Khai mạc cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia khu vực phía Nam

(Dân trí) - Chiều 17/3, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018, khu vực phía Nam.

Cuộc thi khoa học kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học được Bộ GD-ĐT tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào để giải quyết những vấn đề thực tiễn, trong cuộc sống; góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, phát triển năng lực học sinh.

Từ ngày 10 đến 13 tháng 3, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2017-2018 khu vực phía Bắc với 13 giải Nhất, 26 giải Nhì, 38 giải Ba, 47 giải Tư.

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Nam có 34 đoàn học sinh của 32 Sở GD-ĐT và 2 trường THPT thuộc Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Sư phạm TPHCM với tổng số 417 học sinh tham dự. Cuộc thi có 239 dự án thuộc 20 lĩnh vực trên tổng số 22 lĩnh vực của cuộc thi.

Các em học sinh tự tin giới thiệu trong lễ khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018, khu vực phía Nam.
Các em học sinh tự tin giới thiệu trong lễ khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018, khu vực phía Nam.

Tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia được tổ chức hàng năm là sân chơi bổ ích, là cơ hội để các em giới thiệu kết quả nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật của mình; thể hiện năng lực học tập, khả năng nghiên cứu, khả năng thuyết trình hùng biện, giao tiếp; tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trao đổi giao lưu học hỏi của học sinh các vùng miền, địa phương được tuyển chọn các dự án xuất sắc để trao giải và dự thi quốc tế”.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại lễ khai mạc.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại lễ khai mạc.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng thông qua hoạt động này, chúng ta sẽ có nhận thức mới về chất lượng giáo dục, mở rộng về không gian, thời gian và hình thức hoạt động dạy học, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong các nhà trường; đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức nghiên cứu khoa học và các cá nhân tham gia vào hoạt động giáo dục của trường phổ thông. Đây chính là cơ hội tốt cho việc kết nối giữa giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và doanh nghiệp, tạo môi trường phát triển tốt cho giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tham quan khu triển lãm các sản phẩm trải nghiệm sáng tạo của các em học sinh tỉnh Lâm Đồng.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tham quan khu triển lãm các sản phẩm trải nghiệm sáng tạo của các em học sinh tỉnh Lâm Đồng.

Đặc biệt, tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Nam lần này, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức triển lãm các sản phẩm của các em học sinh trung học của tỉnh thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với sản xuất kinh doanh trong nhà trường. Các sản phẩm đều do chính tự tay các em học sinh tạo ra, giúp các em hiểu hơn về giá trị các nghề truyền thống của quê hương nơi mình sinh sống.

Khách đến tham quan gian trưng bày sản phẩm trải nghiệm sáng tạo.
Khách đến tham quan gian trưng bày sản phẩm trải nghiệm sáng tạo.

Trong thời gian cuộc thi diễn ra sẽ có các hội thảo và hoạt động giao lưu về KHKT. Kết thúc cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học khu vực phía Bắc và phía Nam, các dự án xuất sắc nhất từ cuộc thi ở 2 khu vực sẽ được lựa chọn để tham dự thi KHKT quốc tế (Intel ISEF) năm 2018 tại Hoa Kỳ.

PV