Lễ trao thưởng “đặc biệt” vào lúc… 12h đêm

(Dân trí) - Ngay sau khi các học sinh đạt kết quả xuất sắc Hội thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế về đến sân bay Nội Bài, Bộ GD-ĐT đã tổ chức đón đoàn và thưởng “nóng”. Lễ đón đoàn năm nay vô cùng đặc biệt khi nó được tổ chức tại trụ sở Bộ GD-ĐT vào lúc… 12h đêm.

Khác với mọi năm là Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức đón các học sinh đi dự các kì thi quốc tế trở về và trao thưởng ngay ở ngay tại Sân bay Nội Bài thì từ nay các học sinh sẽ được đón và đưa về trụ sở của Bộ để nhận thưởng.

Ấm áp từ cuộc tiếp đón ở mái nhà lớn ngành giáo dục

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: “Từ nay thì ở Sân bay Nội Bài không còn nơi để tổ chức tiếp đón các em nên Bộ GD-ĐT đành phải đưa về trụ sở của ngành. Chúng tôi biết, khi các em về đến Nội Bài thì rất mong muốn được trở về ngay với người thân, thầy cô, bạn bè…Tuy nhiên, việc đưa các em về Bộ GD-ĐT để chúng ta tôn vinh sẽ có cảm giác ấm cúng hơn bởi đây coi như là mái nhà lớn nhất của ngành giáo dục”

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng cho biết, khi biết kết quả xuất sắc của đoàn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ dù đang đi công tác những cũng đã gọi điện gửi lời chúc mừng tới các em học sinh.

Sự quan tâm sâu sắc của Bộ GD-ĐT đã khiến các bậc phụ huynh lẫn các em học sinh đều rất cảm động. Mọi mệt mỏi sau chuyến đi dài đều được xua tan.


Vụ trưởng Lê Trọng Hùng - Trưởng đoàn Việt Nam dự thi Intel ISEF báo cáo kết quả

Vụ trưởng Lê Trọng Hùng - Trưởng đoàn Việt Nam dự thi Intel ISEF báo cáo kết quả

Báo cáo với lãnh đạo Bộ, ông Lê Trọng Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trường đoàn cho hay: Hội thi Intel ISEF năm nay có 1.776 học sinh dự thi đến từ 77 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia với tổng số dự án là 1.374. Đoàn Việt Nam dự thi với 6 dự án và đã xuất giành được 4 giải Ba lĩnh vực.

Các dự án đạt giải gồm: Dự án “Nghiên cứu tổng hợp một số phức chất có khả năng ức chế tế bào ung thư từ tinh dầu hương nhu và bạch kim” của Nguyễn Hà My, Nguyễn Quang Long (Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội); Dự án “Nghiên cứu tận dụng Phytolith trong rơm rạ để cố định một số kim loại nặng và giảm phát thải CO2 từ đất” của Phạm Vũ Tuấn Phong, Nguyễn Bảo Ngọc (Trường THPT chuyên KHTN- ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội); Dự án “Thiết bị di chuyển chuyên dụng vượt địa hình cho người già và người khuyết tật” của em Nguyễn Hoàng Ngân, Phạm Thanh Trúc (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong- TPHCM).

Dự án “Nghiên cứu khả năng gắn và tiêu diệt một số tế bào ung thư của kháng thể kháng nhân” của Nguyễn Thu Minh Châu, Hoàng Lữ Đức Chính (Trường THPT Chuyên Thăng Long- Đà Lạt- Lâm Đồng).

Đây là các giải Ba thuộc các lĩnh vực Hóa học, Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật cơ khí, Sinh học tế bào và phân tử.

Ông Hùng cũng nhấn mạnh: Kết quả dự thi của Việt Nam trong những năm qua tương đối tốt, là một trong khoảng 50% số quốc gia, vùng lãnh thổ có giải hằng năm. Riêng năm nay, Việt Nam có 4 dự án đạt giải Ba, tăng 3 giải so với năm 2015 (năm 2015 có 1 giải Tư), chiếm tỷ lệ đạt giải là 70% số dự án dự thi (trong khi đó tỷ lệ dự án đoạt giải của cuộc thi là 26%). So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, thành tích của Việt Nam năm nay có phần vượt trội hơn: Singapore đạt 1 giải Ba và 1 giải Tư; Thái Lan đoạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba; Malaysia đạt 1 giải Ba.

