“Không thể dùng Hội Cha mẹ Học sinh để thu các khoản phí”

(Dân trí) - “Thực sự Hội Cha mẹ Học sinh chỉ cần đứng ra để quan sát, đôn đốc và tuyên dương những mặt làm được và chưa được ở nhà trường thôi, không thể dùng Hội Cha mẹ Học sinh để thu các khoản phí đó được!”.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/sao-nhieu-khoan-thu-ho-the-bo-giao-duc-can-vao-cuoc-ngay-950195.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; “Sao nhiều khoản thu hộ thế? Bộ Giáo dục cần vào cuộc ngay”</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hop-phu-huynh-chi-ban-chuyen-tien-949030.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Họp phụ huynh chỉ bàn… chuyện tiền</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ban-doc-de-xuat-giai-tan-hoi-cha-me-hoc-sinh-950052.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Bạn đọc đề xuất giải tán Hội Cha mẹ Học sinh</b></a>

Đó là ý kiến của bạn đọc Đặng Thúy ở địa chỉ email: thuydtn11@...  đề xuất về cung cách hoạt động của Hội Cha mẹ Học sinh.
 

Sau khi Dân trí đăng bài viết “Bạn đọc đề xuất giải tán Hội Cha mẹ Học sinh”, hàng trăm bạn đọc tiếp tục gửi ý kiến đến báo bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Trong khi nhiều bạn đọc vẫn tiếp tục đề xuất gɩải tán Hội Cha mẹ Học sinh, nhiều bạn đọc đề ra các cách thức hoạt động của Hội Cha mẹ Học sinh để hội này đảm bảo được quyền lợi của cha mẹ học sinh. Xin trân trọng trích đăng một số ý kiến:

ȼo:p> 

“Tôi đồng ý hãy giải tán ngay Hội Cha Mẹ Học sinh”

 

“Giải tán Hội Cha mẹ Học sinh, hoan hô luôn, đầu năm nay tôi nói với cô chủ nhiệm là tôi không góp tiền vào hội phụ huynh nữa nay thấy nhiều người có chung ý đó tôi mừng quá!” - Người gửi:  Nam, email:  bachtuulau@...

 

“Nhất trí làȠgiải tán Hội Cha mẹ Học sinh. Tôi hiện nay đang bị đẩy lên sân khấu (hội trưởng hội cha mẹ học sinh). Mệt, không muốn làm, tôi tự thấy là tay sai thật, là người tiêu tiền hộ nhà trường mà.” - Người gửi:  Kha, emɡil:  Tuânki0911@...

 

“Nhất trí. Bởi vì Hội Cha mẹ Học sinh nhà trường chọn toànȠdân nhà giàu hoặc có chức có quyền có tiền không hà! Nhà trường ra giá nào họ cũng gật đầu, còn phụ huynh nghèo làm sao kham nổi.” - Người gửi:  Phạm Cương, email:  phɡmphucuongbh@...

 

“Các ý kiến về giải tán Ban PHHS là rất xác đáng. Hơn 15 năm nay tôi đi họp phụ huynh chỉ là để đóng tiềnȠcho Ban PHHS thu hộ nhà trường.” - Người gửi:  Hoàng Minh Tâm, email:  hmtamhuyhieu@...

 

“Tôi cũng hoàn toàn nhất trí giải tán ngay cái hội được gọi là Hội Phụ huynh HS. Nếu không thể bỏ được thì phải bầu phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn nhất làm hội trưởng.” - Người gửi:  tran quang trung, email:  trungcdlxk@...

 

“Giải toán Hội PHHS, rất đúng. Hội PHHS chỉ để làm 2 việc là: Thu tiền & lo mua quà trong những ngày lễ (20/11; 8/3....) thôi...” - Người gửi: Lê Hoàng, email:  levuhoang055@...

