Quảng Ngãi:

Kỷ luật giáo viên “ăn chặn” tiền của học sinh miền núi

(Dân trí) - Trao đổi với PV <i>Dân trí</i> sáng nay 6/3, bà Nguyễn Thị Thành - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết đã tiến hành kỷ luật mức 2 giáo viên Trần Anh Tâm và Bùi Thị Phúc vi phạm quy định tài chính của pháp luật.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Sơn Hà, phát hiện một số giáo viên của Trường THCS Sơn Bao đã tự ý trừ sai quy định số tiền hỗ trợ theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (chế độ tiền hỗ trợ nhà ở cho học sinh dân tộc thiểu số diện bán trú). Điển hình như giáo viên Trần Anh Tâm và Bùi Thị Phúc.

Sau khi nhận tiền hỗ trợ theo chế độ, 2 giáo viên Trần Anh Tâm và Bùi Thị Phúc nêu nhiều lý do để hỗ trợ, bồi dưỡng lại cho giáo viên, với mức từ 100.000 đến 500.000 đồng của mỗi học sinh. Trong đó, giáo viên Bùi Thị Phúc chiếm đoạt của 27 học sinh, tổng số tiền hơn 7 triệu đồng; giáo viên Trần Anh Tâm tự ý thu gần 4 triệu đồng của 20 học sinh.

Qua trình báo đến cơ quan điều tra, phụ huynh Đinh Thị Nhách (ngụ thôn Mang Nà, xã Sơn Bao) khai nhận bà nhận tiền đợt 1 (năm 2014) là 1,6 triệu đồng tiền hỗ trợ, giáo viên Trần Anh Tâm thu của phụ huynh 300.000 đồng với lý do lo tiền quan hệ. Qua lần nhận tiền hỗ trợ đợt 2, bà Nhách nhận 2,4 triệu đồng và giáo viên Trần Anh Tâm thu 500.000 đồng. Đối với phụ huynh Đinh Văn Đôi (ngụ thôn Mang Nà) cũng bị 2 giáo viên Trần Anh Tâm và Bùi Thị Phúc thu trái quy định 400.000 đồng.

Với hình thức thu tiền hỗ trợ trái quy định trên, 2 giáo viên Trần Anh Tâm và Bùi Thị Phúc đã chiếm đoạt trái quy định tiền hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số ở Trường THCS Sơn Bao. Trong thời gian điều tra, 2 giáo viên này đã trả lại số tiền chiếm đoạt cho phụ huynh học sinh; đồng thời xin lỗi phụ huynh cùng học sinh.

Được biết, trong tháng 9/2013, Trường THCS Sơn Bao lập danh sách 147 học sinh được nhận với số tiền trên 673 triệu đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Thành, huyện đã tiến hành xử lý kỷ luật mức khiển trách đối với 2 giáo viên Trần Anh Tâm và Bùi Thị Phúc. Bên cạnh đó, kiểm điểm ban giám hiệu nhà trường và một số giáo viên khác chậm chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh.

Hồng Long
 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!