"Không thả tim, bấm like bị trừ điểm thi đua": Chỉ mang tính nhắc nhở?

Lê Đăng Đạt

(Dân trí) - Giáo viên Trường THPT Vĩnh Lộc phản ánh bị trừ điểm thi đua nếu không "thả tim", bấm like trong các thông báo của trường. Tuy nhiên, hiệu trưởng khẳng định, đến nay chưa trừ điểm ai vì lý do này.

Những ngày qua, một nhóm giáo viên Trường THPT Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TPHCM phản ánh về sự việc hiệu trưởng nhà trường đưa vào thi đua nội dung "xưa nay chưa từng có": Giáo viên không like hoặc thả tim trong nhóm Zalo của trường khi trường gửi các thông báo sẽ bị trừ điểm thi đua. 

Không thả tim, bấm like bị trừ điểm thi đua: Chỉ mang tính nhắc nhở? - 1

Trường THPT Vĩnh Lộc, TPHCM đưa vào quy chế thi đua "không thả tim, like vào thông báo bị trừ điểm thi đua" (Ảnh minh họa)

Theo phản ánh của giáo viên, mỗi lần phía nhà trường gửi thông báo, nếu họ không like hoặc thả tim sẽ bị trừ 1 điểm. Giáo viên bức xúc vì cho rằng đây là đánh giá mang tính cảm tính, áp đặt, mang tính cá nhân của hiệu trưởng. Điều này gây khó cho nhiều giáo viên, họ mất điểm oan trong đánh giá thi đua.

Thông tin "không thả tim bị trừ điểm thi đua" tại Trường THPT Vĩnh Lộc lập tức kéo theo sự chú ý của dư luận, nhiều người không hiểu nổi cách "chấm điểm" thi đua kỳ lạ này. 

Ngày 15/11, trao đổi về thông tin gây xôn xao này với báo chí, bà Nguyễn Thị Nha Trang, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc cho biết, nội dung này đã được bàn bạc và thông báo trước chứ không phải là đột ngột đưa vào nội dung thi đua. 

Vị hiệu trưởng giải thích, hiện nay mọi thông tin văn bản, chỉ đạo, thông báo trong hoạt động quản lý được gửi qua tin nhắn, nhóm Zalo của trường. Nếu giáo viên không đọc, không quan tâm, không phản hồi thì không thể phối hợp thực hiện được tốt. 

Việc like hay thả tim vào thông báo, văn bản chỉ đạo mang tính phản hồi là đã nhận, đã đọc từ người nhận. Ngoài ra, theo bà Trang, điều này cũng thể hiện sự tôn trọng người quản lý trong tương tác. 

Bà Nguyễn Thị Nha Trang thông tin thêm, có nhiều văn bản, thông báo gửi vào nhóm mà giáo viên không quan tâm, không đọc. Như trường hợp trường gửi văn bản không thu tiền này tiền kia theo chỉ đạo, nhưng giáo viên không nắm rõ, thực hiện không đúng dẫn đến phản ứng gay gắt từ phụ huynh. Đến khi hỏi, giáo viên nói không biết, chưa đọc... đã khiến công tác phối hợp gặp nhiều khó khăn. 

Trước đó, Hội đồng thi đua cũng nhờ tổ trưởng nhắc thầy cô bấm like hoặc thả tim vào thông báo để phản hồi mình đã nhận được, nắm được. Nhiều giáo viên thực hiện, nhưng vẫn còn một số người không thực hiện. 

Tại cuộc họp Hội đồng Sư phạm đầu năm, nhà trường thông báo, nếu ai không thả tim, like để phản hồi đã nhận, nắm thông tin thì sẽ tính vào điểm thi đua. 

Vậy nhưng, bà Trang khẳng định: "Đến nay, Hội đồng thi đua nhà trường chưa hề trừ điểm ai vì lý do này, chỉ mới là nhắc nhở, cảnh báo và mong thầy cô có phản hồi để có sự phối hợp tốt về thông tin, hoạt động".