Quảng Nam:

Lễ khai giảng đơn sơ giữa đại ngàn Trường Sơn

Công Bính

(Dân trí) - Không có cơ sở vật chất trường lớp khang trang, thầy trò nhiều điểm trường huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khai giảng năm học mới trong điều kiện rất đặc biệt.

Lễ khai giảng năm học mới ở điểm trường Tắk Pổ thuộc trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My rất đơn sơ song vẫn trang trọng, ý nghĩa.

Lễ khai giảng đơn sơ giữa đại ngàn Trường Sơn - 1

Cô Trà Thị Thu phụ trách điểm trường Tắk Pổ dẫn các em đến làm lễ khai giảng năm học mới (Ảnh: Trà Thị Thu).

Cô Trà Thị Thu phụ trách điểm trường cho biết, tại đây có 38 em học sinh mẫu giáo và tiểu học; trong đó cô Thu giảng dạy lớp tiểu học và cô Hà Thị Thanh Thanh phụ trách lớp mẫu giáo.

Lễ khai giảng đơn sơ giữa đại ngàn Trường Sơn - 2

Cô trò và khách mời cùng chào cờ, hát Quốc ca (Ảnh: Trà Thị Thu).

Học sinh ở trường bắt đầu dự lễ khai giảng vào lúc 7h30 sáng nay 5/9, như học sinh cả nước. 

Bục làm lễ khai giảng được kê tạm bằng một chiếc bàn nhỏ, có ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc. Đúng giờ làm lễ, cô giáo Trà Thị Thu đọc thư chúc mừng khai giảng năm học mới, hướng dẫn học sinh hát quốc ca, thực hiện các nghi thức khởi đầu năm học mới.

Ông Ca Dong, trưởng nóc Tắk Pổ, là đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới cùng các cô giáo và học sinh ở điểm trường cheo leo trên sườn núi này.

Lễ khai giảng đơn sơ giữa đại ngàn Trường Sơn - 3

Cô Trà Thị Thu đọc thư chúc mừng khai giảng năm học mới của Chủ tịch nước (Ảnh: Trà Thị Thu).

Lớp học được trang trí bóng bay, các em học sinh mặc đồng phục áo trắng quần xanh với những khuôn mặt vô tư, hồn nhiên trong buổi khai giảng cho năm học mới.

Cô Trà Thị Thu cho hay, năm nay các em tiếp tục học ở điểm trường cũ vì điểm trường mới đang được xây dựng, dự kiến tháng 10 đến mới được xây dựng xong.

Tại điểm trường thôn 5 Tu Nấc, thuộc trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trà Cang, huyện Nam Trà My có 32 em học sinh là con em đồng bào Xơ Đăng, trong đó có 12 em lớp ghép 1 và 2, 20 em học sinh mẫu giáo. Điểm trường nằm trên đỉnh núi cheo leo, tách biệt với bên ngoài.

Lễ khai giảng đơn sơ giữa đại ngàn Trường Sơn - 4

Điểm trường thôn 5 Tu Nấc nằm ở lưng chừng đồi (Ảnh: MXH).

Cô giáo Nguyễn Thị Teo - giáo viên giảng dạy tại điểm trường thôn 5 Tu Nấc - cho biết, từ trung tâm huyện Nam Trà My đến điểm trường mất thời gian khoảng 3-4 giờ đồng hồ, tùy theo điều kiện thời tiết. Trong đó có khoảng 1 giờ đi xe máy và khoảng 2 giờ đi bộ lên điểm trường.

Cô Nguyễn Thị Teo cũng cho hay hiện tại điểm trường này cũng không có điện lưới, không nước sạch. Nước sinh hoạt được dẫn từ trên núi cao về bằng đường ống, lúc có lúc không. Cô trò học và sinh hoạt trong điều kiện rất khó khăn. Chỉ có sóng điện thoại là có thể kết nối ra ngoài nhưng cũng "chập chờn".

Tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng 32 em học sinh cùng giáo viên cũng tổ chức buổi khai giảng năm học mới. Nơi tổ chức khai giảng là bãi đất bằng phẳng nằm ở lưng chừng đồi. Buổi lễ khai giảng đơn sơ với sự chứng kiến của một số người dân địa phương, các em học sinh và cô giáo.

Cô Nguyễn Thị Teo cho hay sau lễ khai giảng đơn sơ, các em cùng cô bước vào lớp học gần đấy và bắt đầu một năm học mới với nhiều khó khăn phía trước.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, trong năm học mới 2022-2023, toàn tỉnh có gần 355.000 học sinh, tăng hơn 8.700 học sinh so với cuối năm học 2021-2022.

Bước vào năm học mới, Sở GD-ĐT, các phòng GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, tổ chức tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng chính trị, điều động sắp xếp, phân công chuyên môn.

Nhìn chung, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng cho việc khai giảng năm học mới 2022-2023.