Thừa Thiên Huế:

Khánh thành Trường Trung cấp nghề số 10

(Dân trí) - Chiều 25/12, tại phường Thủy Xuân, TP Huế, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình xây dựng Trường Trung cấp nghề số 10.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tham dự lễ khánh thành công trình. Trường Trung cấp nghề số 10 trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế được khởi công xây dựng từ tháng 3/2013, có tổng diện tích sàn trên 6.100m2; được xây dựng trên khu đất gần 22.000 m2 với tổng vốn đầu tư trên 56 tỷ đồng.

Trườn Trung cấp nghề số 10 có 30 phòng học và phòng thực hành, lý thuyết, 30 phòng ký túc xá, nhà hiệu bộ, sân bóng đá mini cỏ nhân tạo rộng hơn 2.000m2

Cắt băng khánh thành trường Trung cấp nghề số 10 tại Huế
Cắt băng khánh thành trường Trung cấp nghề số 10 tại Huế

 

Ông Lê Hòa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 10 cho biết trường hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề, nâng cao tay nghề của công nhân lao động ở trong tỉnh và các tỉnh lân cận; đồng thời đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại Dương