Khánh Hòa có 5 giáo viên dạy học ở Trường Sa năm học 2020-2021

Viết Hảo

(Dân trí) - Chiều 4/9, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết năm học mới 2020-2021 tại quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) có 5 giáo viên đang dạy học cho các em học sinh.

Khánh Hòa có 5 giáo viên dạy học ở Trường Sa năm học 2020-2021 - 1

Học sinh huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa trên đường đến trường học. (Ảnh: TTXVN)

Ông Hà Văn Thông, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, 5 giáo viên đều là thầy giáo, dạy học tại 3 trường gồm: trường Tiểu học thị trấn Trường Sa, trường Tiểu học Sinh Tồn và trường Tiểu học Song Tử Tây. Các trường học ở huyện Trường Sa hiện đã chuẩn bị chu đáo nhất để khai giảng năm học mới.

Trước đó vào tháng 8/2020, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các giáo viên công tác ở Trường Sa khi các giáo viên về đất liền nghỉ phép. Trong năm học 2019-2020, học sinh ở Trường Sa kết thúc năm học đúng thời hạn.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm học mới 2020 - 2021, số lượng học sinh các cấp học trên địa bàn là hơn 280 nghìn học sinh.Trong đó, Nhà trẻ hơn 12.000 trẻ; Mẫu giáo hơn 52.800 học sinh; Tiểu học hơn 105.700 học sinh; THCS hơn 78.100 học sinh; THPT 37.900 học sinh, trong đó công lập hơn 34.400 học sinh.

Khánh Hòa có 5 giáo viên dạy học ở Trường Sa năm học 2020-2021 - 2

Đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: M.Tuấn)

Năm học 2020 - 2021, Khánh Hòa tuyển sinh hơn 21.500 học sinh lớp 1, trong đó công lập 21.300 học sinh; tuyển sinh lớp 10 hệ THPT: chỉ tiêu hơn 12.700 học sinh, công lập hơn 11.800 học sinh. Tuy nhiên đối với hệ THPT công lập chỉ tuyển được hơn 11.600 học sinh.

Về mạng lưới trường lớp: Hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có 530 trường mầm non, phổ thông và 5 trung tâm. Cụ thể: Mầm non có 206 trường (42 trường ngoài công lập); Tiểu học có 180 trường; THCS có 120 trường; THPT có 31 trường (26 trường THPT công lập, 5 trường THPT ngoài công lập)…

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, năm học mới 2020-2021, cơ sở vật chất, kỹ thuật trường học được tiếp tục đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa. Số phòng học thông thường hiện có cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu học tập của học sinh các cấp học, bậc học.

Đồng thời, các trường học đều có nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên. Phòng học bộ môn của các trường mặc dù chưa đầy đủ nhưng cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy, học tối thiểu.