Lộ diện 6 thí sinh giải nhất nghề chăm sóc sắc đẹp và thiết kế kiểu tóc

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Tối 13/7, Hội đồng thi quốc gia số 3, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2022 tổ chức Gala tổng kết, vinh danh, trao giải 6 module của nghề chăm sóc sắc đẹp và thiết kế các kiểu tóc.

Báo cáo tại đêm Gala, TS Phan Sỹ Nghĩa, Phó chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi Quốc gia số 3 cho biết, Hội đồng thi quốc gia số 3 tổ chức thi 2 nghề: chăm sóc sắc đẹp, thiết kế các kiểu tóc và 6 module của nghề.

6 module gồm: Chăm sóc da - spa, Phun thêu thẩm mỹ, Thiết kế cắt nhuộm tóc nữ ứng dụng, Thiết kế cắt nhuộm tóc nữ sáng tạo, Thiết kế cắt nhuộm tóc nam, Thiết kế nhuộm bới tóc nữ dạ hội.

Lộ diện 6 thí sinh giải nhất nghề chăm sóc sắc đẹp và thiết kế kiểu tóc - 1
Các thí sinh đạt giải Nhất của 6 module nhận bằng khen từ ban tổ chức - Ảnh: Nguyễn Liên.

Tại Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2022, nghề chăm sóc sắc đẹp, thiết kế các kiểu tóc và 6 module của nghề có tổng số 82 thí sinh tham dự đến từ nhiều đoàn, trong đó 73% là nữ, 17% là nam. Thí sinh trẻ tuổi nhất là nam, 18 tuổi.

Ông Nghĩa đánh giá năm nay, mặt bằng kiến thức và trình độ của các thí sinh đồng đều, mức độ chênh lệnh không nhiều, thí sinh có khả năng trình diễn tốt. Tiểu ban giám khảo đã làm việc trách nhiệm, công minh, chính xác để chọn lọc ra các gương mặt xuất sắc nhất, xứng đáng được tôn vinh.

"Có thể khẳng định rằng Kỳ thi kỹ năng nghề chăm sóc sắc đẹp, thiết kế các kiểu tóc và 6 module của nghề tại Hội đồng thi quốc gia số 3 đã thành công tốt đẹp, thực sự là tiếng súng mở màn cho Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2022. Đồng thời, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa chào mừng ngày Kỹ năng nghề thanh niên thế giới vào 15/7 tới đây", TS Nghĩa cho hay.

Lộ diện 6 thí sinh giải nhất nghề chăm sóc sắc đẹp và thiết kế kiểu tóc - 2
TS Phan Sỹ Nghĩa, Phó chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi Quốc gia số 3 - Ảnh: Nguyễn Liên.

TS Phan Sỹ Nghĩa cũng nhấn mạnh, theo kế hoạch, kết quả thi của 2 nghề chăm sóc sắc đẹp và thiết kế các kiểu tóc trong Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 sẽ được công bố vào ngày 24/7. Riêng đêm Gala ngày 13/7 sẽ công bố trước kết quả thi 6 module.

Được biết, tại đêm Gala, ban tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Triển vọng cho các thí sinh dự thi tại 6 module. Danh sách thí sinh đạt giải Nhất gồm:

Hoàng Thanh Thủy, giải Nhất module Da-spa.

Đỗ Thị Hường, giải Nhất module Phun thêu thẩm mỹ.

Nguyễn Hoàng Anh, giải Nhất module Thiết kế mẫu tóc nữ ứng dụng.

Trần Xuân Tuyên, giải Nhất module Thiết kế mẫu tóc nữ sáng tạo.

Nguyễn Tuấn Anh, giải Nhất module Thiết kế mẫu tóc nam cắt nhuộm.

Nguyễn Việt Anh, giải Nhất module Thiết kế mẫu nhuộm bới tóc nữ dạ hội.

Phát biểu tại đêm Gala, PGS.TS Trần Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Trưởng ban tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia Việt Nam năm 2022 đã gửi lời chúc mừng tới các thí sinh tham gia Kỳ thi.

Lộ diện 6 thí sinh giải nhất nghề chăm sóc sắc đẹp và thiết kế kiểu tóc - 3
PGS.TS Trần Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Trưởng ban tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia Việt Nam năm 2022 phát biểu tại đêm Gala - Ảnh: Nguyễn Liên.

"Các bạn đã vượt qua những băn khoăn, trăn trở trong quá trình lập thân lập nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp, vượt qua được vạch xuất phát đó để đến đây cùng học tập lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm của chính mình về công việc vô cùng ý nghĩa với xã hội: làm đẹp cho mọi người", bà Hương chia sẻ.

Theo PGS Hương, các thí sinh có quyền tự hào với gia đình, bạn bè và xã hội rằng họ đã lựa chọn con đường đúng đắn.

"Tôi mong các bạn hãy truyền năng lượng đó đến những người xung quanh mình, để họ nhìn vào sự thành công của các bạn và tự tin lựa chọn công việc họ yêu thích. Chúng tôi cũng tin rằng, các bạn sẽ trao cơ hội được làm đẹp tới nhiều thành phần trong xã hội hơn. Đặc biệt, hãy hướng tới những đối tượng yếu thế, khó khăn, ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ làm đẹp. Đó là những hành động cao đẹp, thể hiện sự nhân văn", bà nói.

Trưởng ban tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia Việt Nam năm 2022 cũng nhấn mạnh, mục đích của nghề làm đẹp không chỉ giúp mọi người đẹp về mặt hình thức mà là lan tỏa đi thông điệp về giá trị nhân văn, làm đẹp cho xã hội.

Lộ diện 6 thí sinh giải nhất nghề chăm sóc sắc đẹp và thiết kế kiểu tóc - 4
Các thí sinh đạt giải cùng ban giám khảo cuộc thi - Ảnh: Nguyễn Liên.

Chia sẻ với PV Dân trí sau đêm Gala, bạn Hoàng Thanh Thủy (sinh năm 2000) giải Nhất module Da-spa gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã tạo điều kiện cho các thí sinh được tham dự cuộc thi ý nghĩa, trao tặng bằng cấp chứng nhận cũng như giúp thí sinh mở mang thêm kiến thức, học hỏi về nghề.

Thủy cho biết, em luôn quan niệm, thành công không phải đích đến mà là cả một chặng đường dài. Bởi vậy, sau cuộc thi, em sẽ không ngủ quên trên chiến thắng và tiếp tục cố gắng hơn nữa để phát triển nghề.