Lò luyện “tăng tốc” vào mùa thi

(Dân trí)-Đến hẹn lại lên, hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, các sĩ tử lại kéo nhau đến các lò luyện cấp tốc để ôn luyện cho kỳ thi ĐH. Để theo đủ các môn thi ĐH, các sĩ tử phải bỏ ra hơn 2 triệu đồng và chỉ học “cấp tốc” trong 3 tuần để thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc, các lò luyện thi bắt đầu nhộn nhịp vào mùa.
Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, các lò luyện thi bắt đầu nhộn nhịp "vào mùa".
Học sinh đến đăng ký học thêm xem ra cũng ít.
Học sinh đến đăng ký học tại lò.
 
Những ngày này, khi kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc cũng là lúc các lò luyện thi cấp tốc ở TP Vinh (Nghệ An) nhộn nhịp bước vào mùa. Không chỉ những sĩ tử trong tỉnh tìm về các lò luyện thi ở thành phố để ôn luyện, mà hiện nay rất nhiều sĩ tử ở các tỉnh khác như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa cũng nườm nượp đổ về đây ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ sắp tới.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An), hiện nay, các lò luyện thi cấp tốc đã bắt đầu nhộn nhịp khai giảng và tuyển sinh. Năm nay, ngoài các lò luyện thi có tiếng từ lâu như lò thầy L. Q. H. với 3 cơ sở ở đường Phạm Kinh Vỹ, hay lò cô T. số 42 Bạch Liêu, lò cô A. đường Phạm Kinh Vỹ… thì năm nay còn mọc lên một số lò luyện thi cấp tốc mới như lò luyện thi của thầy Th. ở đường Hồ Sỹ Dương và một số lò luyện thi khác với rất nhiều băng rôn quảng cáo, kèm theo đó là những lời cam kết và chào mời rất thu hút các sĩ tử “đảm bảo đậu mới thu học phí”.
 
Học sinh đến đăng ký học thêm xem ra cũng ít.
 
Học sinh đến đăng ký học thêm xem ra cũng ít.
Nhiều băng rôn quảng cáo của các trung tâm luyện thi với những lời mời chào rất hấp dẫn và cam kết chắc nịch "đảm bảo đậu mới thu học phí".
 
Trong vai đi tìm lò luyện thi cho người thân đi ôn thi đại học, chúng tôi đã tìm đến nhiều lò luyện thị tại TP Vinh để tìm hiểu và ghi nhận thực trạng tại các lò luyện thi. Như tại trung tâm luyện thi L. Q. H. (đường Phạm Kinh Vỹ) vốn đã có tiếng từ lâu với nhiều giáo viên dạy giỏi tham gia giảng dạy, nên số lượng các sĩ tử kéo về rất đông. Lò này có tới 3 cơ sở nhưng cơ sở nào cũng đông nghịt học sinh. Có nhiều ca ôn thi, học sinh muốn mua vé vào học cũng không còn chỗ để mà ngồi học.
 
Tại cơ sở này, giá mỗi ca học với 2 giờ đồng hồ nghe giảng là 25.000 đồng. Trong căn phòng rộng chưa đầy 100 mét vuông, số lượng học sinh có lúc đỉnh điểm lên đến gần 200 người. Thời tiết nóng bức, chật chội khiến không ít thí sinh phải ngán ngẫm nhưng rồi cũng phải “cắn răng” chịu đựng vì hầu hết lò luyện thi nào cũng đang diễn ra tình trạng như thế.
 
Lịch học thông thường được chia đều tất cả các ngày trong tuần và kín cho tất cả các giờ trong ngày. Mỗi ngày được chia học 5 ca, bắt đầu từ 6h30 sáng đến 8h tối. Có những ngày sát kỳ thi, nhiều sĩ tử đăng ký học đông quá nên lò lại mở thêm các lớp đến tận 22h.
 
Lò luyện “tăng tốc” vào mùa thi
Lịch học dày kín tất cả các ngày trong tuần và tất cả các giờ trong ngày của trung tâm luyện thi L. Q. H.
Học sinh đến đăng ký học thêm xem ra cũng ít.

Còn tại trung tâm luyện thi thầy Th. ở đường Hồ Sỹ Dương (cạnh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng), với những băng rôn quảng cáo, lời chào mới và cam kết “đảm bảo đậu mới thu học phí” đã khiến nhiều sĩ tử cũng tìm về để được thử nghiệm. Trung tâm luyện thi này mở các lớp ôn cấp tốc với đầy đủ các môn như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn…

Trung bình mỗi ngày tại trung tâm này có tới hàng trăm thí sinh về đăng ký để học. Và để hoàn thành hết một khóa học với 3 hoặc 4 môn thi đại học theo khối mình chọn, các sĩ tử cũng phải bỏ ra từ 2-3 triệu đồng và chỉ được học “cấp tốc” trong vòng 3 tuần ôn thi.

