Khoa Điều dưỡng – Hộ sinh ĐH Y Hà Nội phấn đấu trở thành ĐH Điều Dưỡng

(Dân trí) - Sáng nay 10/11, khoa Điều dưỡng  - Hộ sinh trường ĐH Y Hà Nội đã long trọng kỷ niệm 20 năm thành lập. Hiện nay, khoa đã khẳng định được nội lực của mình với nhiều thành tích và hội nhập quốc tế.

Khoa Điều dưỡng – Hộ sinh ĐH Y Hà Nội phấn đấu trở thành ĐH Điều Dưỡng - 1

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh trường ĐH Y Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội cho biết, khoa Điều dưỡng - Hộ sinh có nền tảng là Bộ môn điều dưỡng trường Đại học Y Hà Nội chính thức ra đời đánh dấu cho một giai đoạn quan trọng, giai đoạn phát triển mới trong đào tạo cử nhân điều dưỡng của trường ĐH Y Hà Nội cũng như với ngành điều dưỡng nói chung của cả nước.

Sau 20 năm hình thành và phát triển khoa Điều dưỡng - Hộ sinh trường Đại học Y Hà Nội đã có nhiều thành tựu và những dấu ấn lớn, cụ thể, đội ngũ giảng viên của khoa luôn tiên phong trong việc đưa bằng chứng khoa học áp dụng vào thực hành lâm sàng, chăm sóc người bệnh; giảng viên của khoa là một trong số ít các khoa, bộ môn của trường mà hầu hết đều được đào tạo đúng chuyên ngành điều dưỡng ThS, Tiến sĩ tại các nước phát triển (Anh, Úc, Đài loan…)

Khoa Điều dưỡng – Hộ sinh ĐH Y Hà Nội phấn đấu trở thành ĐH Điều Dưỡng - 2

Tri ân các thế hệ lãnh đạo của Khoa

Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh đã tiên phong trong đổi mới chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế, thực hiện thành công chương trình đào tạo Cử nhân điều dưỡng chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh, nhập khẩu từ ĐH California long beach, Hoa kỳ- là chương trình tiên tiến duy nhất của khối ngành khoa học sức khỏe.

Đến nay, gần 100 điều dưỡng tốt nghiệp chương trình này đã được cấp chứng chỉ hành nghề và làm việc tại những khoa bệnh khó nhất, bệnh viện lớn nhất của CHLB Đức. Đây là bằng chứng thuyết phục khẳng định sự hội nhập quốc tế đào tạo Cử nhân điều dưỡng tại trường ĐH Y Hà Nội.

Đặc biệt, khoa đã tích cực, đi đầu trong nghiên cứu khoa học và xuất bản quốc tế; khoa là thành viên của mạng lưới nghiên cứu điều dưỡng quốc tế, trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học điều dưỡng của Việt Nam, xuất bản 20-30 bài báo trong nước và quốc tế/năm.

Bên cạnh đó, năm 2017, Khoa đã mở thêm mã ngành Thạc sỹ điều dưỡng, mở ra cơ học tập nâng cao, nghiên cứu cho các điều dưỡng đã tốt nghiệp, với nhu cầu rất lớn trong toàn quốc có đến 40-50 học viên ThS/năm.

Hàng nghìn cử nhân điều dưỡng sau tốt nghiệp đã có mặt khắp nơi trong hệ thống y tế của cả nước, các trường đại học, các bệnh viện lớn.

Khoa Điều dưỡng – Hộ sinh ĐH Y Hà Nội phấn đấu trở thành ĐH Điều Dưỡng - 3

Được biết, từ những ngày đầu thành lập, trưởng khoa đầu tiên là thầy nguyên hiệu trưởng PGS. TS Nguyễn Đức Hinh (2009-2013), tiếp theo là thầy phó hiệu trưởng GS.TS Nguyễn Hữu Tú (2013-2020), qua đó thể hiện mối quan tâm,  tầm quan trọng của khoa trong định hướng phát triển ưu tiên của nhà trường.

“Sau 20 năm phát triển, chúng tôi tin tưởng rằng khoa Điều dưỡng – Hộ sinh sẽ bước tiếp một chặng đường mới; khắc phục những tồn tại, vượt qua mọi khó khăn có những bước phát triển mới, xứng đáng với vai trò tiên phong trong đào tạo điều dưỡng, xứng đáng với truyền thống và công sức của các thế hệ thầy cô và học trò đã gây dựng; sớm trở thành một trường Đại học Điều dưỡng  là thành viên của Đại học Y Hà Nội” – GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh.