Quảng Trị:

Khánh thành trường học 5 tỉ đồng tại xã biên giới trước ngày khai giảng

Đăng Đức

(Dân trí) - Trước thềm năm học mới 2020-2021, thầy và trò ở xã biên giới A Ngo (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) vui mừng khi dãy phòng học 2 tầng khang trang được bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngày 4/9, UBND huyện Đakrông tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo (xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Khánh thành trường học 5 tỉ đồng tại xã biên giới trước ngày khai giảng - 1

Lãnh đạo huyện Đakrông cắt băng khánh thành trường học

Với mong muốn thầy, cô giáo và các em học sinh có trường học khang trang, một ngân hàng đã hỗ trợ 5 tỉ đồng cho UBND huyện Đakrông để xây trường cho học sinh.

Bà Hồ Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết, địa phương thuộc huyện nghèo trong nước, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách để xây dựng trường học rất khó khăn.

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, thầy trò ở nơi đây mới có đủ phòng học và giảm bớt gánh nặng cho địa phương.

Khánh thành trường học 5 tỉ đồng tại xã biên giới trước ngày khai giảng - 2

Sau 9 tháng thi công, dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học và 2 phòng thiết bị đã được hoàn thành

Được biết, sau 9 tháng thi công, dãy nhà 2 tầng với 6 phòng học và 2 phòng thiết bị đã được hoàn thành.

Các phòng học được thiết kế, bố trí phù hợp để dạy các môn thực hành cho học sinh như phòng máy tính, phòng thí nghiệm…

Thầy giáo Hoàng Quang Cảnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo - cho hay, trường có khoảng 500 học sinh, có thêm dãy phòng học mới sẽ khắc phục được tình trạng thiếu phòng học.

Đặc biệt, các em sẽ được học thực hành chứ không phải chỉ nghe giảng như lâu nay”.