Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội mở rộng hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo

(Dân trí) - Ngày 15/11, Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội, đã ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty Luật Vietthink nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.


PGS. TS Trịnh Quốc Toản và TS. LS Lê Đình Vinh ký kết và trao Thoả thuận hợp tác.

PGS. TS Trịnh Quốc Toản và TS. LS Lê Đình Vinh ký kết và trao Thoả thuận hợp tác.

Mới đây, Thủ tướng Chính Phủ đã ký văn bản số 1806/TTg – KGVX về việc đồng ý cho chuyển đổi Khoa Luật thành Trường Đại học Luật thuộc ĐHQG Hà Nội. Nơi đây sẽ trở thành một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu pháp luật theo chuẩn quốc tế có uy tín.

Việc hợp tác với Công ty Luật Vietthink sẽ là một trong những bước đi cụ thể để xây dựng mô hình đào tạo gắn lý thuyết với thực tiễn. Đây cũng là hình mẫu của việc hợp tác giữa các cơ sở đào tạo luật và tổ chức hành nghề luật sư nhằm không ngừng nâng cao chất lượng người học.

Các lĩnh vực hợp tác được Vietthink và Khoa Luật ĐHQG Hà Nội thỏa thuận bao gồm: Phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về pháp luật trong nước và quốc tế; Hợp tác biên soạn tài liệu, học liệu và cử luật sư tham gia giảng dạy các chuyên đề mang tính ứng dụng pháp luật dành cho sinh viên; Tiếp nhận sinh viên thực tập, làm quen với thực tiễn; Cấp học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học; Hợp tác trong việc quảng bá thương hiệu của mỗi Bên...


Tiến sĩ, Luật sư Lê Đình Vinh trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại Lễ Ký kết

Tiến sĩ, Luật sư Lê Đình Vinh trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại Lễ Ký kết

Tại buổi lễ, nhằm ghi nhận và biểu dương tinh thần say mê học tập và nghiên cứu khoa học pháp lý của sinh viên, Công ty Luật Vietthink đã trao 05 suất học bổng “Vietthink Scholarship” năm 2016, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho 05 sinh viên có thành tích học tập suất sắc nhất thuộc các chuyên ngành của Khoa .

Nhật Hồng