Kịch tính vòng chung kết Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2018

(Dân trí) - Trải qua nhiều vòng thi với những bài thi ở nhiều lĩnh vực, ngày 28/10, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã tranh tài tại vòng chung kết hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2018.

Nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả trong học sinh, sinh viên khối các trường không chuyên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II năm 2018.

Hội thi năm nay lập kỷ lục với 1,5 triệu lượt thi, 50 triệu câu hỏi được trả lời và gần 8 triệu phút (tương đương 15 năm) rèn luyện tiếng Anh của hơn 400 nghìn thí sinh đến từ 3.263 trường đại học, cao đẳng, học viện, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Với việc lần đầu tiên công nghệ 4.0 trong giáo dục và trí tuệ nhân tạo do đơn vị đồng hành AMES English hỗ trợ được ứng dụng vào hội thi đã mang lại trải nghiệm kiểm tra trình độ phát âm trực tuyến đầy mới lạ cho các thí sinh dự thi.

Trong 2 ngày 13, 14/10/2018, vòng 2 của Hội thi diễn ra tại 11 cụm trên cả nước với sự tham dự của 500 học sinh, sinh viên. Trải qua các phần thi kiến thức trực tuyến và viết bài luận, đồng thời mỗi thí sinh gửi dự thi 1 video thuyết trình giới thiệu về 1 danh lam thắng cảnh của Việt Nam bằng tiếng Anh. BTC đã chọn ra 10 học sinh và 10 sinh viên xuất sắc lọt vào vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội.

Kịch tính vòng chung kết Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2018 - 1

Vòng Chung kết toàn quốc diễn ra từ ngày 26-28/10/2018, thí sinh tham dự hoạt động “Hành trình trải nghiệm”, talkshow “Leader Talk” và chung kết toàn quốc, tổng kết, trao giải tại thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt, phần chung kết toàn quốc diễn ra ngày 28/10 thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, sinh viên trên cả nước. Vòng chung kết diễn ra vào hai khung giờ với 2 bảng học sinh và bảng sinh viên.

Vòng chung kết tổ chức với 4 phần thi quan trọng gồm:

Phần một, mỗi thí sinh trả lời trên máy tính 40 câu hỏi trắc nghiệm và hỏi đáp. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. Mỗi câu hỏi trả lời đúng được 5 điểm, sai không có điểm. Điểm tối đa phần thi này là 200 điểm.

Phần hai, 5 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian trả lời ngắn nhất sau phần thi thứ nhất sẽ tham gia trả lời 10 câu hỏi dưới dạng điền đáp án dựa vào video tình huống của Ban Tổ chức. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây tính từ thời điểm kết thúc video.

Phần ba, mỗi thí sinh có một lần lựa chọn gói câu hỏi theo các mức 40 điểm, 60 điểm, 80 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi là 30 giây. Trả lời đúng được trọn số điểm, trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm, các thí sinh còn lại giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình. Trả lời bổ sung đúng được trọn số điểm câu hỏi, bổ sung sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi.

Phần bốn, 3 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian trả lời ngắn nhất sau 3 phần thi sẽ bốc thăm và thuyết trình theo các chủ đề cho trước và trả lời câu hỏi vấn đáp của Ban Giám khảo. Điểm số tối đa của phần thi này là 300 điểm, trong đó 200 điểm thuộc nội dung thuyết trình và 100 điểm thuộc nội dung trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Kết quả chung cuộc, ở bảng sinh viên, thí sinh Lê Hồng Đăng (Đoàn thanh niên Bộ Công an) đạt giải Nhất; giải Nhì ở bảng này thuộc về thí sinh Nguyễn Đăng Quyền (Ban TN Quân đội) và Diệp Đỉnh Khang (TP Hồ Chí Minh).

Ở bảng học sinh, giải nhất thuộc về thí sinh Đoàn Tiến Mạnh (tỉnh Quảng Ninh); giải Nhì thuộc về thí sinh Lê Nam Đông (tỉnh Nghệ An) và Lương Gia Huy (TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều giải ba và khuyến khích trao cho các thí sinh.

Giải thưởng của Vòng Chung kết được chia theo các bảng sinh viên và bảng học sinh.

Cả hai bảng, mỗi bảng BTC trao giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng. 2 giải Nhì trị giá 10 triệu đồng. Giải Nhất và Nhì đều nhận được Bằng khen của BCH TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 1 học bổng tiếng Anh trị giá 15 triệu đồng.

Ngoài ra, BTC trao cho 2 giải Ba trị giá 5 triệu đồng; 5 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng cùng với Bằng khen của BCH TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các suất học bổng tiếng Anh.

Đặc biệt, các cá nhân đạt giải nhất, giải nhì và giải ba được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

AMES ENGLISH là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 vào giảng dạy tiếng Anh chất lượng Quốc tế tại Việt Nam. Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES ENGLISH với trên 25 chi nhánh trên toàn quốc, đội ngữ giáo viên bản ngữ nhiều kinh nghiệm đã cung cấp và đào tạo tiếng Anh chất lượng theo chuẩn Quốc tế cho hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên, doanh nghiệp đa quốc gia và các doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Với giáo trình độc quyền kết hợp công nghệ 4.0 và phương pháp đào tạo Active English đảm bảo điểm đầu ra IELTS, AMES ENGLISH xác định tầm nhìn là Hệ thống Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, đồng hành cùng học sinh sinh viên tiến tới một Việt Nam tự tin và giỏi tiếng Anh Lần đầu tiên công nghệ 4.0 trong giáo dục và trí tuệ nhân tạo được áp dụng vào cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc. Với cương vị nhà đồng hành, AMES ENGLISH mang đến cho các thí sinh trải nghiệm công nghệ đột phá và sân chơi kiến thức thú vị.