 

“Đề nghị bỏ cái hội vớ vẩn này đi thôi, không những làm tay sai mà còn hùa với giáo viên để tận thu cha mẹ học sinh nữa, và đề nghị ngành GD hãy qui định đóng tiền xây dựng cố định như ngày xưa thôi chứ cứ xã hội hóa GD như bây giờ thì khổ dân lắm ai lại xã hội hoá mà trường đưa ra mức tối thiểu là 800 ngàn đồng một cháu thì còn quá hơn đóng tiền xây dựng như ngày xưa.” - Người gửi:  Hong Vu, email:  hongvu1306@...

 

Nhiều bạn đọc là giáo viên cũng lên tiếng tán thành việc giải tán Hội Cha mẹ Học sinh:

 

“Bản thân tôi hiện nay cũng là một giáo viên và cũng có con đang học, tôi hoàn toàn nhất trí nên xóa bỏ Hội CMHS.”-  Người gửi:  đo mao, email:  vuameo75@...

 

“Tôi là giáo viên và tôi hoàn toàn nhất trí bỏ ngay cái Ban đại diện phụ huynh đi là đ˺ng. Mọi việc chỉ là hình thức thôi.” - Người gửi:  Giang NT, email:  Trươnggiang7578@...

 

“Tôi thấy các bạn nói vậy cũng đúng. Tuy nhiên tôi cũng là giáo viên nên tôi hiểu hội cha mẹ học sinh là cần thiết, song hội được lập ra là để thay mặt tất cả các bậc phụ huynh khác nói lên những bất cập trong công tác dạy của giáo viên và học của con em mình. Tuy nhiên họ lại hiếu sai vấn đề cứ nghĩ họ được bầu lên là để giúp nhà trường hoàn thiện các khoản thu "tự nguyện" từ phía nhà trường.” - Người gửi:  L˪ Thị Thơm, email:  Lethithom75@...

 

“Con em chúng ta sẽ nghĩ gì về điều này khi thực tế bị phơi bày cho chúng bɩết!” -  Người gửi:  Lê Minh Thắng, email:  minhthang3710@...

Tại sao bạn đọc “chán” Hội Cha mẹ Học sinh?

 

“Tôi lại nghĩ rằng Hội Cha mẹ Học sinh là một cầu nối để đề đạt, thể hiện nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của con em chúng ta với nhà trường. Nhưng chính vì bản thân những người được tin tưởng bầu vào Hội CMHS lại có những suy nghĩ, hành vi không theo đúng tôn chỉ của hội nên mới phát sinh tiêu cực. Quan trọng tất cả vẫn là ở CON NGƯỜI.” - Người gửi:  Huy Dũng, email:  huydung80pmc@...

 

“Tôi có con học mẫu giáo thôi cũng có ɨội phụ huynh HS, chẳng bầu bán gì, giáo viên chủ nhiệm tự bầu ra một đại diện, chẳng biết là người như thế nào nhưng chắc chắn phải là người có kinh tế. Hôm họp PH, vị này thay mặt nhà trường nêu nên tất cả các ɫhoản đóng gớp đầu năm bao gồm: tiền quỹ lớp, tiền quỹ trường, tiền mua đồ dùng học tập cho các cháu, tiền mua máy lọc nước cho lớp, tiền mua hệ thống lọc nước cho nhà trường, tiền ủng hộ… Thật không thể nào tả nổi cái chán”-   trungnguyen68@...

 

“Hội này thực chất chưa thực sự giúp được gì đích thực cho việc học hành của các học sinh, mà chỉ là tổ chức lại để tiêu tiền của chính mình phục vụ cho ban giám hiệu nhà trường mà nghe có vẻ hợp lý. Còn việc con mình học tốt hay không thì có ɲất nhiều việc mà gia đình và bản thân cá nhân học sinh đó, đâu cần phải hội phụ huynh lo giúp mà con của phụ huynh học tốt được.” - Người gửi:  Nguyễn Tiến Hải, email:  haingt22@...

