Lịch thi SLEP cho chương trình học bổng Giao lưu văn hóa Mỹ

Nếu bạn chưa nghe đến chương trình Giao lưu văn hóa(GLVH), bạn có thể sẽ ngạc nhiên về con số 3,000 học sinh đi sang Mỹ theo chương trình năm vừa qua. Tại sao?

Đi GLVH để có được trải nghiệm học tập, học hỏi văn hóa, cải thiện tiếng Anh, trau dồi hiểu biết về nước Mỹ, con người Mỹ và những người bạn quốc tế khác.

Lý giải hiện tượng

2 tâm điểm của GLVH là sự uy tín và học bổng. Là một chương trình hàng năm được sự bảo trợ của chính phủ Mỹ mà trực tiếp là Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình giao lưu văn hóa có sứ mệnh: tăng cường hiểu biết giữa các học sinh trên thế giới qua hoạt động trao đổi giáo dục và văn hóa.

Chính phủ Mỹ khuyến khích và sẵn lòng trao tặng cho học sinh toàn cầu từ khắp nơi cơ hội đến Mỹ học tập qua ISE. Bạn được miễn phí 100% tiền học và chi phí ăn ở. Tức là chi phí của bạn vô cùng thấp – trong khi tỷ lệ xin visa rất cao.

Gia đình host
Gia đình host

Từ góc nhìn của những người làm chương trình có thể thấy rõ là các bạn học sinh đều tận dụng cơ hội đi GLVH để “bắc cầu du học Mỹ”. Sang tận nước Mỹ theo chương trình là điều kiện không thể tuyệt vời hơn để các bạn tìm kiếm và dành học bổng tại các trường Đại học hàng đầu Mỹ - nơi có nhiều trường Đại học Top nhất trên thế giới. Có đến 90% các bạn đi sang Mỹ GLVH quay lại tiếp tục du học bậc Đại học ở đất nước rông lớn này.

Và có hàng chục các yếu tố khác thôi thúc 3,000 bạn trẻ của 2013 nhanh chân đến nước Mỹ. Tùy theo mỗi người, đó có thể là để trải nghiệm một cuộc sống đa dạng, là tìm cho mình một gia đình thứ hai ở bên kia trái đất, hoặc đơn cử là để tận mắt chứng kiến “phong cách Mỹ” – American style - mà ti vi, báo chí thường nhắc đến với nhiều lời ngợi khen…

High school play – đóng kịch
High school play – đóng kịch

3,000 bạn học sinh đã đi du học chương trình giao lưu văn hóa thế nào?

Để tham gia chương trình GLVH, bạn cần hội tụ các yếu tố:

- Tuổi 15 – 17 (sinh trước 30/6/1999)

- Có lực học khá giỏi trong thời gian 3 năm gần nhất. (Điểm trung bình không dưới 7.0)

- Tiếng Anh khá giỏi (thể hiện qua bài thi tiếng Anh SLEP)

- Có sức khỏe tốt, kỹ năng mềm tốt (thể hiện qua vòng phỏng vấn với đại diện chương trình)

Bạn có thể

Bạn có thể đăng ký thi tại đơn vị tư vấn du học lớn: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh. Quy trình để tham gia:

1. Liên lạc với công ty đại diện chương trình giao lưu văn hóa;

2. Thi SLEP;

3. Phỏng vấn (tiếng Anh);

4. Nhận kết quả thi;

5. Bắt đầu chuẩn bị hồ sơ (đơn giản, thể hiện cá tính bản thân);

6. Visa, đặt vé máy bay;

7. Hướng dẫn bay;

8. Hôn tạm biệt bố mẹ và hứa thường xuyên liên lạc, thư từ.

Lịch thi SLEP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2014 diễn ra như sau:

Tháng 1/2014

- Thứ 6, ngày 17/1/2014; từ 17h-20h tối

- Chủ nhật, ngày 26/1/2014; từ 8h- 11h sáng

Tháng 2/2014

- Chủ nhật, ngày 16/2/2014, từ 8h- 11h sáng

- Chủ nhật, ngày 23/2/2014, từ 8h- 11h sáng

Vui lòng đăng ký thi SLEP/đi GLVH tại đây.

Học sinh tiêu biểu của chương trình giao lưu văn hóa

Khá nổi năm qua là Bảo Thanh. Hãy cùng tìm hiểu cô bé xinh xắn, nổi bật gốc Huế này qua sự chia sẻ đầy cảm động trong bức thư Thanh gửi cám ơn chương trình trao đổi văn hóa ISE.

Bạn bắt đầu với “…bao nhiêu là trăn trở về cuộc sống ở phía trước…” nhưng như nhiều thanh niên Việt Nam hiện đại, bạn “nóng lòng muốn gặp gia đình Host… ba mẹ Host rất tốt, họ hiểu và thông cảm cho tôi rất nhiều… tôi có thêm 3 người em. Chúng rất hiếu động và thỉnh thoảng hay làm nũng tôi. Chúng thường làm cho tôi cười vỡ bụng vì những trò đùa rất dễ thương.”

Dã ngoại cùng host brother & sister
Dã ngoại cùng host brother & sister

Và khi đã qua nửa chặng đường GLVH, bạn lại viết: “Thật sự cám ơn chương trình giao lưu văn hóa… tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. …cách giao tiếp ứng xử, kinh nghiệm sống, văn hóa, phong tục tập quán Mỹ,… phong tục tập quán các nước… thấy mình tiến bộ hơn, kiến thức phong phú hơn, khả năng ngoại ngữ cũng khá lên nhiều. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều…”

Bảo Thanh đã nói như vậy đấy. Nếu bạn sở hữu 4 yếu tố nêu trên để tham gia chương trình, bạn hãy bắt đầu trải nghiệm để tự viết nên câu chuyện GLVH của mình tại đây!

Chi tiết về học bổng, thủ tục xin học, visadu học Mỹ, điều kiện/văn hóa sống, hành trang du học và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC VÀ DỊCH THUẬT ĐỨC ANH

Website: www.ducanhduhoc.com Fanpage: www.facebook.com/DucAnhAT

- Hà Nội: 96 Lò Đúc (sau 20/1/2014 địa chỉ mới 54 – 56 Tuệ Tĩnh), ĐT: (04) 3971 6229, Email: duhoc@ducanh.edu.vn

- Hải Phòng: 32D Điện Biên Phủ, ĐT: 0313.686.689, Email: adminhp@ducanh.edu.vn

- TP Hồ Chí Minh: 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, ĐT: (08) 3929 3995, Email: adminhcm@ducanh.edu.vn

- Trung tâm Anh ngữ Dace – Luyện IELTS và Tiếng Anh học thuật: 96 Lò Đúc (sau 20/1/2014 địa chỉ mới 54 – 56 Tuệ Tĩnh). ĐT: (04) 3944 8589, Email: english@dace.edu.vn, website: www.dace.edu.vn