Quảng Nam:

Khánh thành trường THCS mang tên Mẹ Thứ

(Dân trí) - Ngày 4/7, huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) đã tổ chức lễ khánh thành trường THCS mang tên Mẹ Thứ. Đây là ngôi trường được sự hỗ trợ rất lớn từ thị xã Điện Bàn, quê hương của Mẹ Việt Nam Anh hùng: Mẹ Nguyễn Thị Thứ.

Ngôi trường được xây dựng tại thôn Nghe (thị Trấn Prao, huyện Đông Giang, Quảng Nam) với diện tích 8.000 m2 với tổng vốn đầu tư trên 23 tỉ đồng. Được khởi công xây dựng từ tháng 3/2014, đến nay giai đoạn 1 của trường được khánh thành với tổng diện tích sàn xây dựng gần 2.000m2 với 3 tầng gồm 10 phòng học, 4 phòng chức năng và 2 khu nhà vệ sinh.

Khánh trường THCS mang tên Mẹ Thứ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Đông Giang và thị xã Điện Bàn cắt băng khánh thành trường THCS Mẹ Thứ.

Tổng kinh phí xây dựng giai đoạn 1 là 8,9 tỷ đồng, trong đó thị xã Điện Bàn (đơn vị kết nghĩa với huyện Đông Giang) tài trợ 7 tỷ đồng, còn lại là vốn từ ngân sách huyện Đông Giang.

Toàn cảnh ngôi trường mang tên Mẹ Thứ
Toàn cảnh ngôi trường mang tên Mẹ Thứ

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch huyện Đông Giang - ông Đỗ Tài cho biết, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo điều kiện học tập tốt hơn cho 400 học sinh tại thị trấn Prao và xã Tà Lu, đồng thời tri ân và tỏ lòng biết ơn đến người mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ quê hương Điện Bàn.

Chủ tịch huyện Đông Giang cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư lắp ráp trang thiết bị dạy và học hiện đại, xây dựng các công trình, khu vui chơi giải trí đạt chuẩn quốc gia với tổng kinh phí dự kiến lên đến 23 tỷ đồng.

C.Bính - N.Doan