Lễ hội âm thanh, chuyển động và ánh sáng tại trường Quốc tế BVIS

Lễ hội Âm thanh, Chuyển động và Ánh sáng (Festival of Sound, Movement and Colour) được trình diễn bởi các học sinh Khối Tiểu học, là một trong nhiều các hoạt động thường niên của Trường Quốc tế BVIS HCM.

Vốn được biết đến như một môi trường giáo dục mới và tiên tiến tại Việt Nam, bên cạnh việc mang lại cho thế hệ trẻ Việt Nam một nền giáo dục ưu việt, tạo cho các em khả năng tư duy độc lập và sáng tạo, Trường Quốc tế BVIS (Hệ thống Trường Quốc tế BIS) còn tạo không gian cho các em thỏa sức thể hiện tố chất và năng khiếu, giúp các em tự tin và năng động hơn với các hoạt động ngoại khóa bổ ích.

Lễ hội Âm thanh, Chuyển động và Ánh sáng (Festival of Sound, Movement and Colour) được trình diễn bởi các học sinh Khối Tiểu học vừa qua đã diễn ra hết sức thành công. Đây là một trong nhiều các hoạt động thường niên của Trường Quốc tế BVIS HCM nhằm tạo cho các em một sân chơi thể hiện tài năng kết hợp với tinh thần làm việc tập thể cao. Hội diễn ngày 07/12/2012 là một sự kiện dành cho học sinh Khối Lớp 5 với nhiều tiết mục đặc sắc và hấp dẫn, do chính các em tự dàn dựng và lên ý tưởng dưới sự hướng dẫn của Giáo viên. Các em đã khẳng định được năng khiếu, khả năng sáng tạo của mình và sự tự tin biểu diễn trước công chúng.

Lễ hội âm thanh, chuyển động và ánh sáng tại trường Quốc tế BVIS

“Glow Stick Dance” - múa đèn, được dàn dựng như lời chào mời gửi đến các Thầy Cô, các vị phụ huynh đến tham dự hội diễn, khúc biến tấu ấn tượng hòa cùng nhạc nền hiện đại, các em đã mang đến một không khí đặc sắc và nổi bật.

Lần lượt các tiết mục được trình diễn với sự ủng hộ và cỗ vũ nhiệt tình từ các Thầy Cô, và các vị phụ huynh. Từ những tiết mục độc đáo như “Puppet Show”- tiết mục múa rối được chính các em tự dàn dựng và thể hiện, “Circus” - một tiết mục xiếc sáng tạo, hài hước và mang đậm tính chất hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ, đến “Magic Show” - màn ảo thuật hấp dẫn và vui nhộn, và các em đã thành công khi tương tác được với cả những người xem, đặc biệt là cô Rosy Clarks - Hiệu Trưởng Khối Tiểu học của trường đồng thời là người trực tiếp tham gia phần biểu diễn cùng các em, cô tỏ ra vô cùng thích thú  và tự hào với màn biểu diễn bởi các học trò của cô.

Lễ hội âm thanh, chuyển động và ánh sáng tại trường Quốc tế BVIS

Bên cạnh những tiết mục mang tính giải trí, là những phần trình diễn mang tính tư duy về môi trường, về cuộc sống xung quanh các em từ những chi tiết rất nhỏ cũng được các em biến hóa rất dễ thương theo đúng cách các em cảm nhận. “Recycle Band”- một tiết mục thật sự ấn tượng, cả về ý tưởng lẫn phongcách trình diễn, việc sử dụng những nhạc cụ từ vật dụng qua tái chế thể hiện tư duy thân thiện với môi trường của các em và thông điệp các em muốn gửi gắm thông qua tiết mục này thật sự có ý nghĩa.

"Sign Language Song" - trong tiết mục này các em vừa hát vừa thể hiện ngôn ngữ ký hiệu, tiết mục mang tính xã hội cao, thể hiện mong muốn kết nối toàn cộng đồng của các em.