 

“Tôi có một năm làm thành viên Hội Cha mẹ Học sinh khi con gái tôi vào lớp 1. Thực ra chuyện THU CHI đã đượcȠsắp xếp sẵn giữa Ban giám hiệu nhà trường và BAN CHẤP HÀNH Hội Cha mẹ Học sinh (khoảng 9-11 thành viên). Những người còn lại chỉ là hình thức. Nhiều thành viên không hài lòng với một số khoản thu có ý kiến thì họ giải thích này nọ,tìm mọi cách để thu cho ɢằng được. Ai đâu mà ngồi tranh luận hoài với NHÀ TRƯỜNG, lỡ con mình... thì sao! Tôi mong Bộ Giáo dục tìm hiểu ý kiến của cha mẹ học sinh xem phản ứng của phụ huynh thế nào, nếu họ không hài lòng với hội này thì nên giải tán hội này đi.” - Người gửi:  Hà, email:  tranvnha105@...

   

“Tui bị bắt ép làm ban đại diện Cha mẹ Học sinh nè! Tui không còn cách từ chối! Giáo viên chủ nhiệm tự nhiên lại chọn tôi! Tôi rất ghét và tôi đã từ chối! Nhưng không đượcȮ Các bạn ơi, tôi phải làm sao?” - Người gửi:  nguyen van tam, email:  tamvannguyen77@... ȼ/o:p>

“Nhiệm vụ của Hội CMHS là sợi dây liên lạc giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh, nhưng hiện nay Hội CMHS đã được nhà trường biến tướng thành bứcȠbình phong thu những khoản tiền ngoài quy định, chuyện phối hợp giáo dục các cháu không còn được coi trọng. Thu tiền gì cũng nói rằng là được sự thống nhất của Hội CMHS. Thực ra Hội CMHS chỉ biết thu và cũng không biết chi như thế nào, chi vào việc gì mà ɴất cả do nhà trường cả. Theo tôi nên lập ban đại diện cha mẹ của mỗi lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ phối hợp trong việc giáo dục các em. Bỏ đại diện Hội CMHS toàn trường. Nếu không còn Hội CMHS thì nhà trường muốn thu gì sẽ trực tiếp thu và chịu trách nhɩệm. Bộ Giáo dục sớm xem xét chỉ đạo việc bỏ Hội CMHS nhà trường.” - Người gửi:  Dương Văn Tuấn, email:  kibotuan803@...

 

“Tôi cũng là hội trưởng hội phụ huynh cho con gái tôi từ lớp 1 đến lớp 5. Thực tình từ khi làm đã tham gia 5 cuộc họp đại diện hội phụ huynh toàn trường, hơn 10 cuộc họp ɰhụ huynh ở lớp, nhưng chưa bao giờ hết áy náy trong lòng. Thứ nhất là thấy cách kêu gọi xã hội hóa ở nhà trường chủ yếu do ban giám hiệu đặt ra. Mọi người từ giáo viên giảng dạy đến phụ huynh gần như phải chấp nhận. Vẫn biết là điều kiện cơ sở vật chất tốɴ, thu nhập giáo viên tốt thì tinh thần làm việc, giảng dạy sẽ cao hơn nhưng cách làm của ngành giáo dục hiện nay thiếu minh bạch, trái ngược với tinh thần trong sáng của đạo làm thầy. Có lẽ nên chăng tiến tới tách bạch hoạt động điều hành, phát triển nhà ɴrường với hoạt động giảng dạy thì mới giải quyết được căn bản vấn đề "đi họp đóng tiền" hiện nay.” - Người gửi:  Hoàng Hà, email:  ha@...

