Bạc Liêu:

Lãnh đạo địa phương nào quan tâm thì phong trào khuyến học nơi đó đạt hiệu quả!

(Dân trí) - "Trong công tác khuyến học có yếu tố quan trọng là vai trò lãnh đạo của các cấp. Nếu lãnh đạo quan tâm thì phong trào đạt hiệu quả, còn không thì rất khó. Giống như một đoàn tàu, đầu tàu mà không khởi động tốt thì các toa tàu không thể chạy được" - Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu ví von.

Tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học tỉnh Bạc Liêu năm 2017 diễn ra ngày 9/1, ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đánh giá, Quỹ Khuyến học và xã hội giáo dục trong năm của tỉnh chỉ tiêu đề ra 50 tỷ đồng, nhưng qua huy động mọi nguồn lực vận động lên đến hơn 140 tỷ đồng.

“Qua con số cho thấy đã thể hiện được sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự nhiệt huyết của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh trong công tác khuyến học, khuyến tài”, ông Nam nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu ghi nhận, gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, tổ chức đã ủng hộ và biểu dương những thành tích mà Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu xuất sắc đạt được khi vượt cao chỉ tiêu của năm 2017.

Ông Vương Phương Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu.
Ông Vương Phương Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Vương Phương Nam cũng cho rằng, mặc dù đã đạt được những thành tích nhưng chúng ta chưa thể thỏa mãn vì còn một số chỉ tiêu chưa đạt, trong đó yếu tố quan trọng là vai trò lãnh đạo của các cấp.

“Nếu địa phương nào, chỉ tiêu nào mà lãnh đạo quan tâm thì phong trào khuyến học đạt hiệu quả, còn không quan tâm thì rất khó. Giống như một đoàn tàu, đầu tàu mà không khởi động thì các toa tàu không thể chạy được”, ông Nam ví von.

Do đó, trong thời gian tới, ông Vương Phương Nam yêu cầu các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh củng cố tổ chức bộ máy; phát triển tổ chức hội ở các Chi hội, nhất là khóm, ấp, các tôn giáo, trường học, cơ quan các cấp,… để làm sao đưa phong trào khuyến học đến từng hộ gia đình, từng người dân.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các cấp Hội phải chủ động trong việc tăng cường huy động mọi nguồn lực vận động Quỹ Khuyến học, xã hội hóa giáo dục cũng như phát huy phong trào nuôi heo đất tiết kiệm.

“Phải quản lý công khai minh bạch, chi đúng, chi đủ, quyết toán rõ ràng, đúng mục đích Quỹ Khuyến học, xã hội hóa giáo dục,… để tạo uy tín cho phong trào khuyến học”, ông Nam chỉ đạo rõ.

Phấn đấu đạt 50 tỷ đồng trong năm 2018

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2017, Hội đã phát triển mới được hơn 57.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh trên 248.700 hội viên (đạt tỷ lệ 28,08% so với dân số trong toàn tỉnh); phát triển mới được 110 Chi hội cơ quan, trường học, nâng tổng số Chi hội toàn tỉnh là 1.388 Chi hội.

Xét công nhận hơn 54.000 Gia đình học tập (nâng tổng là 121.675 gia đình), 179 Dòng họ học tập (nâng tổng là 993 dòng họ); toàn tỉnh hiện có 405 Cộng đồng học tập, có 401 Đơn vị học tập,…

Trong khi đó, các Trung tâm Học tập cộng đồng của tỉnh cũng đã mở được 611 lớp học, với hơn 27.300 lượt người tham gia. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của một số Trung tâm chưa đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, vấn đề nguồn lực, kinh phí phục vụ chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trung tâm và nhu cầu học tập của người dân.

Đáng chú ý, năm qua, các cấp Hội cua tỉnh Bạc Liêu đã vận động Quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục được trên 143 tỷ đồng, đạt 286% so với chỉ tiêu phấn đấu năm 2017.

Đặc biệt, phong trào nuôi heo đất khuyến học có sự chuyển mình mạnh mẽ, diễn ra sôi nổi, rộng khắp, bên cạnh các trường học còn lan tỏa đến các cơ quan, đoàn thể. Toàn tỉnh đã khui được 90.251 con heo đất, với số tiền gần 51 tỷ đồng.

Từ số quỹ trên, Hội Khuyến học các cấp đã trao hàng ngàn suất học bổng, quà cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đã trao tặng gần 2.000 xe đạp cho các em học sinh ở vùng xa, tạo thêm điều kiện cho các em thuận tiện đến trường.

Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác khuyến học năm 2017 nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác khuyến học năm 2017 nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Trong năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội cơ sở, hội viên (phấn đấu đạt tỷ lệ 30% so với dân số địa phương); tăng cường vận động và phát triển Quỹ Khuyến học, xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất tiết kiệm với chỉ tiêu phấn đấu mỗi đơn vị đạt từ 5 đến 8 tỷ đồng (toàn tỉnh phấn đấu đạt 50 tỷ đồng);…

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, đề nghị Hội Khuyến học các địa phương trong tỉnh phải bám chặt chức năng, nhiệm vụ của mình, luôn đi sâu sát cơ sở ấp, khóm để chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở tạo mọi điều kiện để cho Chi hội hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Huỳnh Hải