Không biết ngoại ngữ: Điều hối tiếc lớn nhất của Bill Gates

Bill Gates, tỷ phú giàu nhất hành tinh, mới gần đây đã thú nhận một trong những điều mình hối tiếc nhất chính là việc chỉ nói được duy nhất ngôn ngữ mẹ đẻ.

Ngoại ngữ, không chỉ học cho vui

Tại sự kiện AMA hồi cuối tháng 1 năm nay, Bill Gates đã bộc bạch: “Tôi cảm thấy mình thật ngốc khi chẳng biết một ngoại ngữ nào ngoài tiếng Anh. Tôi vẫn ước giá mà mình biết tiếng Pháp, Ả Rập hay tiếng Hoa. Nếu nói được hai thứ tiếng từ những ngày còn trẻ thì tôi đã thể hiện được lợi thế của riêng mình.”

Lợi ích của việc học ngoại ngữ đã được chứng minh qua rất nhiều nghiên cứu trên toàn thế giới. Giám đốc William P. Rivers thuộc Uỷ ban Quốc gia Mỹ về Ngôn ngữ, Hội đồng Ngôn ngữ và Nghiên cứu Quốc tế JNCL-NCLIS khẳng định sau một nghiên cứu được đầu tư đến 1.7 triệu đô trên các học sinh Mỹ: “Kết quả cho thấy đám trẻ càng được tiếp cận nhiều ngôn ngữ thì có kết quả càng ấn tượng. Chúng đạt điểm cao hơn trên tất cả các tiêu chuẩn đo lường, về văn học, về toán, đủ cả. Chưa kể nhiều kết quả khác về khía cạnh kinh tế - xã hội. Những người biết ít nhất một ngoại ngữ thường kiếm được nhiều tiền hơn.”
Không biết ngoại ngữ: Điều hối tiếc lớn nhất của Bill Gates

Lý do đằng sau những ưu thế này của người biết ngoại ngữ có thể nằm ở việc não bộ của họ được kích thích hoạt động nhiều hơn với lượng thông tin phong phú hơn, chưa kể họ được rèn luyện nhiều kỹ năng mềm hữu ích trong quá trình học, chẳng hạn như kỹ năng phân tích, phiên dịch, và phản xạ.

Cách nào để rèn ngoại ngữ?

Trên khắp thế giới, tiếng Anh đang là thứ ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Người Việt thông thạo tiếng Anh sẽ có thêm nhiều cơ hội trong sự nghiệp, học hành lẫn cuộc sống nói chung.

Để thành thạo tiếng anh, nhiều chuyên gia khuyên rằng bạn phải “tắm” trong ngôn ngữ một thời gian đầu, để não có thời gian làm quen với các âm của tiếng Anh. Giống như đứa trẻ mới sinh ra cần được nghe nhiều từ những người xung quanh, sau đó mới học nói được.

Hãy xem một bộ phim bằng tiếng Anh không có phụ đề, nghe các bản tin quốc tế. Đừng chỉ nghe, hãy nói to theo tài liệu mà bạn đang nghe và luyện tập cho tới khi bạn có thể nói chung mà không tốn sức.

Và tốt nhất là giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài hay các giáo viên bản xứ càng nhiều càng tốt. Hiện nay có rất nhiều trung tâm ngoại ngữ uy tín, có giáo viên bản xứ giảng dạy với các khoá học đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu của người học. Hãy đến các trung tâm này để tìm hiểu và được tư vấn nhiều hơn.

Còn nếu không có nhiều thời gian vì còn bận công việc, học hành thì bạn vẫn có thể tham gia những lớp học trực tuyến. Tại Việt Nam hiện có chương trình Topica Native mở từ 8h đến 24h mỗi ngày, thu hút hàng nghìn học viên.
Không biết ngoại ngữ: Điều hối tiếc lớn nhất của Bill Gates

Linh hoạt về thời gian và tiết kiệm chi phí đi lại là những ưu điểm lớn của các khóa học trực tuyến tại Topica Native. Học viên có thể lựa chọn 16 khung giờ học mỗi ngày, hoàn toàn chủ động sắp xếp và lựa chọn những khung giờ học phù hợp với thời gian biểu của riêng mình.

Các giáo viên bản ngữ sẽ giảng dạy bằng các cuộc trò chuyện trực tuyến, video clip, bài giảng thiết kế trực quan, sinh động. Bài học trở nên gần gũi và đạt hiệu quả cao vì học viên được rèn luyện thông qua tương tác trực tiếp. Chính việc được luyện nói với 100% giáo viên bản ngữ giúp học viên tiến bộ và củng cố kỹ năng nghe - nói nhanh chóng.

Theo Giáo sư Nguyễn Lân Trung, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội: “Phương pháp này dựa trên video và tình huống thực tế, giúp người học làm quen với âm điệu của một một ngôn ngữ lạ. Bên cạnh đó, các giáo viên nước ngoài sẽ khiến học viên cảm thấy việc học nhẹ nhàng, khối lượng kiến thức không quá nhiều nhưng có thể thực hành và ghi nhớ được.”
Không biết ngoại ngữ: Điều hối tiếc lớn nhất của Bill Gates

Bạn Ý Ngọc, Chuyên viên về Quản lý chất lượng đang làm việc trong ngành Thực phẩm, tâm sự: “Nói thật, hồi xưa mình rất sợ tiếng Anh. Khi mình nói, chắc chỉ có người Việt mới hiểu, còn người nước ngoài họ chẳng biết mình đang nói gì. Lúc đầu mình đăng ký Topica Native định học thử 1 tháng thôi, nhưng thấy ổn nên cứ học tiếp tới giờ. Có thầy giáo dạy rất nhiệt tình, sửa cho mình từng từ, từng câu, từng ngữ điệu.”

Tham gia các khoá của TopicaNative một thời gian, Ý Ngọc đã có những tiến bộ rất đáng ghi nhận. “Sau 2 tháng, mình đã tự tin hơn nhiều. Từ việc gần như chẳng nói được gì, bây giờ mình thậm chí có thể nghe hiểu khi đối tác nước ngoài nói những câu dài và đáp lời họ được. Mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với đối tác, khách hàng hơn. Rất tự hào. Tiếng Anh bây giờ đối với mình đã trở thành một thói quen rồi.”

Phương pháp học trực tuyến như Topica Native hiện đang là xu thế trên toàn thế giới. Những trường đại học lớn như Harvard, Maryland, Stanford đã đi đầu áp dụng và chứng minh được hiệu quả. Bạn có muốn được hoà mình vào môi trường, cách thức học tập mới mẻ, hiện đại này cùng họ?

Hãy bắt đầu học tiếng Anh ngay hôm nay.

Tìm hiểu thêm về các khoá học Topica Native tại đây: http://topicanative.edu.vn/
H.H