Thanh Hóa:

Kỷ luật giáo viên đánh học sinh mồ côi nhập viện

(Dân trí) - Hội đồng kỷ luật UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với thầy giáo Đoàn Văn Học, giáo viên Trường THCS Định Hòa (huyện Yên Định).

Như Dân trí đã phản ánh, trong giờ học sáng thứ hai, ngày 22/2 vừa qua, em Đỗ Lân Anh, học sinh lớp 8A, Trường THCS Định Hòa, huyện Yên Định nói chuyện trong giờ học, thầy giáo Đoàn Văn Học đã nhắc nhở, nhưng em Anh không trật tự.

Học sinh Đỗ Lân Anh cùng ông ngoại
Học sinh Đỗ Lân Anh cùng ông ngoại

Sau nhiều lần nhắc nhở, thầy Học đã phạt em Anh đứng lên bục giảng, tuy nhiên, em Anh vẫn đùa nghịch nên thầy Học đã yêu cầu em Anh xuống phòng hiệu trưởng để xử lý. Lúc này, thầy hiệu trưởng không có ở phòng, tại đây, thầy Học đã dùng gậy đánh vào mông em Anh. Do bị thầy giáo đánh, em Anh đã đưa tay ra đỡ dẫn đến việc bị chấn thương. Sau đó, em Anh được các giáo viên nhà trường đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định. Tại đây, em Anh được các bác sỹ chẩn đoán rạn, vỡ mõm xương khuỷu tay và đã tiến hành cố định bằng bột.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với thầy Học. Học sinh Đỗ Lân Anh cũng đã được gia đình đưa xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị, theo chẩn đoán của bác sỹ tại bệnh viện, chưa phát hiện thấy dấu hiệu bị tổn thương về xương nên đã tiến hành tháo bột cho em Anh.

Theo ông Trịnh Hồng Sơn - Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Yên Định cho biết, Hội đồng kỷ luật UBND huyện đã tiến hành họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với thầy giáo Đoàn Văn Học. Căn cứ mức độ vi phạm và xét tính chất vụ việc, các thành viên Hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu kín, thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với thầy Học.

Phòng Nội vụ huyện Yên Định tiếp tục phối hợp với Trường THCS Định Hòa gặp gỡ, tìm giải pháp thỏa thuận mức đền bù tổn hại tinh thần phù hợp cho gia đình học sinh Lân Anh.

Theo ông Sơn cho biết, gia đình học sinh Lân Anh yêu cầu đền bù số tiền quá lớn, trong khi hoàn cảnh gia đình thầy Học rất khó khăn nên hai bên chưa đi đến thống nhất.

Về phía cơ quan điều tra, Công an huyện Yên Định cũng đã có kết luận về vụ việc. Theo đó, thầy Học được xác định không có dấu hiệu vi phạm hình sự nên được miễn truy cứu. Hiện thầy Học đã được công tác trở lại, còn học trò Đỗ Lân Anh sau thời gian điều trị vết thương cũng tiếp tục đến trường.

Duy Tuyên