Ngoài ra, học sinh Việt Nam cũng có kết quả tốt hơn so với học sinh một số nước khác rất mạnh về khoa học kĩ thuật: Australia đạt 1 giải Ba, 4 giải Tư; Trung Quốc đạt 2 giải Ba, 2 giải Tư; Hồng Kông đạt 2 giải Ba, 1 giải Tư; Nhật đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì; Hàn Quốc đạt 1 giải Ba, 4 giải Tư; Nga đạt 01 giải Nhì, 1 giải Ba; Ý đạt 1 giải Tư; Pháp đạt 1 giải Ba; Đức đạt 1 giải Nhì, 3 giải Tư.

“Đánh giá chung với cả thế giới thì Việt Nam của chúng ta có tỷ lệ dự án đạt giải rất cao. Đối với các nước Đông Nam Á thì Việt Nam có giải nhiều nhất, Thái Lan, Singapor chỉ có 2 giải…Có thể khẳng định, Bộ GD-ĐT và tất cả chúng ta đang làm rất tốt việc tham gia thi Intel ISEF để tạo sân chơi cho các em, những chủ nhân tương lai của đất nước” – Vụ trưởng Lê Hùng Anh nói.

Với những kết quả của đoàn đạt được, các học sinh đạt giải được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen và nhận phần thưởng tương xứng. Trung ương Đoàn cũng tặng bằng khen động viên các học sinh đạt giải.

Các học sinh đạt giải được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen và nhận thưởng theo quy định
Các học sinh đạt giải được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen và nhận thưởng theo quy định
Trung ương Đoàn cũng tặng bằng khen động viên các học sinh đạt giải
Trung ương Đoàn cũng tặng bằng khen động viên các học sinh đạt giải

Nếu đam mê sẽ vượt được qua mọi chông gai

Chia vui và chúc mừng đoàn vì đã đạt thành tích xuất sắc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển chia sẻ: "Chúng ta mới tham gia vào sân chơi Intel ISEF nhưng phong trào nghiên cứu trong trường học phát triển rất là nhanh. Chính Ban tổ chức Intel ISEF cũng rất ngỡ ngàng với Việt Nam đó là phong trào tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật phát triển nhanh và lan rộng. Đặc biệt từ cấp học THCS cũng đã bắt đầu tham gia và số lượng dự án dự thi cấp quốc gia hàng năm tăng nhanh".

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển

“Đây chính là tiềm năng của chúng ta và cũng là kết quả của việc cố gắng, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức dạy học, đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá để làm sao phát huy cho học sinh vận dụng kiến thức tổng hợp (dạy học tích hợp) kiến thức kỹ năng giải quyết các vấn đề của cuộc sống” – Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển bày tỏ.

Cũng theo Thứ trưởng Hiển, nếu ở cuộc thi Olympic thì đề người ta ra và học sinh một mình tự “chiến đấu” thì ở Intel ISEF đề là các em học sinh ra, thầy cô giáo tham gia với các em bởi trong quá trình giải có sự cộng tác của các em học sinh với nhau, có sự hỗ trợ của thầy cô giáo, của các nhà khoa học, của phụ huynh.

“Con đường làm khoa học thì có nhiều chông gai, nhưng khi chúng ta đã đam mê thì những chông gai đó mình sẽ vượt qua và những thành tựu của mình càng ngày càng thấy nhỏ bé đi nhưng bản thân mình thì thấy lớn lên để cố gắng, công hiến nhiều hơn” – Thứ trưởng Hiển nhắn nhủ với các học sinh.

Ông Nguyễn Long Hải – Bí thư Ban chấp hành TƯ Đoàn cũng khẳng định: Trong những năm qua, Trung ương Đoàn cũng rất vui mừng được sát cánh cùng với các thầy cô giáo trong ngành giáo dục đào tạo để động viên, cổ vũ phong trào học tập và sáng tạo của các em, những hoạt động nghiên cứu khoa học của các bạn trẻ. Với sự quan tâm của các thầy cô thì phong trào học tập nghiên cứu khoa học và sáng tạo của chúng ta càng ngày thu được những kết quả rất hết sức là tốt đẹp.

Từ những cuộc thi ban đâu, khi mà ngành giáo dục đào tạo lúc đó cùng với Đoàn thanh niên, Quỹ vifotec, Bộ KH&CN đi mày mò cơ chế để tao ra các cuộc thi, số lượng người tham gia cũng rất là ít ỏi và những thành tích ở trong nước thôi và sau đó chúng ta vươn tầm ra để tham gia các cuộc thi quốc tế thì thành tích càng ngày càng cao hơn.

Nguyễn Hùng