưa sẻ rất ít chụp ảnh, nhưng khá "nghiêm khắc" trong việc sử dụng mạng xã hội. Cô quan niệm mạng xã hội không phải là nơi để mình công khai mọi thứ về bản thân.