Kết quả học tập của học sinh là "thước đo" chất lượng giáo dục của trường

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Không phải chương trình học, cơ sở học đường hay đội ngũ giáo viên, kết quả học tập của học sinh mới là "thước đo" chất lượng giáo dục của một ngôi trường. Vì sự tiến bộ và trưởng thành của con mới là điều cốt lõi mà phụ huynh hướng đến.

Nhìn vào kết quả, đánh giá hiệu quả

Trong các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường cho con, chất lượng của chương trình đào tạo thường được phụ huynh cân nhắc hàng đầu. Để đánh giá chất lượng đào tạo của cùng một chương trình học mà các trường đều giảng dạy, kết quả học tập của học sinh là một trong những yếu tố tham khảo có giá trị xác thực cao nhất. Phụ huynh có thể tìm kiếm thông tin về thành tích của học sinh để so sánh, đánh giá chất lượng đào tạo giữa các trường có cùng chương trình học.

Một số trường lớn thường công khai điểm số của học sinh, điển hình như Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) giảng dạy chương trình Cambridge của Anh Quốc. Ở năm học gần nhất, ngoài điểm số của học sinh trong các kỳ thi quốc tế Cambridge và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, VAS đã thông báo danh sách 25 học sinh trung học trúng tuyển 50 suất học bổng du học trị giá hơn 52 tỷ đồng tại Mỹ, Anh, Úc, Singapore… Nhiều học sinh đạt thành tích "Điểm cao nhất thế giới" (môn toán) và "Điểm cao nhất Việt Nam" (môn toán, kinh doanh và tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2) trong kỳ thi Trung học Đại cương Quốc tế (IGCSE).

Kết quả học tập của học sinh là thước đo chất lượng giáo dục của trường - 1
VAS dẫn đầu Việt Nam về số lượng học sinh dự thi cũng như đạt kết quả cao trong các kỳ thi Cambridge với điểm trung bình luôn bằng hoặc cao hơn điểm trung bình của thế giới (Ảnh: VAS).

Năm học này, dù chưa hết năm, VAS cũng liên tục cập nhật một số thành tích ấn tượng mà học sinh đạt được ở các cuộc thi lớn ngoài khuôn khổ nhà trường. Có thể kể đến như cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật cấp Thành phố do Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM tổ chức, VAS có một dự án đạt giải nhì và 3 dự án đạt giải ba. Hay ở cuộc thi toán "Saigon Maths Competition" giữa các trường quốc tế tại TPHCM, học sinh VAS giành được một giải nhất cá nhân (em Lê Viết Nam Khôi, lớp 10, cơ sở Sala) và 3 giải đồng đội bao gồm: một giải nhất, một giải nhì và một giải ba.

Ngoài kết quả học tập và thành tích học bổng của học sinh đang theo học tại trường, phụ huynh có thể tham khảo thêm về thành tích sau tốt nghiệp của các thế hệ cựu học sinh. VAS cho biết, năm vừa qua, cựu học sinh Nguyễn Lý Tâm Như của trường đã được cơ quan giáo dục bang New South Wales (Úc) vinh danh là sinh viên quốc tế có thành tích học tập cao nhất bang với thứ hạng ATAR 99,85 trên 99,95. Đầu năm nay, một cựu học sinh khác của VAS, em Nguyễn Thúy Quỳnh cũng trở thành thực tập sinh người Việt đầu tiên của Tập đoàn L'Oréal tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi.

Kết quả học tập của học sinh là thước đo chất lượng giáo dục của trường - 2
Cựu học sinh Tâm Như (thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh cùng các đại diện cơ quan giáo dục bang New South Wales tại lễ trao giải cuối tháng 4/2022 (Ảnh: VAS).
Kết quả học tập của học sinh là thước đo chất lượng giáo dục của trường - 3
Cựu học sinh Thúy Quỳnh (thứ 2 hàng đầu, từ phải sang) cùng các thực tập sinh người Singapore tại trụ sở của L'Oréal SAPMENA ngày 10/1/2022 (Ảnh: VAS).

Chọn chương trình học phù hợp với định hướng và khả năng tài chính của gia đình

Ngoài việc đánh giá chất lượng đào tạo của trường, phụ huynh cũng cần lựa chọn chương trình học phù hợp với định hướng học tập lâu dài của con, đồng thời thỏa điều kiện kinh tế của gia đình. Trong thời đại biến đổi không ngừng của xã hội, VAS đã thiết kế 4 lộ trình học tập để đáp ứng đa dạng nhu cầu và khả năng tài chính của các nhóm phụ huynh và học sinh khác nhau, bao gồm: lộ trình tiếng Anh Cambridge (Tiêu Chuẩn hoặc Nâng Cao), lộ trình song ngữ Cambridge, và lộ trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge.

Trong đó, lộ trình tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn (CEP Tiêu Chuẩn) là lộ trình mới được VAS triển khai từ năm học 2023-2024 với học phí từ 123 triệu đồng/năm (tương đương 13 triệu đồng/tháng). Lộ trình này được VAS phát triển sau khi thực hiện cuộc khảo sát hơn 1.000 phụ huynh đang có con theo học tại các trường quốc tế, với kết quả cho thấy, hầu hết phụ huynh đều phải cân nhắc sắp xếp một nguồn tài chính ổn định lâu dài, nhằm đảm bảo cho con đường học tập của con được xuyên suốt, tránh bị gián đoạn do những thay đổi tài chính của gia đình trong tương lai. Với học phí tối ưu của lộ trình CEP Tiêu Chuẩn, học sinh sẽ được thụ hưởng môi trường giáo dục quốc tế chất lượng với chi phí vừa phải, dễ dàng chuyển đổi sang các lộ trình khác tại VAS tùy theo định hướng và kế hoạch tài chính của gia đình trong mỗi giai đoạn.

Kết quả học tập của học sinh là thước đo chất lượng giáo dục của trường - 4
Lộ trình CEP Tiêu Chuẩn giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thông qua Chương trình Tiếng Anh Cambridge mà vẫn gìn giữ bản sắc ngôn ngữ Việt Nam (Ảnh: VAS).

Phụ huynh tìm hiểu chi tiết về các lộ trình học tập của VAS tại www.vas.edu.vn

VAS đang tuyển sinh Lộ trình CEP Tiêu chuẩn từ bậc mầm non đến lớp 6 với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

- Học bổng đăng ký sớm lên đến 20 triệu đồng

- Miễn 100% phí kiểm tra đầu vào

- Giảm học phí trọn năm lên đến 5%

- Giảm 20% học phí khi đăng ký theo nhóm 3 học sinh mới

Để tham quan trực tiếp các cơ sở hoặc cần tư vấn, liên hệ hotline: 0911 26 77 55