Khởi động giải thưởng Pháp ngữ dành cho nhà khoa học trẻ

(Dân trí) - Giải thưởng Pháp ngữ lần thứ 8 dành cho các nhà khoa học trẻ là Giải thưởng do Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) trao tặng nhằm ghi nhận và vinh danh các nhà khoa học trẻ có ý tưởng khoa học đột phá mang tầm cỡ quốc tế, thông qua các công trình nghiên cứu của họ, đặc biệt là trong khuôn khổ cộng đồng Pháp ngữ.

Giải thưởng Pháp ngữ dành cho các nhà khoa học trẻ được tổ chức hai năm một lần, dành cho các nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực: Khoa học và Y tế, khoa học xã hội và nhân văn.

Giải thưởng trị giá 10.000 euro sẽ trao cho người đoạt giải vào năm 2017

Điều kiện ứng tuyển:

- Dưới 40 tuổi tính tới thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký, chỉ tính theo năm sinh, không tính đến ngày và tháng sinh

- Đã là Tiến sĩ (nộp kèm bản photo bằng Tiến sĩ hoặc chứng nhận bảo vệ luận án Tiến sĩ)

- Chứng minh được đã theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu trong vòng 4 đến 10 năm sau khi nhận bằng Tiến sĩ. Để đảm bảo điều kiện này, ngày bảo vệ luận án của ứng viên phải rơi vào khoảng từ 01/01/2006 đến 31/12/2012.

- Trực thuộc một cơ sở đào tạo thành viên của AUF

Thời hạn nhận hồ sơ: 15/11/2016, 14h theo giờ Hà Nội (18h00 GMT)

Xem thêm thông tin về hồ sơ ứng tuyển tại địa chỉ https://formulaires.auf.org

Vũ Phong