Đắk Nông:

Lễ khai giảng muộn của 35 học sinh đặc biệt

(Dân trí) - Ngày 12/9, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông tổ chức khai giảng năm học 2018-2019. Mặc dù chậm hơn so với lễ khai giảng trên cả nước, nhưng buổi lễ của những học sinh đặc biệt vẫn diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Lễ khai giảng muộn của 35 học sinh đặc biệt.

Đây là năm học thứ hai của trung tâm. Học sinh của trung tâm là trẻ khiếm thị, trẻ chậm phát triển trí tuệ và tự kỷ (khiếm khuyết về thân thể, trí tuệ) trên toàn tỉnh Đắk Nông.

Trong năm học 2018-2019 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông có 35 học sinh, chia làm 5 lớp. Tại đây, học sinh sẽ được học những ký hiệu ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính và các kỹ năng cơ bản về tự chăm sóc bản thân, kỹ năng ứng xử; dạy ngôn ngữ cho các đối tượng tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ nhằm giúp trẻ khuyết tật hình thành kỹ năng cơ bản trong sinh hoạt, sớm hòa nhập cộng đồng.

Những học sinh đặc biệt chăm chú theo dõi chương trình văn nghệ trong lễ khai giảng
Những học sinh đặc biệt chăm chú theo dõi chương trình văn nghệ trong lễ khai giảng

Trong năm học vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, giáo viên nhưng trung tâm đã nỗ lực vượt lên và có 11/15 em hoàn thành nhiệm vụ học tập. Các em đã có nhiều tiến bộ trong các kỹ năng, mạnh dạn giao tiếp và tự lập tốt hơn trong cuộc sống.

Tại buổi lễ, có những học sinh vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của ngày khai giảng, nhưng tất cả các em đều chăm chú, theo dõi và “phối hợp” với các thầy cô để thực hiện thành công chương trình. Năm học mới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp cùng gia đình, xã hội quan tâm giáo dục các em tiến bộ hơn về kiến thức, kỹ năng sống để các em có thêm niềm vui, sớm hòa nhập cộng đồng.


Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Nông đánh trống khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Nông đánh trống khai giảng năm học mới.

Được biết, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông hiện có 20 cán bộ, trong đó có 8 giáo viên đứng lớp; 4 phòng làm việc, 8 phòng học và 1 bếp ăn. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay số lượng học sinh đăng ký tăng cao nhưng nhà trường không thể bố trí do thiếu phòng học và thiếu giáo viên.

Dương Phong