Khánh Hòa: Yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu trang dự lễ khai giảng

Hải Đăng

(Dân trí) - Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các Phòng GD&ĐT thực hiện một số hoạt động đầu năm học mới 2020-2021, trong đó lưu ý học sinh, giáo viên tham dự lễ khai giảng phải đeo khẩu trang.

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết ngày tựu trường vào ngày 1/9 và tổ chức khai giảng vào sáng ngày 5/9. Yêu cầu tổ chức Lễ khai giảng an toàn, gọn nhẹ, trang nghiêm, không tổ chức phần Hội.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trong ngày tựu trường và khai giảng năm học, những người tham dự đều được đo thân nhiệt và đeo khẩu trang. Nếu bất kỳ ai có biểu hiện sốt, ho, khó thở, phải đưa ngay đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các Phòng GD&ĐT tổ chức đón học sinh đầu cấp vào lớp, vào trường làm quen với thầy cô giáo, bạn bè nhằm tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường hòa nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện mới.

Khánh Hòa: Yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu trang dự lễ khai giảng - 1

Học sinh tiểu học TP Nha Trang (Khánh Hòa) trong một lễ khai giảng năm học mới

Phối hợp với ngành y tế tăng cường đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch như: nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng; phòng y tế có đủ cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu.

Tại Khánh Hòa, số lượng học sinh các cấp học trên địa bàn khoảng 280.000 học sinh, bao gồm học sinh ở huyện đảo Trường Sa.