Đắk Nông:

Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt

Dương Phong

(Dân trí) - Được xây dựng trên diện tích gần 2 hecta, đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh Đắk Nông lại rơi vào cảnh hoang hóa, không có người học.

Trung tâm dạy nghề gần 25 tỷ bỏ hoang, máy móc đắp bạt chờ "thanh lý"
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 1
Năm 2005, Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh Đắk Nông được Trung ương Hội Phụ nữ phân bổ hơn 18 tỷ đồng xây dựng 8 phòng làm việc, 11 phòng học và các công trình phụ trợ khác như nhà để xe, căng tin, sân vườn.
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 2
Năm 2011, trung tâm này chính thức đi vào hoạt động, phục vụ cho việc dạy nghề phi nông nghiệp cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thế nhưng từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm chỉ mới thực dạy được một vài lớp cho số ít phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 3
Hiện tại, toàn bộ khuôn viên của trung tâm rộng đến gần 2 hecta phải đóng cửa, phần lớn bị bỏ hoang nên cỏ mọc um tùm, nhiều dãy nhà đã xuống cấp trầm trọng. Cả trung tâm chỉ có một bảo vệ được thuê giữ tài sản, trang thiết bị trị giá tiền tỷ.
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 4
Theo người được thuê trông coi, việc dạy nghề tại đây chính thức kết thúc khoảng năm 2017 sau khi học viên lớp Bảo vệ thực vật tốt nghiệp. Cũng kể từ đó, trung tâm rơi vào cảnh "cửa đóng then cài", không còn người đến học.
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 5
"Ngoài dãy phòng nghỉ cho học viên, nay được một số người thuê lại ở thì có 1/2 khu giảng dạy, được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông mượn lại làm trụ sở….Căng tin, nhà điều hành, phòng dạy tin học, may và hội trường đều đóng cửa", ông này nói.
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 6

Lâu ngày không sử dụng, phần lớn các trang thiết bị đã hư hỏng, cơ sở hạ tầng đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 7
Ngoài ra, từ các nguồn vốn phục vụ cho dạy nghề, Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh Đắk Nông được đầu tư gần 5 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, nhưng hiện nay đều bị "đắp chiếu".
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 8
Lãng phí nhất là hệ thống máy làm bánh có công suất sản xuất công nghiệp với trị giá gần 2 tỷ đồng được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam mua cho Đắk Nông đang phải phủ bạt.
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 9
"Một số cửa hàng làm bánh mì đến để thuê nhưng máy lớn quá, họ không dám thuê về vì sợ làm ra, bán không hết", người trông coi trung tâm nói.
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 10
Bên cạnh đó, hơn 100 chiếc máy vi tính phục vụ công tác hành chính và dạy nghề cũng đành phủ vải nhằm chống bụi bặm bám vào.
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 11
Hơn 100 chiếc máy may công nghiệp, máy may dân dụng, bộ đồ nghề dệt thổ cẩm cũng đang nằm chất đống, bụi phủ lớp dày. Ngoài ra, các thiết bị phục vụ việc dạy các nghề trang điểm, uốn tóc, cắm hoa, nấu ăn… cũng chung số phận.
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 12
Theo tìm hiểu, từ năm 2011- 2015, trung tâm đã mở 63 lớp dạy nghề phi nông nghiệp, nhưng tất cả đều phải hợp đồng với giáo viên ở các cơ quan khác vì không được bố trí giáo viên cơ hữu.
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 13

Đối với nghề dệt thổ cẩm, trung tâm thuê các nghệ nhân ở các bon, buôn trên địa bàn tỉnh. Những nghề từ tin học, may công nghiệp, làm bánh đến cắm hoa, nấu ăn, trang điểm, trung tâm đều phải hợp đồng các giáo viên ở trung tâm, cơ quan các huyện.

Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 14
Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đi giám sát thực tế việc hoạt động tại trung tâm này, đánh giá trung tâm có diện tích xây dựng lớn, các trang thiết bị nhiều nhưng nhu cầu học nghề rất ít. Việc sử dụng trụ sở, các trang thiết bị chưa hết công suất, chưa phát huy được chức năng nhiệm vụ.
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 15
Các dịch vụ chủ yếu là cho thuê hội trường nhưng cũng rất hạn chế. Kinh phí phần lớn phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước cấp, nguồn thu sự nghiệp thấp nên chưa bảo đảm được cho các hoạt động.
Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 16

Theo Lãnh đạo Hội phụ nữ tỉnh Đắk Nông, sau một thời gian hoạt động không hiệu quả, đơn vị này đã làm tờ trình, gửi UBND tỉnh Đắk Nông kiến nghị trả trung tâm lại về cho Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam quản lý. Đến nay, Trung ương hội tiếp quản lại trung tâm.

Không người học, trung tâm dạy nghề 25 tỷ đồng bỏ hoang, máy móc phủ bạt - 17
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ hoang trung tâm tiền tỷ là nhu cầu của người học. Đa số học viên muốn học nghề nông nghiệp, còn các ngành phi nông nghiệp ít có nhu cầu. Trong khi đó, Trung tâm chỉ được cấp giấy phép hoạt động dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng với 4 nghề phi nông nghiệp.