“Không thể dạy cho học sinh bằng chút ít nhiệt tình”

(Dân trí) - Có tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên sẽ suy nghĩ, trăn trở về trường, lớp, học sinh nhiều hơn... “Không thể trồng cây trong bóng tối, không thể dạy cho học sinh bằng một chút ít nhiệt tình".

Đó là những lời đầy tâm huyết của TS.Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 70 năm nền giáo dục cách mạng Việt Nam do Sở này tổ chức ngày 18/11.

Tại buổi lễ, các thế hệ giáo viên tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cùng ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo và những sứ mạng vinh quang của các thế hệ thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục.

TS. Phạm Văn Hùng khẳng định: "Xã hội tôn vinh, nhưng người làm thầy cũng phải luôn biết tự đánh giá để thường trực hơn về ý thức rèn luyện nhân cách của bản thân, để sợi dây dọi không uốn mình theo chiều cong của cây gỗ.

Khẳng định vai trò của người thầy không thể đổ lỗi hết cho hoàn cảnh, điều kiện, càng không thể đổ lỗi cho học sinh. Người thầy giáo nên tìm nguyên nhân từ chính mình, phải luôn tự học hỏi. Thấy được điểm yếu của mình trước học sinh yếu. Có như vậy, tâm huyết - trách nhiệm của thầy mới hội tụ chung với nguyện ước của trò để làm nên điều khác biệt, kỳ diệu".

TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Tiến sĩ Phạm Văn Hùng đã trích dẫn câu nói của Carl Jung - nhà tâm thần học người Thụy Sĩ, người sáng lập trường phái Tâm lý học phân tích: “Không thể trồng cây trong bóng tối, không thể dạy cho học sinh bằng một chút ít nhiệt tình".

Có tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp thầy giáo sẽ chăm chút công việc của nhà trường hơn, yêu cầu đối với bản thân mình hơn và quan tâm đến hiệu quả công việc nhiều hơn.

Có tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên sẽ suy nghĩ, trăn trở về trường, lớp, học sinh nhiều hơn. Các giáo viên sẽ tự kiểm tra, giám sát bản thân mình, tự đối chiếu với yêu cầu, chuẩn mực nghề nghiệp tốt hơn để phấn đấu.


Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (phải) tặng hoa chúc mừng cho TS. Phạm Văn Hùng và ngành giáo dục tỉnh

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (phải) tặng hoa chúc mừng cho TS. Phạm Văn Hùng và ngành giáo dục tỉnh

 

Được biết trong những năm qua, ngành GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 67 cán bộ, giáo viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cùng hàng trăm thầy cô giáo và cán bộ khác được Bộ GD-ĐT tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục".

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trường THCS An Bằng (xã Vinh An, huyện Phú Vang) và cá nhân thầy Dương Luyến - Hiệu trưởng Trường THCS Thống Nhất.

Thấy Dương Luyến, Hiệu trưởng THCS Thống Nhất (ngoài, trái) và đại diện THCS An Bằng (ngoài, phải) được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước
Thấy Dương Luyến, Hiệu trưởng THCS Thống Nhất (ngoài, trái) và đại diện THCS An Bằng (ngoài, phải) được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước

Đồng thời, Trường THCS Đặng Dung (huyện Quảng Điền) đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước được tặng cờ thi đua của Chính phủ. 11 đơn vị được nhận bằng khen thi đua dạy tốt học tốt của Bộ GD-ĐT và nhiều đơn vị trường nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế…


Các trường học dẫn đầu phong trào thi đua khối được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng cờ.

Các trường học dẫn đầu phong trào thi đua khối được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng cờ.

Đại Dương