“Không tham gia hoạt động xã hội là mất đi nửa đời sinh viên”

(Dân trí) - Ngoài thành tích học tập đáng nể tại trường, chàng sinh viên Huỳnh Lê Thái Bão (lớp YK12A Y đa khoa, trường ĐH Tây Nguyên) còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi em hăng say tham gia nhiều hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện và được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương”.

Chúng tôi có buổi gặp gỡ với Thái Bão vào một ngày đầu năm mới tại trường ĐH Tây Nguyên, chàng sinh viên năm cuối đang chuẩn bị đồ đạc để di chuyển xuống TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tham gia kỳ thực tập cuối kỳ.

Huỳnh Lê Thái Bão đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2017
Huỳnh Lê Thái Bão đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương" năm 2017

Thái Bão chia sẻ, ngay từ khi mới bắt đầu vào học tại môi trường đại học, em đã nhanh chóng tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện do nhà trường tổ chức nhằm phát huy được những tiềm năng của bản thân. Hoạt động hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động mà Bão đã đăng ký thăm gia ngay khi nhà trường có thông báo, qua những lần hiến máu Bão cũng mong muốn sẽ có được chương trình hiến máu khẩn cấp ngay khi bệnh viện cần.

“Hiện tại em là Trưởng ban Ngân hàng máu sống của Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo của trường, khi bệnh viện cần máu gấp để cứu sống bệnh nhân và gọi cho em thì em cùng các bạn sẽ tìm kiếm những bạn sinh viên có nhóm máu phù hợp để nhanh chóng vào bệnh viện hiến máu khẩn cấp bất kể ban ngày hay đêm khuya, mục đính chính là cứu được người bệnh qua cơn nguy kịch”, Thái Bão cho hay.


Thái Bão (thứ ba từ phải sang trái) hăng say với công tác tình nguyện.

Thái Bão (thứ ba từ phải sang trái) hăng say với công tác tình nguyện.

Bên cạnh tham gia Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo, Bão còn tham gia các chuỗi hoạt động của nhà trường như: Tiếp sức mùa thi, Thông điệp yêu thương, Quyên góp hỗ trợ đồng bào dân tộc khó khăn…

Tham gia các hoạt động xã hội dày đặc nhưng đối với Thái Bão việc học luôn được em chú trọng, với em việc tham gia các hoạt động xã hội đã giúp Thái Bão có được kết quả học tập khả quan.

“Em tham gia hoạt động xã hội thì cảm thấy tinh thần của mình rất thoải mái để khi ngồi vào bàn học đầu óc cũng tỉnh táo, minh mẫn hơn nên việc học, tiếp thu bài vở cũng nhanh hơn. Bên cạnh đó, em thấy tham gia hoạt động xã hội cũng chiếm một thời gian nhất định nên quỹ thời gian còn lại cho việc học sẽ ít hơn nên em rất quý trọng những thời gian khi được ngồi vào bàn học để sao cho hiệu quả nhất”, Thái Bão chia sẻ.

Với những cố gắng của bản thân, Thái Bão nhiều năm liền đạt danh hiệu sinh viên Giỏi của trường; giải Nhất Olympic tiếng Anh trường ĐH Tây Nguyên; giải Nhất cuộc thi tiếng Anh dành cho sinh viên tổ chức tại TP. Đà Nẵng (năm 2017); tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học… Đối với các hoạt động xã hội, Thái Bão cũng đạt được những thành tích đáng nể: Giấy khen trong công tác vận động hiến máu; Chứng nhận 5 năm liền tham gia Tiếp sức mùa thi và gần đây nhất là Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” của Trung ương năm 2017.

Thái Bão trong một chuyến từ thiện
Thái Bão trong một chuyến từ thiện

Tâm sự với chúng tôi, Thái Bão cho biết em rất hạnh phúc vì những cố gắng của mình đã đạt được kết quả tốt. “Điều tự hào nhất của em là bản thân mình luôn nỗ lực, phấn đấu mỗi ngày, những kết quả đạt được để nhắc nhở em phải cố gắng nhiều hơn nữa chứ không được dừng lại”, Thái Bão cho hay.

Chia sẻ về mong ước hiện tại của mình, Thái Bão cho hay em đang học năm cuối và đang phấn đấu hết mình để có được kết quả học như mình mong muốn. “Em luôn tâm niệm và cố gắng để trở thành một bác sĩ tốt để em có thể tự lo cho bản thân, cho gia đình mình và khi đó em sẽ có rất nhiều điều kiện để có thể thực hiện những hoạt động xã hội mà em đã ấp ủ. Với em khi kết thúc học tập ở trường đại học không có nghĩa là mình hết cống hiến cho những hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện”.

Bên cạnh đó, Thái Bão cũng nhắn nhủ với các bạn sinh viên khi bước vào ngưỡng cửa đại học thì việc quan trọng nhất là hoàn thành tốt việc học của mình và tiếp đến là nên tham gia vào các hoạt động xã hội. “Khi tham gia vào hoạt động xã hội các bạn sẽ thấy quãng đời sinh viên của mình thực sự rất ý nghĩa, theo em nếu mình không tham gia những hoạt động đó thì đã mất đi một nửa đời sinh viên rồi! ”, Thái Bão chia sẻ.


Chàng sinh viên Y Khoa mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi có nhiều cống hiến cho xã hội

Chàng sinh viên Y Khoa mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi có nhiều cống hiến cho xã hội

Thầy Vũ Nhật Phương – Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Tây Nguyên, cho biết: Em Thái Bão là một sinh viên gương mẫu, có ý thức, có trách nhiệm trong học tập cũng như các hoạt động phong trào nên đã đạt được rất nhiều những danh hiệu và giải thưởng từ cấp Trung ương đến Hội Sinh viên trường. Thành công đó không đến một cách ngẫu nhiên mà nó là sự cố gắng, tích lũy không ngừng nghỉ của em Bão trong suốt nhiều năm qua.

“Mới đây em Thái Bão đã vinh dự đạt được Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương", thành tích của em Bão đạt được, tuy là danh hiệu cá nhân, nhưng đồng thời cũng là một sự khẳng định chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào sinh viên tại trường Đại học Tây Nguyên. Thành tích đó sẽ là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tổ chức nhiều phong trào đa dạng, thiết thực cho các bạn sinh viên phấn đấu, rèn luyện khi còn trên mái trường Đại học. Đồng thời, đó cũng là một minh chứng gần nhất cho các bạn sinh viên khác noi theo phấn đấu để đạt những thành tích như vậy”, thầy Phương cho biết thêm.

Thúy Diễm

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục