Khánh Hòa gần 1.700 học sinh THPT vắng học trong ngày học thứ 2

(Dân trí) - Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong ngày 3/3 có gần 1.700 học sinh THPT, GDTX trên địa bàn vắng học. Đây là hôm thứ hai học sinh THPT Khánh Hòa đi học trở lại sau đợt nghỉ tránh dịch Covid-19.

Theo đó, học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đi học ngày 3/3 là 35.069 học sinh, vắng 1.557 học sinh, tỷ lệ đi học đạt 96%. Theo thống kê từ Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, học sinh khối lớp 10 vắng hơn 800 học sinh, chiếm hơn một nửa tổng số vắng.

Trong khi đó, hệ GDTX đi học trong ngày 3/3 là 1.379 học sinh, vắng 141 học sinh, tỷ lệ đi học đạt 90,7%.

Một đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho hay, những học sinh vắng học là vì những lý do bình thường (việc nhà, công việc riêng đột xuất), chứ không có chuyện là do sợ dịch.

Khánh Hòa gần 1.700 học sinh THPT vắng học trong ngày học thứ 2 - 1

Học sinh một trường THPT tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đeo khẩu trang đi học sau đợt nghỉ dài ngày

Theo tìm hiểu, trong 2 ngày qua, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã lập 6 đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian đón học sinh THPT đi học trở lại.

Theo đó, các đoàn kiểm tra đã yêu cầu các trường THPT tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh phòng học, lớp học, cuối buổi học phải tiến hành dọn dẹp vệ sinh, cũng như tăng cường, kiện toàn hệ thống vòi nước rửa tay trong nhà trường, nhắc nhở học sinh rửa tay đúng quy định.

Được biết, trong ngày 3/3, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lớp tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho giáo viên các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc. 

Hiện nay Bộ Y tế đã công bố tỉnh Khánh Hòa đã hết dịch sau khi một nữ nhân viên khách sạn ở TP Nha Trang nhiễm Covid-19 được chữa khỏi bệnh và hơn một tháng qua tỉnh Khánh Hòa không ghi nhận ca nhiễm mới.

Viết Hảo