Quảng Nam:

Khen thưởng cô giáo “bỗng dưng nổi tiếng” ở điểm trường Tăk Pổ lưng chừng núi

(Dân trí) - Chủ tịch huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) - ông Hồ Quang Bửu vừa đến điểm trường Tăk Pổ thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập để khen thưởng hành động đầy tính nhân văn và nhân ái của hai cô cô giáo trong ngày khai giảng vừa qua.

Cô Trà Thị Thu "bỗng dưng nổi tiếng" trên các phương tiện thông tin và mạng xã hội kể từ ngày khai giảng năm học mới.

Khen thưởng cô giáo điểm trường Tăk Pổ, Nam Trà My

Đường lên điểm trường Tăk Pổ

Tại lễ khai giảng ở điểm trường Tăk Pổ, 34 học sinh đồng bào Ca-dong và cô giáo đã tổ chức lễ khai giảng đơn sơ mà hồn nhiên, trong trẻo điểm trường nơi mây ngàn trùng điệp này. Những hình ảnh đẹp của lễ khai giảng sau đó được cô Thu chia sẻ trên mạng xã hội và cô nhận được rất nhiều chia sẻ, động viên từ cộng đồng.

Khen thưởng cô giáo điểm trường Tăk Pổ, Nam Trà My

Điểm trường nằm lưng chừng núi, quanh năm mây phủ

Trang mạng cá nhân của cô Thu và các bài báo viết về ngày khai giảng ở điểm trường Tăk Pổ được cộng đồng chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội và tạo thành “bão mạng”, điểm trường Tăk Pổ cũng như cô Trà Thị Thu trở nên “nổi tiếng” với một lễ khai giảng năm học mới đơn giản nhưng đầy ý nghĩa ở lưng chừng mây ngàn trên dãy Trường Sơn.

Khen thưởng cô giáo điểm trường Tăk Pổ, Nam Trà My

Các em học sinh Ca-dong đến trường

Câu chuyện đẹp về cô trò Tăk Pổ làm xúc động nhiều người. Ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch huyện Nam Trà My đã lội bộ hàng giờ đồng hồ để đến điểm trường này thăm cô trò và tặng bằng khen đột xuất.

Khen thưởng cô giáo điểm trường Tăk Pổ, Nam Trà My

Hình ảnh lễ khai giảng của điểm trường gây xúc động mạnh trên mạng xã hội những ngày qua

Chứng kiến cảnh dạy và học trên ngọn đồi ở dãy núi Ngọc Linh với điều kiện còn quá nhiều khó khăn, điện, đường chưa có, Chủ tịch huyện Nam Trà My bày tỏ sự cảm phục đối với những nỗ lực của cô giáo trong việc gieo chữ ở vùng heo hút này.

Khen thưởng cô giáo điểm trường Tăk Pổ, Nam Trà My

Chủ tịch huyện Nam Trà My tặng bằng khen đến cô giáo...

Ông Bửu chia sẻ, những ngày qua hình ảnh điểm trường, cô giáo cùng các em học sinh trong lễ khai giảng đơn sơ được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và báo chí liên tục đăng tải khiến ông cảm thấy rất xúc động.

Khen thưởng cô giáo điểm trường Tăk Pổ, Nam Trà My

... và tặng quà đến các em học sinh.

Nhân dịp này, UBND huyện Nam Trà My đã khen thưởng đột xuất và trao giấy khen cho hai cô giáo Trà Thị Thu và Riah Uôi (giáo viên cùng đứng điểm trường) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục trên địa bàn huyện.

Khen thưởng cô giáo điểm trường Tăk Pổ, Nam Trà My
Khen thưởng cô giáo điểm trường Tăk Pổ, Nam Trà My
Khen thưởng cô giáo điểm trường Tăk Pổ, Nam Trà My

Những buổi học bình thường hàng ngày của cô trò ở điểm trường Tăk Pổ

Ngoài việc thăm hỏi, động viên các cô trò ở Tăk Pổ, Chủ tịch huyện Nam Trà My cũng khảo sát tuyến đường nối liền 4 xã Trà Cang, Trà Tập, Trà Giang, Trà Leng nhằm kêu gọi tỉnh, Trung ương hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường này.

Ông Hồ Quang Bửu cho biết, khi có tuyến đường thì không riêng điểm trường Tăk Pổ mà 25 điểm trường khác của bốn xã này sẽ có điều kiện được đầu tư, xây mới. Khi đó điện, nước sạch sẽ được kéo về, bà con còn có điều kiện phát triển kinh tế, trồng dược liệu cải thiện đời sống kinh tế…

C.Bính