Khánh Hòa: Phụ huynh như “ngồi trên lửa” vì con trượt lớp 10 công lập

(Dân trí) - Chiều 10/7, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt phương án đề nghị tuyển bổ sung 348 học sinh vào lớp 10 công lập năm học 2018-2019.

Học sinh ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) dự thi vào lớp 10 chuyên năm học 2018-2019
Học sinh ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) dự thi vào lớp 10 chuyên năm học 2018-2019

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, 348 học sinh này được đề nghị tuyển bổ sung bằng việc tăng sĩ số học sinh/lớp và tăng thêm lớp tại các trường THPT công lập trên địa bàn TP Nha Trang.

Theo tìm hiểu, sau khi Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2018-2019, nhiều phụ huynh ở Nha Trang có con em bị trượt trường công lập như “ngồi trên lửa” và có đơn gửi lên sở này “cầu cứu”. Trong số đó, có nhiều em là học sinh khá, giỏi ở cấp THCS.

Chị Nguyễn Thị Minh Hoa, phụ huynh em Ngô Minh Châu (học sinh trường THCS Võ Văn Ký, TP Nha Trang) cho biết, trong 4 năm học cấp 2, cháu Châu có 3 năm học sinh giỏi, 1 năm học lực khá.

Tổng điểm xét tuyển của cháu là 44 điểm và trượt trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang.

“Cháu khóc và buồn bã trong nhiều ngày liền. Học lực cháu như thế mà sao đành lòng về học bán công”, chị Hoa mếu máo. Cũng như bao phụ huynh khác, chị Hoa cũng đưa đơn lên sở “cầu cứu”.

Chiều 10/7, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, phương án đề nghị tuyển bổ sung 348 học sinh vào lớp 10 công lập đã được trình lên UBND tỉnh Khánh Hòa. Hiện chưa biết tỉnh có đồng thuận với phương án đó hay không, hoặc lấy ít hơn hoặc lấy nhiều hơn phương án đề nghị.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa Lê Tuấn Tứ cho biết, trong những năm qua, dân số Nha Trang tăng lên, đô thị mở rộng, nhiều khu chung cư mọc lên… trong khi hệ thống trường lớp THPT chưa theo kịp.

Ông Lê Tuấn Tứ cho rằng, căn cứ nhu cầu thực tế, trong tương lai TP Nha Trang cần ít nhất 3 trường THPT công lập xây mới. Theo đó, quy mô mỗi trường khoảng 30 lớp, với mỗi lớp 45 học sinh.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa tái khẳng định, xét tuyển vào lớp 10 là giảm áp lực thi cử cho phụ huynh, học sinh; giảm tốn kém cho nhà nước và một phần tốn kém cho phụ huynh.

Vài hôm trước, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019.

Theo đó, tại TP Nha Trang, trường THPT Lý Tự Trọng có điểm chuẩn 43,82 điểm; trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 44,91 điểm; trường THPT Hoàng Văn Thụ 39,64 điểm; trường THPT Hà Huy Tập 40,59 điểm; trường THPT Phạm Văn Đồng 40,55 điểm.

Viết Hảo