Khánh Hòa: Thuê thợ lặn thi công cầu gỗ cho học sinh qua sông đi học

Hải Đăng

(Dân trí) - Chiều 19/12, ông Nguyễn Xuân Thuận, chủ cầu gỗ sông Cái Nha Trang cho biết, do thời tiết xấu trong những ngày qua, việc thi công cầu gỗ bị lũ cuốn chậm tiến độ so với dự kiến.

Khánh Hòa: Thuê thợ lặn thi công cầu gỗ cho học sinh qua sông đi học - 1

Học sinh đi đò qua sông đến trường sau khi cầu gỗ bắc qua sông Cái Nha Trang bị lũ cuốn trôi đầu tháng 12/2020

Ông Nguyễn Xuân Thuận là chủ cầu gỗ dài 400m bắc qua sông Cái Nha Trang, đoạn chảy qua xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang. Đầu tháng 12, cầu gỗ này bị mưa lũ cuốn trôi 170m, khiến người dân, học sinh không thể đi lại.

Sau một tuần thi công, đến chiều 19/12, đoạn cầu bị lũ cuốn đã khắc phục được 130m, chỉ còn lại khoảng 40m. "Tôi đã thuê thợ lặn, huy động 3 xuồng máy cùng 15 nhân công thi công khẩn trương nhiều ngày qua nhưng do thời tiết xấu, có mưa nên chậm tiến độ. Chỉ 3-4 hôm nữa sẽ có cầu cho người dân, các em học sinh qua lại", ông Thuận nói.

Lâu nay, học sinh, người dân tại xã Vĩnh Ngọc từ cánh bắc sông đi cầu gỗ qua sông Cái Nha Trang để qua trung tâm xã học tập, đi làm. Tuy nhiên từ ngày cầu gỗ bị lũ cuốn trôi một phần, các em học sinh phải đi đò qua sông hoặc đi đường vòng xa hơn 20km.

Ông Nguyễn Trọng Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang) cho biết, có khoảng 150 học sinh các cấp học từ tiểu học, THCS và THPT ở cánh bắc sông bị ảnh hưởng, phải đi đò qua sông Cái để đi học sau khi cầu gỗ bị lũ cuốn. Trước mắt, xã trích ngân sách địa phương, thuê ca nô để chở học sinh qua sông đi học.

Chủ cầu gỗ này tự bỏ kinh phí hàng trăm triệu đồng làm cầu, miễn tiền qua cầu cho các em học sinh, giáo viên, bộ đội, các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.