PhotoStory

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con

Thực hiện: Hoàng Lam

(Dân trí) - "Nghe cô giáo gọi thông báo xuống khai giảng, chuẩn bị cho năm học mới, cháu nó thao thức không ngủ được, nằng nặc đòi đi ngay", bà Nguyễn Thị Hoa cô của học viên Nguyễn Thị Thủy cho biết.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 1

Hòa chung với không khí của cả nước, hàng trăm học sinh, học viên Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An háo hức chào đón lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Đây là ngôi trường chuyên biệt dành cho các em khuyết tật trí tuệ nhẹ, khuyết tật vận động và khuyết tật khiếm thính trong toàn tỉnh Nghệ An.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 2
Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 3

Niềm háo hức của những em nhỏ trong buổi lễ khai giảng. Để đảm bảo sức khỏe cho các em, lễ khai giảng được tổ chức trong hội trường, với sự tham dự của rất nhiều phụ huynh.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 4

Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An chúc mừng thầy và trò Trung tâm dạy nghề người khuyết tật tỉnh bước vào năm học mới. Ông Quỳnh mong muốn với tinh thần, trách nhiệm, sự tận tụy, lòng yêu trò, thầy cô sẽ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người, dạy nghề đối với những học sinh đặc biệt của mình. 

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 5

Năm học 2022-2023, Trung tâm đón 50 học viên từ các huyện, thành, thị trong toàn tỉnh. Các em được học văn hóa, học nghề, đảm bảo chế độ ăn nghỉ... theo quy định. Ngay trong buổi lễ khai giảng, các em học sinh được đón nhận nhiều tình cảm và món quà động viên đầy ý nghĩa của Hội bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An; Kho K3...

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 6
Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 7
Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 8

Toàn bộ buổi lễ khai giảng và nội dung thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được truyền tải bằng thủ ngữ để giúp các em hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện quan trọng nhất của ngành giáo dục và của nhà trường. 

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 9

 Từ Yên Thành (Nghệ An), anh Vũ Văn Hoàn đưa con trai đến nhập học. Con trai anh diễn đạt khó khăn nên chưa theo kịp chương trình học văn hóa như các bạn cùng trang lứa. "Tôi nghe trung tâm dạy chữ, dạy nghề cho các cháu miễn phí nên đưa cháu xuống đây. Cháu khá tự lập nhưng ít tiếp xúc, tôi nghỉ việc 2 tuần cùng con xuống đây để cháu quen với môi trường mới cho đỡ bỡ ngỡ.

Thấy cháu háo hức, làm quen nhanh, tôi cũng yên tâm hơn. Hi vọng ở môi trường mới, cháu sớm hòa nhập với các bạn để học tập tiến bộ", anh Hoàn chia sẻ. Người bố này cho biết, việc định hướng học nghề gì để phù hợp với cháu anh đang suy tính và tham khảo thêm ý kiến từ các thầy cô ở trung tâm để đưa ra quyết định.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 10
Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 11

Đây là mùa khai giảng đặc biệt của Nguyễn Thị Huyền (quê Nam Đàn, Nghệ An). Năm nay Hòa 25 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh, nhanh nhẹn và hoạt bát. Học hết lớp 3 ở quê, Hòa nghỉ học vì không theo được, từ đó chỉ ở nhà đỡ đần mẹ công việc nhà và đồng áng. "Hồi hè, có 2 giáo viên của Trung tâm đến tận xã tư vấn, tuyển sinh, hướng nghiệp cho cháu. Nghe nói được đi học nghề may, cháu nó thích lắm, cứ mong ngóng cho đến ngày xuống trường nhập học.

Cháu ở nhà phụ mẹ nhiều lắm, nên con đi học thì mẹ cũng mất nhờ nhưng vì tương lai của con, mẹ nhất trí ngay.  Hai mẹ con xuống đây từ hôm qua, được Trung tâm sắp xếp chỗ ở trong ký túc. Thấy con háo hức đi dự lễ khai giảng như các em mà tôi chảy cả nước mắt", bà Đậu Thị Oanh (mẹ Huyền) tâm sự. 

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 12
Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 13

Phụ huynh đăng ký học và kiểm tra thông tin về lớp học của con trên bảng tin của Trung tâm. Ở đây, các em được học theo chương trình văn hóa chuyên biệt, bổ túc văn hóa để học nghề. Ngoài ra, các em được học nghề mộc, thêu, vi tính văn phòng, điện dân dụng, nghề may cơ bản và may công nghiệp phù hợp với khả năng và nhu cầu của bản thân.

Các em được miễn học phí và được hưởng chế độ học bổng theo quy định, được giới thiệu việc làm sau khi hoàn tất chương trình học nghề.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 14

Ngày khai giảng cũng là ngày nhập trường của nhiều học sinh, học viên của Trung tâm. Phụ huynh tay xách nách mang những đồ dùng cần thiết vào khu vực ký túc xá để con có điều kiện ăn ở, sinh hoạt tốt nhất.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 15

Phụ huynh được giáo viên tư vấn để đăng ký học văn hóa hay học nghề phù hợp với lứa tuổi của con em mình.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 16

Bị khuyết tật trí tuệ nhẹ, Nguyễn Thị Thủy học hết lớp 5 là nghỉ. Nay, em quay lại trường học, tham gia học nghề may với hi vọng có thể tự kiếm một công việc để nuôi bản thân và đỡ đần bố mẹ. Thủy được người cô ruột đưa xuống nhập trường, mấy hôm nay cô gác lại việc đồng áng, gia đình để ở lại, sắp xếp nơi ăn chốn ở, bày dạy cho Thủy từng li từng tí để em có thể tự lập trong thời gian học tại Trung tâm.

"Hôm kia cô giáo gọi điện báo xuống nhập học, cháu háo hức cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau nằng nặc đòi đi ngay. Nói đến chuyện đi học, cháu vui lắm. Bố mẹ ở quê cũng không được nhanh nhẹn cho lắm, ở đây, trăm sự nhờ thầy cô, uốn nắn, chỉ bảo cháu thêm", bà Nguyễn Thị Hoa - cô của Thủy cho hay. 

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 17

Sau lễ khai giảng, các học viên, học sinh nam được cán bộ, chiến sĩ Kho K3, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 cắt tóc, đảm bảo tác phong, gọn gàng, vệ sinh trong quá trình ăn, ở, học tập tại đây.

Lễ khai giảng ở ngôi trường đặc biệt, bố mẹ bỏ công việc cả tuần theo con - 18

Giáo viên Trung tâm trực tiếp tư vấn cho học sinh và phụ huynh cũng như trao đổi với các phụ huynh về phương pháp giáo dục, phối hợp giữa trung tâm và nhà trường trong quá trình các cháu, các học viên tham gia học tập, học nghề tại đây.