Khoa Y (ĐHQG TPHCM): 3 thủ khoa cùng đạt 24,5 điểm

(Dân trí) - Năm nay lần đầu tiên khoa Y (ĐH Quốc gia TPHCM) tuyển sinh và có 964 thí sinh dự thi. Theo kết quả công bố chiều nay, thì có đến 3 thủ khoa cùng đạt 24,5 điểm.

Đó là các thí sinh (TS) Ngô Đức Anh, SBD 29, với các số điểm Hóa 8,5, Sinh và Toán có cùng số điểm là 8; Phan Đức Giáp, SBD 233, đạt điểm số gồm Hóa 9,5, Toán 8,25 và Sinh 6,75; Nguyễn Tấn Thiện, SBD 906, có điểm Hóa là 9, Toán 7,25 và Sinh 8,25 điểm.

Toàn khoa Y không có điểm 10 từng môn. Môn Toán chỉ có 1 điểm 9,5. Môn Hóa có 3 điểm 9,5, còn môn Sinh thì chỉ 1 điểm cao nhất là 8,75.

Năm đầu tiên, khoa Y chỉ đào tạo duy nhất ngành Y đa khoa với tổng chỉ tiêu là 100 TS. Lấy từ cao xuống thì có 86 TS đạt điểm từ 20 trở lên. Còn nếu lấy 19,5 điểm thì có 107 TS đạt đủ điều kiện này.

Được biết, khoa Y đào tạo 6 năm theo chương trình đổi mới, chú trọng thực hành sớm tại bệnh viện và khuyến khích sử dụng sách tiếng Anh trong giảng dạy.  

Cũng trong hôm nay,  nhiều trường CĐ tiếp tục công bố điểm

Trường CĐ Xây dựng Miền Tây đã hoàn thành việc chấm thi và công bố điểm vào trường sáng nay. Năm nay có 1.256 TS dự thi vào trường, tăng 120 TS so với năm 2009.

Thủ khoa của trường là TS Nguyễn Thị Tuyết Nhung, SBD 00895, đạt 28,5 điểm; Á Khoa là TS Lê Thị Tuyết Nga, SBD 00777, đạt 28,0 điểm. Xếp thứ 3 là TS Võ Hoàng Nhân, đạt 26,5 điểm. Ngoài ra, còn có 2 TS cùng đạt 26,0 điểm.

Năm 2010, Trường CĐ Xây dựng Miền Tây không xét tuyển NV2 và điểm chuẩn dự kiến như năm 2009.

Chiều nay, Trường CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến cũng công bố điểm của 142 TS thi vào trường. Thủ khoa là TS Phạm Đình Khánh, SBD 48, thi khối A với tổng điểm 3 môn là 20 điểm. Á khoa của trường được 19,75 điểm.

Khối D1, TS cao điểm nhất chỉ 19,5 điểm. Mặc dù chỉ tiêu đào tạo của trường năm nay là 500 TS nhưng số lượng dự thi chỉ có 142. Ngoài ra có 18 TS có tổng điểm 3 môn dưới 10. Như vậy, trường phải lấy thêm nhiều chỉ tiêu NV2.

Lê Phương