 

“Hội Phụ huynh HS - cánh tay nối dài của nhà trường. Tôi đã đi họp nhiều lần cái hội này, nội dung chủ yếu là nhà trường nêu các khoản thu (kể cả bắt buộc và tự nguyện), rồi quỹ trường quỹ lớp... Trong đó với một lớp phụ huynh thì thu nhập khác nhau tuy nhiên cứ năm sau thì quỹ này lại thu cao hơn năm trước. Quỹ lớp chỉ chủ yếu chi thăm hỏi giáo viên ốm đau, lễ lạc vào ngày lễ tết, mà chi gì thì tùy vào bɡn đại diện, cứ cuối năm chi hết là xong. Có thể nói đây cũng là một "tệ nạn" cũng như "dạy thêm học thêm" bừa bãi đã tồn tại từ lâu cần dẹp bỏ cho trong sạch ngành giáo dục. “ - Người gửi:  kieuthang, email:  kieuthangarch@... 

 

Bạn đọc “hiến kế” về cách thu chi hiệu quả

 

Hàng trăm bạn đọc báo Dân trí gửi ý kiến đề xuất về cách hoạt động của Hội Cha mẹ Học sinh và cách thức thu chi hiệu quả các khoản tiền:

 

"Lẽ ra Hội Cha mẹ Học sinh phải độc lập với nhà trường, nhà trường không thể tham gia ý kiến gì, Hội phải là một lực lượng đối ɸứng để giám sát nhà trường, do cha mẹ trong trường trong lớp tin tưởng bầu lên. Đằng này thì không hiểu hội đó đại diện cho cái gì?" - Người gửi: email: giovotinh_bayxa@...

 
“Theo tôi nên có quy chế cụ thể để hướng dẫn sự hoạt động của hội phụ huynh, để tránh việc lạm thu một cách vô tội vạ.” - Người gửi:  Hoa Xuong Rong, email:  hoaxuongrong@...

 

“Hội Cha mẹ Học sinh là cần thiết, họ đứng ra tổ chức rất nhiều các hoạt động cho lớp và trường mà cũng chẳng được gì đâu mà nhiều lúc còn mua cái vất vả, bực mình vào thân thôi. Còn các khoản thu hộ thì phải hỏi ban giám hiệu” - Người gửi:  Lâm Thị Vˢn, email:  lamvan76@...

 

“Tôi đề nghị cˡc khoản thu đều phải lập thành danh sách và tối thiểu là phải có trưởng phòng giáo dục của quận, huyện phê duyệt. Bây giờ có tình trạng trường muốn thu gì thì thu, đến lúc thu sai thì cấp trên lại "giả nai" là không biết. Khó khăn gì 1 chữ ký. Sai thì chỉȠcần cắt chức hiệu trưởng và trưởng phòng giáo giục thôi. Có cho thêm tiền cũng không có nơi nào dám làm sai.” - Người gửi:  tranbinh, email:  tranbinh98@...ȼ/P>

 

“Tôi đồng ý hãy giải tán ngay Hội Cha mẹ Học sinh vì hội chỉ thu các khoản tiền cho trường lớp mà không giúp cho HS về học tập và tinɨ thần. Mỗi nhà trường tại các thành phố nên có website chuyên cung cấp các thông tin cần thiết cho học sinh từng lớp và từng khóa học thay cho sổ liên lạc điện tử có xã hội hóa trong đó để lâu dài CNTT nhà trường phát triển.” - Người gửi:  Trần Tuấn, email:  longtran_98@...

 

“Tôi không hoàn toàn nhất trí với ý kiến của các bạn về việc giải tán Hội CMHS vì không có Hội CMHS thì còn gì là xã hội hóa GD nữa. Tôi đề nghị đầu năm học các cơ quan có thẩm quyền thành lập một Ban kiểm tra liên ngành đi khảo sát việc thu tiền của các trường vào đầu năm học nhưng với cách thức là khảo sát không báo trước, khảo sát phụ huynh HS không thông qua nhà trường... thì mọi khoản thu sẽ minh bạch... Liệu có làm được không?” - Người gửi:  le tai, email:  letaik07@...

 

Nguyên Chi (tổng hợp)

 

 

 

Dòng sự kiện: Khoản thu đầu năm