Không có "phép màu" đến với hai nam sinh gặp nạn trên biển

Trần Lê

(Dân trí) - Mặc dù được lực lượng chức năng, người dân nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn nhưng đã không có "phép màu" đến với hai nam sinh gặp nạn trên vùng biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đuối nước vào chiều 20/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa) đã điều động các phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Không có phép màu đến với hai nam sinh gặp nạn trên biển - 1

Hiện trường khu vực các học sinh gặp nạn (Ảnh: T.L).

Theo lực lượng chức năng, có 2 nạn nhân là học sinh Trường Tiểu học Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, bị tai nạn đuối nước trong khi đi tắm tại bãi biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.

Trong đó, nạn nhân Vũ Minh Q. (11 tuổi), trú tại tổ dân phố Vạn Thắng 1, phường Nguyên Bình được người dân phát hiện, cứu lên bờ và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay trong chiều tối 20/4. Tuy nhiên, nam sinh này đã tử vong sau đó.

Tiếp tục phối hợp tìm kiếm trong đêm, đến 6h50 ngày 21/4, người dân địa phương và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Phạm Văn D. (11 tuổi), cùng trú ở tổ dân phố Vạn Thắng 1, phường Nguyên Bình.

Như vậy, vụ đuối nước vào chiều 20/4 tại khu vực bãi tắm của biển Hải Hòa đã khiến 2 nam sinh tử vong. Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.