Vượt qua quãng đường hơn 200km để về thành phố Vinh luyện thi, em Nguyễn Thu Lan chia sẻ: “Em ở nhà để ôn nhưng thấy không yên tâm vì đây là kỳ thi đại học quan trọng nên hôm qua em phải xuống đây với mẹ để tìm trung tâm luyện thi để ôn. Em thấy nhiều trung tâm luyện thi mời chào em nhiệt tình lắm, họ cứ giới thiệu thầy này thầy kia làm em chóng hết cả mặt. Hôm qua em cũng thử vào học ngày đầu tiên của lò thầy H. mà lịch dày đặc cả ngày làm em xoay sở không kịp”.
Bên trong một lò luyện thi.
Bên trong một lò luyện thi.
Bên trong một lò luyện thi.
Bên ngoài một lò luyện.

Em Phan Văn Hoàng, đến từ thành phố Hà Tĩnh chia sẻ: “Năm nay em chọn thi vào trường Đại học Vinh nên sau khi thi xong tốt nghiệp là em về thành phố Vinh để ôn thi luôn. Một phần là để quen dần để ít hôm nữa thi sẽ không còn bỡ ngỡ. Phần nữa là em ở nhà học cũng không an tâm, muốn đến các thầy hướng dẫn ôn tập và phương pháp sẽ dễ học hơn”.

Còn gần 1 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ, nhưng nhiều ngày qua, các thí sinh đã đổ dồn về thành phố tìm kiếm các lò luyện thi để ôn tập. Tuy vậy, nhưng so với những năm trước, năm nay số lượng các sĩ tử tìm về các lò luyện thi để ôn tập cũng giảm đi nhiều. Đa số các sĩ tử đều chọn phương pháp tự ôn tập ở nhà hoặc tự mình lên mạng để ôn tập và giải các đề thi trên mạng.

“Em đi học ở trung tâm luyện thi được 1 tuần rồi nhưng hầu hết các thầy cô trong trung tâm luyện thi đều hướng dẫn ôn tập như trong sách giáo khoa nên em cũng không thích thú lắm. Biết thế em ở nhà học cũng được cho đỡ tốn kém. Nhiều đứa bạn em bảo ở nhà tự ôn tập rồi lên mạng tìm các phương pháp ôn tập và thử sức mình với các đề thi trên mạng cũng đủ cung cấp kiến thức cho mình nên các bạn hầu hết ở nhà để ôn tập hết” - em Trần Thị Hoài đến từ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chia sẻ.
Bên trong một lò luyện thi.
Tuy số lượng học sinh đổ dồn về các trung tâm luyện thi là khá lớn, nhưng so với mọi năm số lượng các thí sinh vẫn giảm nhiều. Do nhiều thí sinh đã chọn lựa phương pháp tự học ở nhà và lên mạng để thử thách với những đề thi khó.

Theo tìm hiểu từ nhiều bạn học sinh đi luyện thi tại các trung tâm cho biết thì ở những thời điểm này, hầu hết các thầy cô tại trung tâm luyện thi cũng chỉ ôn tập chung chung rồi cho các thí sinh giải đề, tập cho thí sinh làm quen với các dạng đề và với tâm lý làm bài thi là chủ yếu. Còn việc các phương pháp và ôn tập lại tất cả các kiến thức đã học thì rất ít và hầu như là không có.

Cũng theo nguồn thông tin riêng được biết, đề thi ĐH-CĐ sẽ chủ yếu bám sát vào chương trình học cơ bản THPT, nên chỉ cần các thí sinh nắm chắc được kiến thức đã học thì hoàn toàn có thể hoàn thành tốt bài thi của mình. Vậy nên, chỉ cần các sĩ tử ở nhà ôn tập cũng đủ để hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, trong một thời gian ngắn ôn luyện thi để thí sinh nắm bắt được tất cả các kiến thức thì rất khó, chuyện đảm bảo đậu của các trung tâm luyện thi cũng chỉ là trò “câu khách” kéo sĩ tử về học tại trung tâm.
 
Lang Hoàng - Duy Tú
Dòng sự kiện: “Lò” luyện vào mùa