Khánh thành Thành phố Giáo dục quốc tế Quảng Ngãi

(Dân trí) - Ngày 28/6, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tham dự, cắt băng khánh thành Thành phố Giáo dục quốc tế - IEC Quảng Ngãi. Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi.

Sau hơn 1 năm thi công, Thành phố Giáo dục quốc tế Quảng Ngãi đã hoàn thiện toàn bộ dự án. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 10 ha, được đầu tư cơ sở vật chất, tiện ích học tập, sinh hoạt vui chơi đạt chuẩn quốc tế.

Tính đến tháng 7/2019, Thành phố Giáo dục quốc tế đã thu hút hơn 1.000 học sinh đăng ký nhập học năm học 2019 – 2020.

Khánh thành Thành phố Giáo dục quốc tế Quảng Ngãi - 1
Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng cắt băng khánh thành Thành phố Giáo dục quốc tế Quảng Ngãi.

 Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng nhấn mạnh, đây là công trình mang ý nghĩa xã hội lớn, đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển giáo dục của tỉnh Quảng Ngãi.

 Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, Thành phố giáo dục quốc tế là một môi trường học tập tốt cho học sinh. Tại đây, các em có đủ điều kiện để rèn luyện, phát triển năng lực, phẩm chất một cách hài hòa.

"Thành phố Giáo dục quốc tế được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Tôi tin rằng Thành phố Giáo dục quốc tế sẽ trở thành một điểm sáng của ngành Giáo dục Quảng Ngãi và giáo dục cả nước", Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nói.

Khánh thành Thành phố Giáo dục quốc tế Quảng Ngãi - 2
Thành phố Giáo dục quốc tế Quảng Ngãi được chọn làm công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi

 Với quy mô và ý nghĩa xã hội lớn, Thành phố Giáo dục quốc tế Quảng Ngãi được chọn làm công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi.

Quốc Triều