Kỳ thi chọn HSG tỉnh Nghệ An năm học 2018-2019: Có 26 thủ khoa các môn thi

(Dân trí) - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm nay, Nghệ An có 26 thủ khoa các môn. Riêng khối lớp 9 có 13 thủ khoa thuộc 10 môn thi thì có tới 9 thủ khoa đến từ trường THCS các huyện.

Ngày 21/3, Sở GD&ĐT Nghệ An đã công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 2018-2019. Kỳ thi năm nay có 3.399 học sinh khối 9 và khối 11 trong toàn tỉnh tham dự. Kết quả có 95 giải Nhất (khối lớp 9 có 36 giải, khối lớp 11 có 59 giải); 487 giải Nhì (khối lớp 9 có 177 giải, khối lớp 11 có 310 giải); 815 giải Ba (khối lớp 9 có 293 giải, lớp 11 là 522 giải) và 619 giải Khuyến khích.

Kỳ thi chọn HSG tỉnh Nghệ An năm học 2018-2019: Có 26 thủ khoa các môn thi - 1

Em Võ Hà Lam, thủ khoa môn Hóa học, khối lớp 9 kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2018-2019.

Kỳ thi này có 26 thí sinh đạt giải Thủ khoa các môn thi, trong đó khối lớp 9 có 13 thủ khoa (10 môn thi), khối lớp 11 có 13 thủ khoa (12 môn thi).

Trong số 13 thủ khoa khối lớp 9 thì có tới 9 thủ khoa là học sinh trường THCS thuộc các huyện, chỉ có 3 thủ khoa là học sinh các trường thuộc TP Vinh. Trong khi đó, ở khối lớp 11, có 6/13 thủ khoa thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và 3 thủ khoa thuộc về học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh.

Tại kỳ thi này có 2 thí sinh Đào Quang Dũng, Hoàng Trần Xuân Sơn (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đạt điểm tuyệt đối 20/20 bộ môn Tin học. Ở khối lớp 9, không có thí sinh nào được điểm tuyệt đối, có 3 thí sinh đạt 19,5/20 điểm, thuộc về em Nguyễn Văn Đăng (Trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), em Lê Minh Hoàng (Trường THCS Đặng Thai Mai, TP Vinh) - bộ môn Vật lý và em Võ Hà Lam (Trường THCS Tôn Quang Phiệt, huyện Thanh Chương) - bộ môn Hóa học.

Hoàng Lam