Song song đó là những tiết mục thể hiện năng khiếu, tố chất vốn có của mỗi em qua phần biểu diễn đàn organ, Anna với Ballad For Adelaine, Lucy với Rondo Tocata, Jenny với Greensleves, các em trình diễn chuyên nghiệp và cuốn hút như những "Nghệ sĩ " thực thụ trên sân khấu.

Đồng hành cùng các tiết mục thể hiện bằng khả năng Anh ngữ, là những tiết mục mang đậm phong cách Việt như Angela với bài thơ “Mời vào”, Harry với “Tôi là chim chích” và Kara với “Bao nhiêu điều lạ”.

Story Telling" - một câu chuyện về sự chia sẻ được các em thuật lại  bằng chất giọng trong trẻo, thu hút được nhiều sự chú ý của các quan khách đến tham gia buổi diễn.

Tiết mục kết thúc buổi diễn là sự kết hợp hoàn hảo của các em học sinh lớp 5 và cô Fiona Witton - Giáo viên Âm nhạc, thể hiện sự năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của tập thể giáo viên và học sinh của Trường Quốc tế BVIS, và là điểm nhấn cho hội diễn.

Lễ hội âm thanh, chuyển động và ánh sáng tại trường Quốc tế BVIS

Tại BVIS Hà Nội, Trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khoá bổ ích và đa dạng như chương trình hoá trang mừng ngày lễ Halloween, các em có thể hoá trang thành những nhân vật mình yêu thích và sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện cho những trẻ em nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình du lịch và tìm hiểu lịch sử như Chuyến dã ngoại tới Sapa cho học sinh khối lớp 9, thăm quan Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho học sinh các khối tiểu học... Tuy nhiên, nổi bật hơn cả là cuộc thi vẽ tranh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các em được khuyến khích vẽ tranh và chụp ảnh với chủ đề thầy cô và mái trường. Với 36 tác phẩm dự thi mang tính độc đáo và sáng tạo, 3 giải cá nhân và 3 giải đồng đội với các tác phẩm xuất sắc và ý nghĩa nhất đã được chọn để trao giải. Hầu hết các tác phẩm đều mang tính nhân văn và thể hiện rõ nét cảm xúc của các em về những người Thầy, người Cô trực tiếp giảng dạy và về ngôi trường các em đang theo học, tạo nên nhiều thay đổi trong cách tư duy, nhìn nhận cuộc sống, giúp các em có cái nhìn tích cực và sâu sắc.
 
Lễ hội âm thanh, chuyển động và ánh sáng tại trường Quốc tế BVIS
 
Lễ hội âm thanh, chuyển động và ánh sáng tại trường Quốc tế BVIS
 
Qua các hoạt động trên, có thể thấy BVIS có nhiều hoạt động bổ ích phát huy sự phát triển toàn diện, tính tự lập ở mỗi học sinh. Với phương châm “Nhịp cầu thế giới - Nền tảng Việt Nam”, các hoạt động tại trường đều tạo mọi điều kiện để học sinh sớm thông thạo tiếng Anh, nuôi dưỡng và trau dồi tiếng Việt cho học sinh từ những năm đầu đời. Đồng thời những giá trị văn hoá, phong tục, truyền thống Việt Nam vẫn gìn giữ trong mỗi học sinh. Trường Quốc tế BVIS ngày càng khẳng định vị trí trong lòng các bậc phụ huynh trong việc chọn cho con em mình môi trường phát triển toàn diện giúp học sinh trở thành những công dân toàn cầu.
 
BVIS TP Hồ Chí Minh

Lô số 7, Khu 6B, Đường Phạm Hùng, Bình Chánh, , TPHCM

ĐT: (08) 37580709/17

BVIS Hà Nội

Lô H3-H4, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vincom Village, Long Biên, Hà Nội

ĐT: (04) 3946 0435